1. Hệ thống phòng ngự của cả hai
Chelsea và Man United đều bộc lộ những sai sót nơi bộ tứ vệ trước khung thành ở mùa giải 2018/2019. Đội chủ sân Old Trafford có thành tích đáng thất vọng khi để lọt lưới tổng cộng 54 bàn thua, qua đó đứng thứ 6 chung cuộc trên bảng xếp hạng mùa giải năm ngoái.
Eric Bailly, Chris Smalling và Phil Jones về cơ bản không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Bộ ba này thường xuyên mất tập trung, đứng sai vị trí và mắc lỗi kèm người. Trong khi đó, Chelsea bắt đầu bộc lộ sai lầm nơi hàng thủ ở giai đoạn cuối mùa 2018/2019.
David Luiz để lộ khoảng trống khi quá ham thích dâng cao tấn công; bộ đôi hậu vệ cánh Marcos Alonso và César Azpilicueta nhạt nhòa ở khía cạnh phòng ngự lẫn hỗ trợ sức mạnh tấn công nơi hành lang hai biên.
Do đó, màn thư hùng trên sân vận động Old Trafford đêm nay trở thành bài kiểm tra quan trọng với hàng thủ của 2 câu lạc bộ ở mùa giải mới.
Đối với Man United, người hâm mộ đang chờ đợi màn ra mắt của trung vệ Harry Maguire và hậu vệ phải Aaron Wan-Bissaka. Trong khi đó, bên phía Chelsea, Kurt Zouma và Andreas Christensen nhiều khả năng đá chính ngay từ đầu, dự bị cho họ là bộ đôi Antonio Rudiger, Fikayo Tomori.
2. Phong độ của Paul Pogba
Tiền vệ người Pháp tiếp tục trở thành tâm điểm của Man United ở màn đại chiến với Chelsea. Tương lai nhà vô địch thế giới 2018 luôn thu hút sự chú ý từ giới truyền thông xuyên suốt phiên chợ hè 2019. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, Pogba vẫn ở lại Quỷ đỏ.
Phong độ của cựu sao Juventus sẽ đóng vai trò quan trọng nơi tuyến giữa Man United. Cầu thủ 26 tuổi được xem là nguồn sáng tạo, nhạc trưởng tài ba nếu anh chơi đúng với 100% phong độ. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất của anh nằm ở việc không thể duy trì lối chơi nhất quán thường xuyên.
HLV Ole Gunnar Solskjær cần tìm ra cách phát huy tối đa phẩm chất từ cậu học trò; đồng thời "đắc nhân tâm" với Pogba. Phẩm chất kĩ thuật, nhãn quan chiến thuật sắc sảo, kĩ năng dứt điểm tốt của tiền vệ 26 tuổi hứa hẹn là vũ khí lợi hại bên phía Man United trước Chelsea.
3. Lối chơi của The Blues
Chelsea sẽ thi đấu ra sao dưới triều đại Frank Lampard là câu hỏi được đặt ra nhiều nhất thời điểm hiện tại. Theo giới chuyên môn, cựu danh thủ 41 tuổi ưa chuộng lối chơi tấn công trực tiếp, đơn giản và pressing tầm cao. Kết quả từ những trận đấu giao hữu mùa hè vừa qua đã phần nào chứng minh.
Khác với cựu HLV Maurizio Sarri, Lampard linh hoạt hoán chuyển giữa 2 sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 và 4-3-3. Trong đó, 4-2-3-1 trở thành hình mẫu được cựu tiền vệ này sử dụng nhiều nhất. Lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả của Chelsea sẽ gây ra nhiều khó khăn, áp lực lên hệ thống phòng ngự Man United.
Nếu Lampard có thể giúp các học trò thấm nhuần phong cách bóng đá của mình, Chelsea sẽ sở hữu một diện mạo mới vô cùng đáng xem ở mùa giải 2019/2020.
Đẳng cấp của Paul Pogba