MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 3 điều rút ra sau vòng đấu bù EPL: The Kop xứng đáng 1, Man City xứng đáng 10; MU lại hại Liverpool

    13:55 Thứ năm 25/04/2019

    BongDa.com.vn Dưới đây là 3 điều rút ra sau vòng đấu bù Premier League.

    1. Liverpool xứng đáng 1, Man City xứng đáng 10

    Premier League đang tiến đến chặng đường cuối của mùa giải với không ít kịch tính bất ngờ. Tới nay, sau 35 vòng đấu, Man City cùng Liverpool tiếp tục đối đầu nhau trong cuộc đua vô địch. Cả 2 không ngừng hoán đổi vị trí đầu bảng trong suốt thời gian qua và hiện tại thầy trò Pep Guardiola chính là chủ nhân vị trí số 1 Ngoại hạng Anh.

    3 điều rút ra sau vòng đấu bù PL: - Bóng Đá

    Man City xứng đáng nếu vô địch. 

    Nhìn lại cuộc chiến không mệt mỏi của bộ đôi ông lớn xứ sở sương mù, đây là thành quả hoàn toàn xứng đáng với họ. Nhưng, nếu Liverpool xứng đáng vô địch 1 thì Man City xứng đáng vô địch 10. The Kop vô địch lượt đi sau khi vượt mặt đại diện thành Manchester ở giai đoạn gây cấn quyết liệt. Bước vào chặng đường lượt về, đoàn quân áo đỏ vẫn tỏ ra xuất sắc, vượt trội. Đặc biệt, trong giờ phút căng thẳng, quyết định, họ giành chiến thắng lần lượt trước Tottenham và Chelsea. Vừa áp sát ngôi vương, đội bóng vừa đặt áp lực khủng khiếp lên Man City.

    Về phía đương kim vô địch nước Anh, việc liên tục vấp ngã và bị đẩy xa chức vô địch không khiến đội nhà gục nhà. Họ đã có màn trở lại ngoại mục vào thời điểm đầu lượt về giải đấu, từ thua The Kop 7 điểm, tiếp tục trở thành ứng cử viên số 1 cho ngôi vương khi vượt lên vượt mặt đối thủ 1 điểm. Chưa kể, trong thời điểm phải căng sức ở nhiều đấu trường, để "Quỷ đỏ" có cơ hội gây áp lực khủng khiếp, CLB vẫn chưa bao giờ tỏ ra nao núng. Đoàn quân Pep từ từ, từng bước đập tan các rào cản, đường đường chính chính trở lại vị trí đầu bảng.

    Với chiến thắng thuyết phục trước Manchester United, Man City đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối đầu các đại gia top 6 cùng thành tích toàn thắng. Họ hiện hơn Liverpool 1 điểm trong khi Premier League chỉ còn 4 vòng đấu. Citizens so với The Kop đang nắm lợi thế khi không còn căng sức cho Champions League và nhiều khả năng bảo vệ được ngôi vương nước Anh. Và nếu họ vô địch, đây cũng là kết quả rất xứng đáng cho chặng đường đấu tranh chông gai.

    2. MU lại hại Liverpool

    Manchester United là niềm hy vọng cuối cùng của Ngoại hạng Anh trong việc chặn đứng Man City bảo vệ thành công chức vô địch. Hơn cả, họ còn ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu danh hiệu với người Liverpool. Nếu đoàn quân áo đỏ thất bại, The Kop có thể tan tành giấc mộng xưng vương Premier League.

    3 điều rút ra sau vòng đấu bù PL: - Bóng Đá

    MU lại hại Liverpool.

    Và rồi sau 90 phút trên sân Old Trafford, MU thất bại và dâng 3 điểm để thầy trò Pep Guardiola đòi lại vị trí số 1 từ tay Liver. Giờ đây, cả Man City và The Kop đều vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, đoàn quân áo xanh không xuất sắc hơn nhưng họ mới là người nắm giữ cơ hội vô địch giải đấu. Trong khi đó, "Quỷ đỏ" vùng Merseyside từ người lợi thế trở thành kẻ phải sống dưới muôn vàn áp lực.

    4 vòng đấu còn lại, rõ ràng, Klopp cùng các họ trò khó lòng tạo nên màn lội ngược dòng trước "nhà vua" nước Anh. Lịch thi đấu hiện tại là cân bằng với cả 2 CLB. Song ở vòng cuối, Liverpool phải đối đầu với Wolves, đội bóng đang làm mưa làm gió trước các ông lớn Ngoại hạng. Trước là cầm hòa The Kop trên sân nhà, tiếp đến là gián tiếp đẩy họ xuống vị trí thứ 2, MU quả thật 2 lần khiến đối thủ ôm hận.

    3. Arsenal đang làm gì vậy?

    Arsenal thi đấu không tồi ở thời gian qua, điều này có thể nhìn thấy rõ khi đội nhà vượt qua nhiều khó khăn để giữ vững mục tiêu trên 2 đấu trường. Song, vào lúc được tin tưởng nhất, Pháo thủ lại khiến cổ động viên thất vọng. Là CLB hưởng nhiều lợi thế nhất trong 4 ông lớn cạnh tranh top 4, cuối cùng, đội nhà liên tục vứt cơ hội bởi những trận thua bạc nhược.

    Sau thất bại khó hiểu trước Crystal Palace, thầy trò Unai Emery bước vào vòng đấu bù với cục diện tương đối thuận lợi. MU gặp Man City, Chelsea đã hoàn thành đủ 25 vòng, Arsenal nếu thắng sẽ trở lại top 4. Và rồi, ra sân với đội hình mạnh nhất, đại diện London trình diễn lối đá và bộ mặt khó lòng chấp nhận được.

    Họ thi đấu hời hợt, thiếu động lực ngay trong trận chiến quan trọng. Chỉ trong hiệp 1, Pháo thủ để thua tận 0-3 và chỉ có 1 bàn thắng danh dự. Với kết quả trên, đại diện bắc London tiếp tục dậm chân tại vị trí thứ 5 và tự đây CLB vào tình thế khó khăn ở chặng đường tới.

    Bạch Băng | 13:51 25/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...