3 lí do dẫn đến trận thắng 1-0 của Colombia trước Senegal
07:19 Thứ sáu 29/06/2018
BongDa.com.vn Đội bóng Nam Mĩ có chiến thắng quan trọng 1-0 trước Senegal, qua đó giành quyền vào vòng 16 đội. Hãy cùng nhìn lại 3 lí do dẫn đến trận thắng này.

Tình thế của Colombia trước lượt đấu cuối cùng vòng bảng là khá mong manh. Để chắc suất đi tiếp, Los Cafeteros bắt buộc phải giành chiến thắng. Một trận thua sẽ đồng nghĩa với việc, đại diện Nam Mĩ  phải xách vali về nước ngay từ vòng đấu bảng.

Ngay từ khoảng thời gian đầu hiệp một, thầy trò HLV Jose Perkeman đã nhận một gáo nước lạnh, khi ngôi sao số 1 của đội là James Rodriguez chấn thương và rời sân. Việc mất đi cầu thủ sáng tạo nhất của mình, đã khiến lối chơi của Colombia thiếu sự đột phá cần thiết để xuyên thủng hàng phòng ngự của Senegal. Kết thúc hiệp một, hai đội cầm chân nhau với tỉ số hòa 0-0.

Sau 45 phút đầu tiên thi đấu có phần chậm chập và nhạt nhòa, Colombia đẩy cao đội hình trong thời gian còn lại của trận đấu. Kịch bản trước Ba Lan đã lặp lại, khi ngôi sao của Barcelona là Yerry Mina bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành K. N'Diaye, từ quả đá phạt góc của Quintero. 

"Những con sư tử Teranga" vùng lên tấn công trong thời gian sinh tử còn lại, nhưng bất lực trong việc đưa bóng vào lưới của David Ospina. Colombia giành chiến thắng chung cuộc 1-0 và thẳng tiến đến vòng đấu knock-out.

Ngay bây giờ, hãy cùng điểm lại 3 lí do dẫn đến trận thắng của đội bóng Nam Mĩ trước đại diện châu Phi.

1. Một hiệp hai thi đấu bùng nổ

3 lí do dẫn đến trận thắng 1-0 của Colombia trước Senegal - Bóng Đá

 Los Cafeteros chơi bùng nổ sau 45 phút đầu tiên.

Tương tự như tuyển Đức ngày hôm qua, Colombia khởi đầu trận đấu khá khó khăn. Họ bế tắc và lúng túng, trong việc tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự của Senegal. Lối thi đấu xông xáo và tràn đầy sức mạnh của các cầu thủ châu Phi, đã hạn chế đi rất nhiều sự nguy hiểm từ các pha bóng tấn công của Los Cafeteros.

Tình hình càng tồi tệ hơn khi "nhạc trưởng" Rodriguez gặp chấn thương và rời sân sớm ngay trong hiệp 1. Sự thiếu vắng "bộ não" sáng tạo, đã đẩy đội bóng của HLV Perkeman vào ngõ cụt trong các đợt hãm thành đối phương.

Tuy nhiên, "trong cái khó ló cái khôn" Colombia đã hồi sinh một cách kịp thời sau giờ nghỉ giữa hai hiệp. Họ thi đấu nhiệt huyết và hiệu quả hơn; những đường chuyền trở nên nhanh và sắc sảo trước vòng cấm địa của Senegal.

Tiền vệ Juan Cuadrado có màn "lột xác" ngoạn mục trong hiệp hai. Anh xuyên phá và thi đấu hiệu quả ở hành lang hai cánh. Không chỉ có ngôi sao của Juventus; Muriel, người đá thay vị trí của Rodriguez liên tục làm khổ hàng phòng ngự của đội bóng châu Phi.

Sự bừng dậy kịp thời của Los Cafeteros trong hiệp hai đã giúp họ có một tấm vé đi tiếp tại FIFA World Cup 2018.

2.Tư tưởng cầu hòa đã "giết chết" cơ hội của Senegal

3 lí do dẫn đến trận thắng 1-0 của Colombia trước Senegal - Bóng Đá

 Senegal trả giá đắt vì thiếu tham vọng ở trận đấu với Colombia.

Với kết quả khá thuận lợi ở hai lượt đấu trước Ba Lan và Nhật Bản, "Những con sư tử Teranga" chỉ cần giành 1 điểm trong trận chiến với đại diện Nam Mĩ là đi tiếp. Chính bởi thế, mà thầy trò HLV Aliou Cissé nhập cuộc khá thận trọng và chủ động chơi chậm.

Đội bóng châu Phi có vài pha bóng nguy hiểm sau các pha tấn công từ hành lanh cánh. Niang, Keita và Sarr lần lượt uy hiếm khung thành của Ospina nhưng đều bị các hậu vệ của Colombia cản phá thành công. 

Senegal có cơ hội vươn lên dẫn trước, khi Sadio Mane bị phạm lỗi trong vòng cấm bởi hậu vệ Davinson Sanchez. Mặc dù thế, công nghệ VAR và trọng tài đã nói rằng: Pha xoạc bóng của Sanchez là hợp lệ!. 

Lối chơi của đại diện Châu Phi bắt đầu giảm nhịp, khi Ba Lan bất ngờ vươn lên dẫn trước Nhật Bản ở trận đấu cùng giờ. Nhưng cũng từ đây, họ đã mắc sai lầm chết người.

Khác hẳn với đối thủ, các ngôi sao Colombia thi đấu với tinh thần giành trọn 3 điểm. Họ vùng lên tấn công và có bàn thắng từ pha đánh đầu dũng mãnh của Mina. Senegal đã trả giá đắt cho sự chủ quan của mình, những nỗ lực cuối trận là không đủ để các học trò của HLV Cisse lật ngược tình thế.

Họ thất bại và phải rời cuộc chơi. Đó cũng là dấu chấm hết cho niềm hi vọng cuối cùng của bóng đá châu Phi tại nước Nga mùa hè này.

3. Colombia thắng vì có "Sergio Ramos" trong đội hình

3 lí do dẫn đến trận thắng 1-0 của Colombia trước Senegal - Bóng Đá

 Yerry Mina ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu từ pha không chiến dũng mãnh của mình.

HLV Perkeman chắc hẳn rất hài lòng với màn trình diễn của cậu học trò cưng Yerry Mina. Với Mina, vị huấn luyện viên 68 tuổi có cho mình một phiên bản "Sergio Ramos" 2.0 hoàn hảo. 

Trung vệ trẻ của gã khổng lồ xứ Catalan ghi bàn từ cú đánh đầu cự ly gần trước Ba Lan. Điều tương tự đã lặp lại trước Senegal. Ngôi sao 23 tuổi xâm nhập vòng cấm và bật cao đánh đầu xé toang mảnh lưới của đội bóng châu Phi. Thủ thành K. N'Diaye đã không có cơ hội nào với tình huống bóng đập đất quá khó này.

Đây là bàn thắng thứ 5 của Mina sau 13 lần ra sân cho Colombia. Điều thú vị là có đến 4/5 pha lập công của anh đến từ các pha không chiến. Ngôi sao của đội chủ sân Nou Camp chắc chắn là thứ vũ khí lợi hại của Los Cafeteros trong những tình huống bóng bổng.

Anh là phiên bản độc đáo của siêu sao Ramos của Tây Ban Nha ở Colombia.

Anh Nguyễn | 06:50 29/06/2018