MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • "3 người hùng World Cup" gạt phăng LĐBĐ Đức, NHM đồng lòng nói 1 điều

    13:25 Thứ tư 01/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Bóng đá Đức vừa trải qua một câu chuyện khiến liên đoàn bóng đá Đức (DFB) đau đầu.

    Trong bối cảnh đội tuyển Đức đang trải qua công cuộc trẻ hóa đội hình, HLV Joachim Low rất mạnh tay khi trảm các công thần. Những nạn nhân đó chính là bộ ba từng cùng "Cỗ xe tăng" lên ngôi tại World Cup 2014: Thomas Muller, Mats Hummels và Jerome Boateng. Ngay từ thời điểm Low công khai quyết định này, ông đã phải đối diện với hàng loạt ý kiến trái chiều từ dư luận.

    Nhiều cá nhân ủng hộ cách làm này của Low bởi đội tuyển Đức cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ sau kỳ World Cup 2018 thất bại. Song, bên cạnh đó, xuất hiện vài NHM cho rằng bộ 3 kể trên vẫn còn có ích cho đội tuyển. Quan trọng nhất, cả 3 chưa muốn từ giã ĐTQG bởi họ luôn khao khát cống hiến cho bóng đá nước nhà. Do đó, bóng đá Đức vừa trải qua thêm một câu chuyện ngoài lề ầm ĩ.

    Dư luận ủng hộ Muller, Boateng, Hummels từ chối tham dự trận tri ân - Bóng Đá

     Muller, Boateng, Hummels đang khiến liên đoàn bóng đá Đức khó xử.

    Cụ thể, liên đoàn bóng đá Đức (DFB) dự định tổ chức trận đấu tri ân dành cho Muller, Hummels, Boateng sau khi EURO 2020 kết thúc. Thế nhưng, cả 3 nhân vật này đều tỏ vẻ không hài lòng nên chưa hồi âm và đặt Low cùng DFB vào thế khó. Nói về việc này, NHM đều tỏ ra đồng tình với cách làm của bộ 3 vừa nêu:

    Dư luận ủng hộ Muller, Boateng, Hummels từ chối tham dự trận tri ân - Bóng Đá

     Tôi nghĩ họ không cần tham dự. Lời thông báo này chẳng khác nào cú tát vào mặt họ.

    Dư luận ủng hộ Muller, Boateng, Hummels từ chối tham dự trận tri ân - Bóng Đá

     Muller: "Trận đấu chia tay à? Mơ đi, tôi sẽ trở lại sau kỳ EURO."

    Dư luận ủng hộ Muller, Boateng, Hummels từ chối tham dự trận tri ân - Bóng Đá

     Họ không cần phải đồng ý. Đây là cái cách ĐTQG thể hiện khi họ quên đi những gì mà cầu thủ đã cống hiến cho nước nhà và kết thúc sự nghiệp của họ mà không cần sự hỏi ý.

    Video top 10 bàn thắng của Muller cho Bayern:

    Lữ Phong | 12:55 01/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...