MỚI NHẤT :
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • 3 lý do Liverpool gục ngã trước Chelsea - Thử nghiệm thất bại của Klopp

    10:39 Thứ năm 27/09/2018

    BongDa.com.vn Sau 7 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường, Liverpool cuối cùng cũng phải nếm mùi thất bại khi tiếp đón Chelsea trên sân nhà Anfield.

    Cách đây vài tuần, trong một bài phát biểu với truyền thông, trung vệ Virgil Van Dijk bên phía The Kop đã tự tin cho rằng đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn có thể chinh phục tất cả các danh hiệu trong mùa giải năm nay.

    Cụ thể, anh đã cùng Liverpool mơ về thành tích đoạt cú ăn 4. Tuy nhiên, thực tế không như những gì Vigril Van Dijk tưởng tượng.

    Đêm qua, tại đấu trường Cúp Liên Đoàn, dù đã sớm có bàn thắng vươn lên dẫn trước khi tiếp đón Chelsea, thế nhưng Liverpool đã không thể bảo toàn thành công lợi thế khi để đối thủ lội ngược dòng và giành chiến thắng 2-1.

    Trận thua trước The Blues đã phơi bày ra khá nhiều điểm yếu trong lối chơi của The Kop và chúng nói lên rằng, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp sẽ còn phải cải thiện rất nhiều nếu muốn bổ sung vào phòng truyền thống những chiếc cúp vô địch.

    Sau đây, hãy cùng điểm lại 3 lý do khiến Liverpool "ngã ngựa" trước Chelsea ở cuộc chạm trán vừa qua.

    3 lý do Liverpool gục ngã trước Chelsea - Thử nghiệm thất bại của Klopp - Bóng Đá

    Hàng thủ Liverpool đã có một trận đấu chơi không đúng như kỳ vọng. 

    1. "Yếu huyệt" hàng thủ 

    Đón tiếp The Blues, HLV Jurgen Klopp đã sử dụng một hàng thủ lạ lẫm bao gồm thủ thành Simon Mignolet cùng bộ tứ vệ, Nathaniel Clyne, Joel Matip, Dejan Lovren và Alberto Moreno.

    Không thể nói 5 cái tên này là những "tay mơ" trong lĩnh vực phòng ngự. Chỉ cách đây không lâu, họ đều là những cầu thủ hàng đầu Liverpool và được xem như những hậu vệ xuất sắc nhất Premier League.

    Thế nhưng, chấn thương, phong độ suy giảm cùng khoảng thời gian ngồi dự bị đã khiến 5 gương mặt này đánh mất sự chắc chắn cần thiết.

    Trước Chelsea, cả Clyne và Moreno đã để Hazard, Willian hay Moses có quá nhiều khoảng trống để xử lý bóng. Trong khi đó, ở trung tâm hàng phòng ngự, Matip cùng Lovren lại không có được khả năng bọc lót tốt, tạo điều kiện để các chân sút Chelsea xâm nhập và dứt điểm.

    Cả hai bàn thắng của The Blues do Emerson và Hazard ghi được đều do sự hớ hênh của những cầu thủ phòng ngự bên phía Liverpool.

    Trong ngày thủ môn Alisson cùng bộ tứ vệ tốt nhất, Alexander-Arnold, Van Dijk, Joe Gomez và Andrew Robertson không ra sân, hàng phòng ngự Liverpool đã bộc lộ nhiều điểm yếu hơn thường lệ.

    Với việc mùa giải phía trước vẫn còn rất dài, HLV Jurgen Klopp sẽ cần phải tìm ra những phương án phòng ngự hiệu quả hơn nếu như không muốn những thất bại như trước Chelsea lặp lại.

    3 lý do Liverpool gục ngã trước Chelsea - Thử nghiệm thất bại của Klopp - Bóng Đá

    Các chân sút Liverpool đã có một ngày phung phí nhiều cơ hội. 

    2. Sự vô duyên của các chân sút

    Chạm mặt Chelsea, Liverpool đã thực hiện tổng cộng 18 cú sút, trong đó có 7 lần đưa bóng đi trúng đích, thế nhưng họ chỉ có đúng 1 bàn thắng của Daniel Sturridge,

    Dù đã đưa cả "siêu dự bị" Firmino cùng "sát thủ" hàng đầu Salah vào sân, tuy nhiên, đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã không thể vãn hồi được cục diện.

    Trong ngày hàng phòng ngự chơi không tốt trong khi các cây săn bàn lại "vô duyên" ở tuyến trên, phong cách "lấy công bù thủ" quen thuộc của The Kop cũng "tắt điện" hoàn toàn trước Chelsea.

    3. "Không kế hoạch" cho Hazard

    Đối đầu The Blues với chân sút "độc dị" Hazard thế nhưng, HLV Jurgen Klopp lại có phần "ngây thơ" khi không hề chuẩn bị sẵn "bài chiến thuật" nào để ngăn chặn tiền vệ 27 tuổi.

    3 lý do Liverpool gục ngã trước Chelsea - Thử nghiệm thất bại của Klopp - Bóng Đá

    Đối đầu Chelsea nhưng Liverpool lại không có kế hoạch cụ thể để ngăn chặn Hazard. 

    Kết quả, "quái kiệt" người Bỉ đã có hơn 30 phút làm thay đổi thế trận khi liên tiếp khuynh đảo hàng thủ Liverpool và đóng góp lớn vào màn lội ngược dòng kịch tính của Chelsea.

    Hazard chính là chủ nhân của pha đá phạt tạo điều kiện để Emerson gỡ hòa trước khi tự mình ghi bàn giúp The Blues giành chiến thắng 2-1.

    Rõ ràng, HLV Klopp nên có lý do để lo lắng về phong độ của bộ tứ vệ dự bị Nathaniel Clyne, Joel Matip, Dejan Lovren, Alberto Moreno và trong thời gian tới, chiến lược gia The Kop cần phải có phương án cải thiện nếu muốn giúp Liverpool tiến xa ở các đấu trường.

    Phi Yến | 09:07 27/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...