MỚI NHẤT :
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • 3 điều đáng chờ ở lượt cuối Champions League: Chờ Liver, Spurs mang vinh quang về nước Anh

    09:31 Thứ ba 11/12/2018

    BongDa.com.vn Lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League hứa hẹn sẽ vô cùng kịch tính khi các CLB sẽ chiến đấu hết sức cho chiếc vé ở vòng 1/8 và vị trí nhất bảng.

    1. ''Drama'' bảng tử thần hạ màn

    Vòng bảng Champions League đã đi đến chặng đường cuối cùng. Hàng loạt cái tên xứng đáng đều giành tấm vé đi tiếp trước 1 vòng đấu. Song, không phải đội bóng nào cũng có được may mắn như vậy. Đúng tính chất của bảng tử thần, sau 5 lượt trận, cục diện vẫn chưa ngã ngũ. 3 ông lớn PSG, Napoli và Liverpool đều cần 1 trận chiến sinh tử để lọt vào vòng trong.

    3 điều đáng chờ ở lượt cuối Champions League: Chờ Liver, Spurs mang vinh quang về nước Anh - Bóng Đá

    Bảng tử thần sẽ hạ màn.

    Liverpool một lần nữa tự đẩy CLB vào cửa tử với thất bại bẽ bàng trước PSG. Đại diện nước Anh buộc phải thắng Napoli nếu không muốn dừng chân quá sớm. Một nhiệm vụ vô cùng khó khăn cho thầy trò Jurgen Klopp khi họ từng thua cuộc trong lần đối đầu ở lượt đi với đại diện Serie A. Song, lần này, The Kop được thi đấu trên sân nhà. Chắc chắn, "Quỷ đỏ" phải tận dụng thời cơ để níu giữ lại niềm hy vọng của đội nhà. Trong khi đó, Napoli dễ thở hơn, họ chỉ cần 1 trận hòa là sẽ đi tiếp.

    Về phía PSG, đương kim vô địch Ligue 1 hành quân đến Crvena Zvezda. Đây có vẻ là thử thách nhẹ nhàng nhưng nếu không cẩn trọng, PSG có thể phải trả giá như Liver từng trải qua. Không được đánh giá cao, "Sao đỏ" vẫn biết cách cản đường các ông lớn với chiến thắng 2-0 trước The Kop, hòa khi tiếp đón Napoli. 1 chiến thắng sẽ là tấm vé đảm bảo cho ông lớn Paris vào vòng knock-out.

    2. Liverpool, Tottenham có đem vinh quang cho Premier League?

    Premier League luôn được đánh giá là giải đấu hàng đầu châu Âu. Thế nhưng, những năm gần đây, các CLB nước Anh lại không có được phong độ tốt nhất ở Champions League. 6 năm, họ chỉ biết nhìn Đức và Tây Ban Nha thay nhau vô địch.

    Có gì đáng chờ ở lượt trận cuối Champions League: - Bóng Đá

    Premier League chờ Liver, Tottenham chiến thắng.

    Tới hiện tại, Ngoại hạng cũng chỉ có 2 ông lớn đặt chân vào vòng 1/8 Champions League là Man City, Manchester United. Trong khi đó, La Liga có 3 đại diện, toàn ông lớn máu mặt Barca, Real và Atletico. Kể cả Bundesliga cũng là 3 đội bóng: Bayern, Dortmund cùng Schalke 04. 

    Ở lượt trận cuối cùng, tất cả cổ động viên đều hy vọng Liverpool, Tottenham có thể trình diễn bộ mặt xuất sắc nhất và đi tiếp vào vòng trong. Cả 2 ông lớn đều sở hữu lực lượng, lối đá và phong độ tốt thời gian qua. Với thầy trò Klopp, đừng quên rằng, đội nhà hiện đứng đầu Premier League và là CLB chưa nhận bất cứ thất bại nào. 

    Hiển nhiên, vị thế như vậy, ông lớn xứ sở sương mù phải khẳng định với cả thế giới CLB là ai cũng như đẳng cấp thế nào. Man City cùng MU đã có mặt ở vòng knock-out, nếu không muốn mất mặt và nhận lời dè bỉu chỉ là kẻ tầm thường thì Liverpool hãy chứng tỏ đi.

    Nếu cả Liverpool và Tottenham có thể đi tiếp, chắc chắc đây là niềm vinh dự của Ngoại hạng Anh với 4 đại diện tại vòng 1/8.

    3. Cuộc chiến tranh ngôi đầu bảng

    Lượt trận cuối và nhiều CLB đã được đi tiếp, song điều này không đồng nghĩa các trận đấu diễn ra tẻ nhạt. Với các ông lớn, họ không đơn thuần chỉ cần tấm vé vào vòng trong mà còn muốn lấy luôn vị trí nhất bảng. Thứ nhất, đội bóng sẽ khẳng định được tiếng tăm của mình.

    Thứ 2 và quan trọng nhất, họ sẽ có lợi thế khi bốc thăm chia cặp đấu. Nếu không thể đứng đầu bảng, đội nhì nhiều khả năng sẽ gặp phải cái đối thủ cộm cán. Rõ ràng, chẳng ai muốn tự bắn vào chân mình. Ngoài bảng tử thần, không còn nhiều chấn động có thể xảy ra, song vẫn sẽ có những bất ngờ ở các cặp đấu thuộc lượt trận cuối Champions League.

    Bạch Băng | 09:26 11/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...