MỚI NHẤT :
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • 3 lí do để tin Chelsea có thể ôm hận trước Newcastle: 'Mối họa' của Big Six

    09:00 Thứ bảy 19/10/2019

    BongDa.com.vn Dù đang có phong độ rất cao, tuy nhiên The Blues vẫn cần phải dè chừng trước những vị khách đến từ vùng Đông Bắc.

    Mối liên lạc giữa hai trung vệ

    Đây chính là mối lo ngại lớn nhất của đội chủ sân Stamford Bridge ở mùa giải 2019/20 này. Trong kì chuyển nhượng mùa Hè, Chelsea đã có quyết định đầy dũng cảm khi bán đứt David Luiz cho Arsenal với giá 8 triệu bảng. Đích thân cầu thủ người Brazil thừa nhận, việc anh rời đi là do không tìm được tiếng nói chung với HLV Frank Lampard.

    Trong khi đó, Antonio Rudiger vẫn chưa sẵn sàng trở lại khi đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Chính vì thế, “Super Frankie” buộc phải giữ lại Kurt Zouma thay vì tiếp tục để cầu thủ người Pháp chuyển sang CLB khác theo dạng cho mượn. Ngoài ra, cựu thuyền trưởng Derby County cũng cho gọi Fikayo Tomori từ đội trẻ lên để bổ sung về số lượng.

    3 lí do để tin Chelsea có thể ôm hận trước Newcastle: 'Mối họa' của Big Six - Bóng Đá

    Hàng phòng ngự Chelsea chưa bao giờ mang lại sự yên tâm.

    Tuy vậy, độ hiệu quả là điều The Blues không hề có dù đó là Andreas Christensen, Kurt Zouma hay Fikayo Tomori đá chính. Các chàng trai trẻ của đội bóng Tây London không có được sự ăn ý, đồng thời thường xuyên có những tình huống xử lý khiến CĐV “thót tim”. Đó là lí do vì sao Chelsea đã thủng lưới tới 14 lần chỉ sau 8 vòng đấu tại Premier League.

    Tốc độ của cặp hậu vệ cánh

    Trong quá khứ, cánh trái của The Blues từng rất nổi tiếng với một “máy chạy” mang tên Ashley Cole. Thế nhưng kể từ khi cựu tuyển thủ Anh rời đi, Chelsea lại không có được sự thay thế xứng đáng nào. Thậm chí trong đội hình của nhà đương kim vô địch Europa League vào lúc này, cả hai biên đều cho thấy hạn chế về mặt tốc độ.

    3 lí do để tin Chelsea có thể ôm hận trước Newcastle: 'Mối họa' của Big Six - Bóng Đá

     Chấn thương của Emerson khiến HLV Frank Lampard gặp rất nhiều khó khăn.

    Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta đều là những người giàu kinh nghiệm, thế nhưng lại chưa bao giờ được đánh giá cao về sức mạnh lẫn khả năng bứt tốc. Điều này sẽ rất nguy hiểm khi bên phía Newcastle United có những mũi nhọn vô cùng đáng gờm. HLV Steve Bruce đang sở hữu trong tay hai ngôi sao đầy tốc độ đó là Miguel Almiron cùng Allan Saint-Maximin.

    “Chích chòe “ nhiều khả năng sẽ tận dụng điểm yếu này của đối thủ nhằm kiếm điểm rời sân Stamford Bridge. Bởi lẽ xuyên suốt mùa giải này, CLB vùng Đông Bắc vẫn rất kiên định với sơ đồ 5 hậu vệ. Lối chơi phòng ngự, chủ động nhường thế trận này từng giúp Newcastle United đánh bại Manchester United với tỉ số sát nút.

    Mối họa cho Big Six

    Hai chiến thắng của đoàn quân HLV Steve Bruce mùa này đều có cùng tỉ số 1-0, đồng thời đều trước hai đội thuộc tốp sáu mùa giải trước. Hơn ai hết, M.U và Tottenham Hotspur hiểu rất rõ sự khó chịu mà “Chích chòe” mang lại. Đây là hồi chuông cảnh báo dành cho Chelsea, nhất là khi đội khách đang có phong độ vô cùng cao.

    3 lí do để tin Chelsea có thể ôm hận trước Newcastle: 'Mối họa' của Big Six - Bóng Đá

     "Chích chòe" đang có được tinh thần rất cao. 

    Trận thắng ở vòng 8 giúp Newcastle United tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Đó là hành trang đội bóng áo đen trắng mang đến London tới đây. Thực tế cho thấy, “The Magpies” đang là tập thể chất lượng, có sự kết hợp của cả kinh nghiệm lẫn sức trẻ. Ở hàng phòng ngự, Jamaal Lascelles vẫn là điểm tựa vững chắc với bản lĩnh của mình.

    Trong khi đó trên hàng công, Joelinton sẽ là mối hiểm họa thực sự dành cho các hậu vệ của The Blues. Nhờ vào sức mạnh và khả năng làm tường của mình, ngôi sao đến từ Bundesliga là nhân tố mà các hậu vệ đội chủ nhà phải đặc biệt lưu tâm.

    Xem bàn thắng ấn tượng của Willian vào lưới Newcastle United: 

    Giang Nam | 07:30 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...