1. Cesar Azpilicueta
Kể từ sau sự ra đi của Gary Cahill, cầu thủ người Tây Ban Nha, Cesar Azpilicueta chính thức trở thành đội trưởng Chelsea. Áp lực, trách nhiệm, gánh nặng sẽ bủa vây lấy ngôi sao 29 tuổi ngày một nhiều hơn tại The Blues.
Azpilicueta được giới chuyên môn đánh giá thuộc mẫu hậu vệ toàn diện, có phong độ ổn định xuyên suốt quãng thời gian gắn bó với đội chủ sân Stamford Bridge. Dù thi đấu trong vai trò hậu vệ trái, hậu vệ phải hay trung vệ; cựu sao Marseille đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tuy nhiên, sự chậm chạp, sa sút phong độ dần xuất hiện ở những bước chạy của hậu vệ 29 tuổi. Trận đấu gần đây nhất trước Man United ở vòng 1 Premier League 2019/2020, Azpilicueta có màn trình diễn dưới sức.
Màn đại chiến với Liverpool sắp tới trở thành cơ hội tốt để Azpilicueta ghi điểm với Frank Lampard. Anh cần nhanh chóng lấy lại hình ảnh đỉnh cao nếu không muốn mất một suất đá chính vào tay Reece James.
2. Olivier Giroud
Tiền đạo người Pháp cần chớp lấy mọi cơ hội có được trong màu áo Chelsea vào thời điểm hiện tại. Sau sự ra đ của cựu HLV Maurizio Sarri, Giroud cũng mất dần vai trò đầu tàu trên hàng công The Blues. Tân thuyền trưởng Lampard vốn nổi tiếng ưa chuộng trọng dụng những tài năng trẻ và dĩ nhiên một lão tướng như chân sút 32 tuổi hoàn toàn thất thế trước các đồng nghiệp trẻ, khỏe hơn.
Minh chứng gần nhất là trận đấu trước Man United cuối tuần qua. Lampard quyết định trao vai trò trung phong cắm cho sao mai Tammy Abraham ngay từ đầu. Mãi đến phút thứ 66, khi tỷ số 2-0 nghiêng về Quỷ đỏ, Giroud mới có cơ hội vào sân. Tuy nhiên, anh vẫn không thể giúp đội nhà khởi sắc hơn ở mặt trận tấn công.
Trận tranh Siêu cúp châu Âu sắp tới, nhiều khả năng Lampard sẽ sử dụng Giroud ngay từ đầu. Nếu kịch bản đó xảy ra, đây được xem như cơ hội tuyệt vời giúp tiền đạo Pháp ghi điểm và nắm lợi thế trước Tammy Abraham.
3. Pedro
Pedro có khởi đầu ấn tượng ở trận đấu với Man United cuối tuần qua. Tuy nhiên, tình hình ngày càng tệ đi với cầu thủ chạy cánh người Tây Ban Nha. Ngôi sao 32 tuổi để lại ít dấu ấn ở hành lang biên phải xét trên khía cạnh tấn công.
Ở mặt trận hỗ trợ phòng ngự, hình ảnh của Pedro nhạt nhòa chẳng kém. Có thể thông cảm cho anh với vai trò ngôi sao tấn công, cùng thể hình trung bình nên không giúp được quá nhiều cho đội nhà khi lui về tranh cướp bóng.
Trang thống kê danh tiếng Whoscored chấm Pedro 7.1 trên thang điểm 10 (cao nhất bên phía Chelsea cùng với hậu vệ trái Emerson Palmieri). Dữ liệu cho biết, cầu thủ sinh năm 1987 đóng góp 4 cú sút, tỉ lệ chuyền bóng chính xác đạt 84%, 3 pha rê dắt, 1 chiến thắng trên không và 1 cú tắc bóng sau 90 phút thi đấu.
Pedro sẽ phải nỗ lực gấp bội nếu muốn chiếm một suất thi đấu thường xuyên ở đội hình chính. Willian hay tân binh Christian Pulisic đang phả hơi nóng sau lưng Pedro cho cuộc đua vị trí chạy cánh tại The Blues.
Những pha lập công của Pedro trong màu áo Chelsea