MỚI NHẤT :
  • Đội tuyển Futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp Myanmar
  • Chuyển nhượng 16/04: Tiền đạo muốn tới OTF, M.U có thể nổ bom tấn; Arsenal gây sốc cho Zinchenko
  • Juve chơi 'nước đôi' với Chiesa
  • "Tôi còn chưa chạm vào Bruno Fernandes thì anh ấy đã hét lên"
  • M.U được giục theo đuổi tiền đạo 60 triệu bảng
  • NÓNG! Arsenal tìm người thay thế Zinchenko
  • NÓNG! Diễn biến thương vụ Arsenal - Bruno Guimaraes
  • Cay cú sau thất bại, sao U23 Indonesia mỉa mai chủ nhà Qatar
  • Nhìn Willy Kambwala, đã rõ kế hoạch chuyển nhượng M.U
  • Lên ngôi vô địch ngày Arsenal thua đau, Xhaka lên tiếng
  • CEO Bayer Leverkusen chốt hạ tương lai Florian Wirtz
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận ra quân tại VCK U23 châu Á 2024
  • Rafa Benitez dự đoán đội vô địch Premier League
  • David Seaman nêu điều đáng lo nhất cho Arsenal tuần này
  • Chờ đợi gì ở những trận đấu cuối cùng của Mbappe tại PSG?
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • 3 HLV nội đủ tầm để thay thế Huỳnh Đức ở SHB Đà Nẵng

    20:24 Thứ sáu 17/11/2017

    BongDa.com.vn HLV Lê Huỳnh Đức quyết định chia tay SHB Đà Nẵng vào cuối mùa, ai sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại đội bóng sông Hàn ở V-League 2018 vẫn là câu hỏi được bàn tán rất nhiều lúc này. Nhưng rất có thể, một trong 3 gương mặt dưới đây sẽ được lựa chọn.

     1. Phan Thanh Hùng

    Huỳnh Đức ra đi, HLV Phan Thanh Hùng đang là gương mặt được cổ động viên SHB Đà Nẵng nhắc đến nhiều nhất, bởi không chỉ nhà cầm quân này có thừa kinh nghiệm dẫn dắt các đội bóng ở sân chơi cao nhất ở Việt Nam như Hà Nội hay Than Quảng Ninh và đã có thành tích rất cao.Tuy nhiên, quan trọng hơn, ông là người Đà Nẵng và đã từng giúp U21 SHB Đà Nẵng đăng quang ngôi vô địch 2 năm liên tiếp.

    Tuy vậy, Phan Thanh Hùng vẫn còn hợp đồng 1 năm với Than Quảng Ninh, nếu giải quyết được vấn đề này thì “cánh cửa” để ông quay về quê hương là vô cùng rộng mở.

     - Bóng Đá

     HLV Phan Thanh Hùng là người CĐV Đà Nẵng mong đợi vào lúc này. Ảnh: Đình Viên.

     2. Lê Thụy Hải

    Người thứ hai được nhắc đến đó chính là ông Hải “lơ”, vì việc để dẫn dắt một đội bóng như SHB Đà Nẵng và để thoát khỏi cái bóng quá lớn của Huỳnh Đức là điều không ai có thể làm được. Bởi vậy, một HLV lão làng và nhiều kinh nghiệm như Lê Thụy Hải cũng sẽ được BLĐ đội bóng này tính đến.

    Hơn nữa, việc ông Hải “lơ” ra đi sau mùa giải 2005 dù đã giúp Đà Nẵng cán đích ở vị trí Á quân vẫn khiến nhiều người tiếc nuối. Vì thế, nếu nhà cầm quân lão làng này quay trở lại nghiệp cầm quân ở V-League 2018 trong màu áo cam cũng sẽ không có nhiều bất ngờ.

     - Bóng Đá

     HLV Lê Thụy Hải cũng là một sự lựa chọn không tồi.

     3. Trương Việt Hoàng

    Thật trùng hợp, không quá lâu sau khi Huỳnh Đức xác nhận chia tay SHB Đà Nẵng, HLV Trương Việt Hoàng cũng đã xác nhận chia tay đội bóng đất Cảng sớm hai vòng đấu, để nhường quyền chỉ đạo lại cho trợ lý Nguyễn Đức Cảnh.

    Thông tin này khiến nhiều người cảm thấy có một sự liên quan nào đó giữa hai sự kiện này khi cho rằng, việc BLĐ đồng ý gật đầu cho Huỳnh Đức ra đi là để “dọn đường” cho HLV Trương Việt Hoàng về với đội bóng sông Hàn.

    Tịnh Đế - BongDa.com.vn - TTVN | 19:20 17/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...