MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Bữa tiệc bàn thắng
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Khốc liệt cuộc đua Vua phá lưới: Haaland dễ mất ngôi
  • Cay cú sau ngày ra quân, netizen Indonesia tố chủ nhà là 'QaVAR'
  • Bộ đôi 251 triệu bảng chờ Man Utd kích nổ
  • Những điểm nhấn vòng 29 Bundesliga: Quên cái biệt danh 'Neverkusen' đi!
  • 7 cầu thủ học viện đã được M.U ký hợp đồng chuyên nghiệp
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • 3 lý do Liverpool không phải quá hối tiếc nếu Man City vô địch

    18:30 Thứ sáu 26/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cuộc đua đến ngôi vương Premier League đang cực kỳ gay cấn. Man City hiện đang có lợi thế hơn so với Liverpool.

    1. Sức mạnh tuyệt đối

    Nếu như Liverpool lên ngôi, người ta sẽ nói về một đội bóng hội tụ đủ yếu tố của một nhà vô địch. Không những mạnh trong tấn công, chắc chắn trong phòng ngự, The Kop còn cực kỳ bản lĩnh, cùng với đó là sự may mắn vào nhiều thời điểm. Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp là CLB giành thắng lợi vào phút cuối nhiều nhất tại Premier League mùa này.

     - Bóng Đá

     Man City quá mạnh.

    Còn với Man City, họ không dựa quá nhiều vào may mắn, thay vào đó là thể hiện sức mạnh tuyệt đối của một nhà vô địch, giống như cái cách họ làm ở mùa giải năm ngoái. Đoàn quân của Pep Guardiola là đội bóng giành được nhiều điểm nhất trong cuộc chiến với top 6 với 25/30 điểm tối đa.

    2. Pep Guardiola

    Người ta nói về HLV người Tây Ban Nha như một thiên tài về chiến thuật. Pep không ngừng thay đổi cách vận hành trong lối chơi để đối thủ không thể bắt bài được Man City. Điều đáng khen ngợi nhất chính là việc Pep dám mạo hiểm trong khâu thay đổi nhân sự.

    “Vua kiến tạo” De Bruyne mất 2/3 mùa giải vì chấn thương đầu gối. Điều đó không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của các nhà ĐKVĐ bởi Pep đã giải quyết nó bằng Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chơi cực kỳ thăng hoa khi được kéo về đá ở khu trung tuyến, thay thế vai trò của De Bruyne.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola khéo léo trong việc sử dụng lực lượng. 

    Một trụ cột khác của Man City đã dành cả mùa giải để dưỡng thương chính là Benjamin Mendy. Nếu như Fabian Delph không làm tròn nhiệm vụ như ở mùa giải năm ngoái thì mùa này Zinchenko đã làm rất tốt điều đó. Hay như trong thắng lợi trước Tottenham ở vòng 35. “Sao mai” Phil Foden bất ngờ xuất hiện trong đội hình xuất phát và chính cầu thủ này đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Man City giành trọn 3 điểm. Cần biết Foden sinh năm 2000 và pha lập công vào lưới Tottenham là bàn thắng đầu tiên của cầu thủ này tại giải Ngoại hạng. Thử hỏi là chiến lược gia khác, có ai dám liều lĩnh như Pep Guardiola?

    3. Đội bóng duy nhất đánh bại Liverpool

    Đội chủ sân Anfield chỉ mới thua duy nhất 1 trận mùa này, và đội bóng làm được điều đó chính là đoàn quân của HLV Pep Guardiola. Man City và Liverpool đang tạo ra cuộc cạnh tranh chức vô địch hấp dẫn bậc nhất trong lịch sử Premier League. Nếu như The Kop có về đích thứ hai, họ cũng không có gì phải luyến tiếc bởi Man City thực sự quá mạnh.

    Endo | 17:11 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...