MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • 3 HLV có thể ngồi vào ghế nóng ở Juventus: Xuất hiện kì phùng địch thủ của Pep

    18:22 Thứ tư 22/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Việc Max Allegri đếm ngày rời Juventus khiến cuộc đua vào chiếc ghế nóng thành Turin trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Dưới đây là 3 ứng viên tiềm năng nhất có thể làm HLV Lão bà ở mùa tới.

    1. Pep Guardiola

    Dù có liên tiếp hai danh hiệu Premier League nhưng Pep vẫn không thể nào tiến vào chơi trận Chung kết Champions League chứ đừng nói đến có cơ hội vô địch từ khi cập bến sân Etihad. 

    3 HLV có thể ngồi vào ghế nóng ở Juventus: Xuất hiện kì phùng địch thủ của Pep - Bóng Đá

     Pep đã có những cuộc tiếp xúc bí mật với Juventus. 

    Đây có thể là lí do khiến HLV người Tây Ban Nha nói lời chia tay với Man City ngay trong mùa Hè này. 

    Hôm nay, bất ngờ xuất hiện một thông tin chấn động từ Italia. Theo đó, cụ thể là từ nhà báo Federico Gennarelli xác nhận trên trang cá nhân Twitter rằng: "Thương vụ đã hoàn tất. Pep Guardiola sẽ là huấn luyện viên mới của Juventus với bản hợp đồng có thời hạn 4 năm."

    Đối với Juventus, họ đang khát khao chiếc cúp Champions League hơn bao giờ hết. CR7 đã đến và giờ họ thiếu một HLV đủ tầm biến Bà đầm già thành một thế lực thực sự tại châu Âu. 

    2. Jose Mourinho

    Nếu Pep nổi tiếng khi tạo ra một lối đá hào hoa thiên về kiểm soát bóng thì Mourinho mới chính là bản ngã cần thiết mà Juventus cần theo đuổi lúc này. Sau khi rời Man Utd trước Giáng sinh năm ngoái, Người đặc biệt vẫn chưa tham gia bất cứ công tác huấn luyện nào. Ông chỉ đơn thuần đi du lịch và làm bình luận viên cho các kênh nổi tiếng. 

    3 HLV có thể ngồi vào ghế nóng ở Juventus: Xuất hiện kì phùng địch thủ của Pep - Bóng Đá

     Mourinho và cậu học trò cưng Ronaldo khi còn ở Madrid. 

    Chắc chắn, Mourinho đang chờ đợi một đội bóng phù hợp để về tiếp quản. Mới đây, chính ông đã tiết lộ một cầu thủ (ông không bật mí tên) đã muốn ông về Turin để thay thế cho Max Allegri. Ông chia sẻ trên kênh BeIN Sports: "Một trong những cầu thủ mà tôi có mối quan hệ tuyệt vời với anh ấy đã nói với tôi, ‘Hãy đến đây [Juventus] vào mùa giải tới’. Và tôi nói với anh ấy rằng, ‘Họ không thích tôi’.

    Anh ấy nói với tôi, ‘Bạn thắng 3 trận và họ sẽ bắt đầu yêu bạn'."

    Cũng theo báo giới đồn thổi, "người bí ẩn" đã có cuộc trò chuyện với Mourinho kể trên chính là Cristiano Ronaldo. Ai cũng biết, CR7 không hề vui sau khi đội nhà bị bật bãi từ quá sớm ở Champions League mùa này. Đây cũng chính là lí do mà Max Allegri lại ra đi. 

    3. Jurgen Klopp 

    Bất chấp việc Klopp đang trải qua một mùa giải thăng hoa cùng Liverpool, việc chiến lược gia này chia tay sân Anfield không phải là không thể xảy ra. Tờ Tuttosport đã tiết lộ đã có những mối liên hệ nhất định giữa Juventus và Klopp. 

    3 HLV có thể ngồi vào ghế nóng ở Juventus: Xuất hiện kì phùng địch thủ của Pep - Bóng Đá

     Klopp vẫn có khả năng rời Liverpool Hè này. 

    Ở thời điểm này, Klopp đang hưởng mức lương 7 triệu bảng/mùa và có thời hạn tới năm 2022. Song, có những thông tin cho rằng, Bà đầm già sẵn sàng chi ra 32 triệu bảng để phá vỡ ràng buộc này. 

    Với lối chơi máu lửa cùng một siêu sao Ronaldo ở trên hàng công, chắc chắn Klopp sẽ mang lại một màu sắc khá thú vị cho Juventus mùa tới nếu đồng ý về Turin. 

    Xem lại cách mà Inter của Mourinho đánh bại Pep năm 2010:

    Ngọa Long | 17:17 22/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...