MỚI NHẤT :
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • 3 lí do khiến Man Utd 'điêu đứng' vì Nicolas Pepe

    19:40 Thứ sáu 03/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Thương vụ chiêu mộ cầu thủ người Bờ Biển Ngà có thể giúp đội chủ sân Old Trafford giải quyết triệt để bài toán hàng công và đây là lí do.

    1. Nhanh - Gọn - Chính xác

    Ở mùa giải năm nay, tiền đạo sinh năm 1995 đang nổi lên như một "sát thủ" đáng gờm tại đấu trường Ligue 1. Nicolas Pepe không phải là mẫu trung phong điển hình, anh là cầu thủ di chuyển rộng và thường xuyên hoạt động bên hành lang trái. Mặc dù vậy, không phải vì thế mà tầm ảnh hưởng của ngôi sao 23 tuổi giảm đi.

    Sau 34 trận ra sân trong màu áo Lille, chàng trai mang hai dòng máu Bờ Biển Ngà - Pháp đã ghi đến 20 bàn thắng và có 11 đường kiến tạo. Phong độ khủng khiếp này đã góp phần không nhỏ vào thành tích đạt vị trí thứ 2 trên BXH của đội chủ sân Pierre Mauroy. Cựu cầu thủ Angers cũng là người đầu tiên có 20 pha lập công cho "Les Dogues" trong một mùa giải kể từ khi Eden Hazard làm được điều này ở mùa 2011/12.

    3 lí do khiến Man Utd 'điêu đứng' vì Nicolas Pepe - Bóng Đá

     Số 19 của Lille có phong độ ghi bàn ấn tượng ở mùa này.

    Với lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán, Nicolas Pepe đã trở thành nỗi khiếp sợ cho mọi hàng phòng ngự ở giải VĐQG Pháp. Chân sút sinh ra tại Mantes-la-Jolie đã có 53 cú sút trúng đích, qua người thành công 92 lần, tất cả đều là "nhiều nhất" tại Lille. 

    2. Giá cả "phải chăng"

    Trước Nicolas Pepe, Manchester United từng đánh tiếng muốn có được sự phục vụ của Jadon Sancho. Tiền vệ của Borussia Dortmund được xem là mảnh ghép hoàn hảo cho "mũi đinh ba" mà Ole Gunnar Solskjaer đang xây dựng tại M.U. Tuy nhiên, tham vọng của đội chủ sân Old Trafford đã sớm bị dập tắt.

    Phía đội bóng Đức tuyên bố thẳng thắn sẽ không bán cựu tiền vệ Manchester City trong phiên chợ Hè 2019. Thực tế cho thấy, Jadon Sancho cũng được chào mức giá "trên trời" 100 triệu bảng, và Quỷ đỏ buộc phải rút lui.

    3 lí do khiến Man Utd 'điêu đứng' vì Nicolas Pepe - Bóng Đá

     Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đang được nhiều ông lớn quan tâm.

    Thế nhưng, theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, Nicolas Pepe chỉ có giá 40 triệu euro. Đây là mức phí hợp lý và rẻ hơn nhiều nếu so với những mục tiêu khác mà nửa đỏ thành Manchester đang nhắm đến.

    3. Cá tính mạnh mẽ

    Chính sự "vô tư" trên sân cỏ là là nguyên nhân chính giúp cầu thủ người Bờ Biển Ngà thi đấu ấn tượng ở mùa giải năm nay. Thực tế cho thấy, ngôi sao 23 tuổi luôn thể hiện bộ mặt tươi sáng và tâm lý thoải mái mỗi khi thi đấu. Và quan trọng hơn, phong cách chơi có phần phóng khoáng của Nicolas Pepe đã tạo thêm động lực cho các đồng đội.

    3 lí do khiến Man Utd 'điêu đứng' vì Nicolas Pepe - Bóng Đá

     Pha ăn mừng quen thuộc của Nicolas Pepe. 

    Với một chàng trai trẻ, việc tạo dựng phong cách riêng của mình là điều vô cùng quan trọng. Nicolas Pepe đã làm được điều này với màn ăn mừng bàn thắng theo kiểu chào "quân đội". Hình ảnh này dần trở thành nguồn cảm hứng cho các cầu thủ cũng như những CĐV đến sân Pierre Mauroy theo dõi Lille thi đấu. 

    Nếu chiêu mộ chân sút sinh năm 1995, M.U sẽ có thêm một "cây hài" trong phòng thay đồ. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh nội bộ Quỷ đỏ liên tục bất hòa và sống trong bầu không khí căng thẳng.

    Giang Nam | 19:00 03/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...