MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • 3 điều “duy tâm” Manucians có thể chờ đợi ở mùa giải mới

    23:39 Chủ nhật 05/08/2018

    BongDa.com.vn Trong bóng đá có những cái “dớp” mà người hâm mộ chẳng biết làm sao giải thích được. Nhưng theo một logic “sai của sai sẽ là đúng” thì biết đâu chừng những điều vốn là cái dớp của Jose Mourinho hay Man United, khi bị “phủ định” sẽ mở ra một cái “duyên mới” chăng?

    Mùa giải thứ ba của Jose Mourinho

    Ở Chelsea (hai giai đoạn) hay Real Madrid, Jose Mourinho đều đi theo một quy trình: Mùa đầu khởi động và bắt đầu xây dựng lối chơi, mùa hai bùng nổ rồi đoạt nhiều danh hiệu, đến mùa thứ ba thì nảy sinh mâu thuẫn khiến CLB sa sút dẫn đến Người đặc biệt bị sa thải. Thế cho nên nhiều người dự đoán đây là mùa giải “chấm hết” của Mourinho tại Old Trafford nhất là khi lúc này bản thân ông cũng có nhiều mâu thuẫn với phó chủ tịch điều hành Ed Woodward, ngôi sao Paul Pogba hay Anthony Martial bên cạnh đó là nhiều ca chấn thương của các trụ cột.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho và Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward đang có những bất đồng nhất địch trong công tác chuyển nhượng.

    Thế nhưng mùa giải vừa qua (mùa thứ hai) Mou – United… trắng tay, chính là đã “sai” so với thói quen “vô địch” thường thấy của Người đặc biệt ở các đội bóng. Nếu như mùa giải thứ hai đã không đúng thì tại sao không hy vọng rằng mùa thứ ba cũng… sai nốt. Điều đó có nghĩa là Mourinho sẽ thành công trong mùa giải này của đội chủ sân Old Trafford.

    Khởi động kém vào đầu mùa

    Ở các đội bóng mà Jose Mourinho dẫn dắt ông thường có bước khởi đầu ấn tượng vào giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt ở các trận giao hữu. Hai mùa trước với Man United cũng vậy, dưới sự dẫn dắt của HLV mới, Quỷ đỏ trình diễn thứ bóng đá đầy sức mạnh trước các đội bóng tên tuổi khác và mở ra nhiều kỳ vọng cho người hâm mộ.

     - Bóng Đá

     Man United thua đậm 1-4 trước Liverpool ở loạt trận giao hữu trước mùa giải.

    Mùa này lại khác. Trên đất Mỹ khi tham dự giải giao hữu ICC Cup, Man United của Mourinho chỉ có mỗi trận thắng trước Real Madrid khi không còn siêu sao Cristiano Ronaldo và đang bắt đầu mùa giải với tân HLV Julen Lopetegui. Đáng nói trước đó M.U thua 1-4 trước Liverpool. Nhìn những màn trình diễn nghèo nàn này của Quỷ đỏ, nhiều người lo lắng về một mùa giải đầy sóng gió. Nhưng hãy nhớ mùa trước, cũng tại ICC Cup, Man United thắng như chẻ tre rồi sau đó “làng nhàng” tại Ngoại hạng Anh. Cứ duy tâm, năm nay họ thi đấu giao hữu kém sẽ bùng nổ ở giải đấu chính thức, tại sao không?

    Sự bế tắc khi mua sắm

    Một thói quen thường thấy ở Jose Mourinho là ông thường đốc thúc mua sắm từ rất sớm khi mùa giải trước vừa kết thúc để có đủ thời gian gắn kết đội hình cũng như ổn định lối chơi chuẩn bị cho mùa sau. Giống như năm nay ông có Fred ngay từ khi World Cup 2018 chưa diễn ra. Tuy nhiên cho đến lúc này, những nhân tố mà Người đặc biệt cần vẫn chưa có đủ như một trung vệ, hậu vệ biên hay tiền vệ cánh đẳng cấp. Nếu thật sự đánh giá thì nửa đỏ thành Manchester đang có một kỳ chuyển nhượng không ấn tượng. Nhưng biết đâu điều này lại tạo sự thúc ép cần thiết để Quỷ đỏ dứt điểm các thương vụ trọng điểm trong những ngày cuối cùng. Quan trọng hơn, nó cũng mở ra một điều trái với thói quen của Mourinho mùa thứ ba. Và biết đâu chừng, trong cái không hay lại mở ra một điều hay khác: Vô địch mùa thứ ba.

     - Bóng Đá

     Jose Mourinho vẫn chưa có được đầy đủ những mảnh ghép cần thiết trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

    Đương nhiên, để thành công ở một mùa giải, nhất là tại môi trường khắc nghiệt như bóng đá Anh cần có sự chuẩn bị tốt cũng như nhiều yếu tố khác chứ không thể dựa vào may mắn hay chữ “duyên”. Tuy nhiên, nếu như nhiều thói quen giữa Mourinho và CLB đã khác tại thời điểm này – mùa thứ ba – thì tại sao không “duy tâm”một chút để kỳ vọng rằng mùa thứ ba lần này của Mourinho sẽ rất khác so với những mùa thứ ba đã qua.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 23:05 05/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...