MỚI NHẤT :
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • 3 ngôi sao có thể trở thành Judas vào mùa hè tới

    22:39 Thứ hai 25/03/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sẽ ra sao nếu Neymar hay Griezmann đến Real Madrid còn Coutinho đầu quân Man United? Chắc chắn họ sẽ là kẻ không thể tha thứ trong mắt CĐV Barcelona, Atletico Madrid và Liverpool.

    Lịch sử bóng đá từng ghi nhận những Judas (kẻ phản bội) nổi tiếng như Luis Figo chuyển từ Barcelona sang Real Madrid hay Carlos Tevez chơi cho hai đội bóng thành Manchester. Vậy mùa giải sau liệu có Judas nào đó xuất hiện hay không?

    Neymar

    Năm 2013, ngôi sao số 1 của Brazil là Neymar đến Barcelona bằng một thương vụ đình đám. Từ 2013 – 2017 Neymar dần tạo được chỗ đứng của mình tại Camp Nou và chứng tỏ là một trong những ngôi sao xuất sắc nhất có thể kế thừa sự thống trị của bộ đôi Messi – Ronaldo. Với CĐV Barca thì dù họ vẫn còn một thần tượng vĩ đại Lionel Messi nhưng luôn muốn được thấy Neymar ở đây để một mai anh sẽ kế thừa vị thế của siêu sao người Argentina và giữ thế thống trị của Barcelona trên bình diện quốc tế.

    Việc Neymar chuyển sang PSG đã là một cú sốc với CĐV Barcelona. Nhưng nếu một ngày nào đó anh sang thi đấu cho Real Madrid thì sao? Đó chắc chắn là một viễn cảnh đau thương mà khó một người hâm mộ nào của đội bóng xứ Catalan có thể chấp nhận được. Nên hiểu rằng cả Messi và Ronaldo đang dần bước qua sườn dốc của sự nghiệp thì việc đội nào có thể sở hữu Neymar thì chiếm lợi thế rất lớn.

     - Bóng Đá

     Real Madrid không giấu ý định chiêu mộ Neymar.

    Tại Santiago Bernabeu người ta không giấu ý định mua lại Neymar bất cứ giá nào. Bản thân ngôi sao người Brazil cũng hiểu sự bề thế của Real sẽ giúp anh rất nhiều. Khi có sự đồng điệu hai chiều như vậy thì thương vụ này không phải là xa vời. Rõ ràng, Neymar từ chỗ là niềm hy vọng của Barcelona mà trở thành người của Real Madrid sẽ khiến CĐV đội chủ sân Camp Nou tổn thương vô cùng.

    Antoine Griezmann

    Nếu Neymar là niềm hy vọng của Barcelona thì Antoine Griezmann là tất cả lẽ sống của Atletico Madrid. Từ 2014 đến nay, ngôi sao người Pháp không chỉ ghi tới 100 bàn thắng cho đội Wanda Metropolitano mà còn đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Ngoài HLV Diego Simeone thì Griezmann chính là người giúp nâng tầm đội bóng thủ đô Madrid một cách rõ ràng nhất.

     - Bóng Đá

     Griezmann sẽ là Judas trong mắt CĐV Atletico nếu sang chơi cho Real.

    Nhưng sau bao mùa cống hiến cho Atletico Madrid nhưng luôn thất bại trong hai trận chung kết UEFA Champions League cũng như bị mất QBV một cách đáng tiếc thì sự kiên nhẫn của nhà vô địch World Cup 2018 có lẽ cũng cạn dần. Tuy nhiên nếu rời Atletico thì có bao nhiêu đội đủ vị thế cho Griezmann đặt hy vọng cho tương lai? Ở đâu đấy đã có thông tin rằng Man United, Barcelona và cả Real Madrid muốn có anh. Và ai cũng biết hai đội bóng thành Madrid là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên Griezmann sẽ trở thành Judas đáng khinh trong mắt CĐV nếu chuyển từ Wanda Metropolitano sang Santiago Bernabeu.

    Philippe Coutinho

    Từ chỗ được xem là một trong những số 10 xuất sắc của bóng đá thế giới nhưng hiện tại Philippe Coutinho đang trong hoàn cảnh vô cùng bấp bênh tại Barcelona. Đây là điều vô cùng đáng tiếc với người hâm mộ khi không thường xuyên thấy được ngôi sao lừng lẫy một thời của Liverpool tung những đường chuyền đầy chết chóc trên sân cỏ.

     - Bóng Đá

     Người hâm mộ Liverpool làm sao tha thứ Coutinho nếu anh cập bến Old Trafford.

    Vâng, cho đến bây giờ những năm tháng chơi cho Liverpool là khoảng thời gian tươi đẹp và tạo nên tên tuổi cho ngôi sao Brazil này. Khi không có vị trí chính thức tại Barcelona nhiều tin đồn cho rằng anh sẽ quay lại Anh. Thế nhưng nơi mà anh sẽ đến không phải là Anfield mà là …Old Trafford. Man United cần một tiền vệ xuất sắc là điều cả thế giới đều biết và người ta cũng cho rằng họ đang nhắm đến Coutinho. Tất nhiên chọn Man United không phải là điều quá tệ với Coutinho. Nhưng liệu CĐV Liverpool có chấp nhận được không khi thần tượng một thời lại sang thi đấu cho đại kình địch? Đừng quên rằng Michael Owen chỉ chơi cho Man United khi thời đỉnh cao không còn mà vẫn bị ghét đến bây giờ.

    Đành rằng trong bóng đá hiện đại khó tránh việc một ngôi sao chuyển từ đội bóng này sang đội bóng khác vì sự nghiệp cá nhân nhưng với CĐV điều mà họ sợ nhất là phải chứng kiến thần tượng của mình mặc màu áo khác. Khi ấy nhiều Judas lại xuất hiện.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 22:00 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...