3 điều có thể giúp Croatia tái lặp lịch sử cách đây 20 năm
20:12 Thứ bảy 07/07/2018
BongDa.com.vn Chống lại một đội chủ nhà chưa bao giờ dễ dàng với những vị khách, nhưng Croatia đang có niềm tin lớn như những gì đã xảy ra cách đây 20 năm.

Đối với Croatia, nhiệm vụ của họ có lẽ sẽ là lặp lại lịch sử mà tiền bối Davor Suker cùng các đồng đội năm xưa đã từng làm trên đất Pháp, đó là lọt vào đến bán kết của giải đấu lớn nhất hành tình.

Và chỉ cần 1 chiến thắng trước Nga, nhiệm vụ đó coi như đã hoàn thành mỹ mãn. Luka Modric và các đồng đội cũng sẽ được nhớ đến trong cuốn sách lịch sử của bóng đá nước này. 

Sau đây là 3 điều có thể giúp họ hạ gục đội tuyển Nga, qua đó trở thành đội cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết World Cup năm nay.

Tập trung vào bộ đôi Ilya Kutepov - Sergei Ignashevich

Hai trung vệ của đội tuyển Nga đều là "những gã khổng lồ" thực thụ và họ đều có một điểm yếu cố hữu, đó là tốc độ. Kutepov và Ignashevich đều không phải những mẫu cầu thủ có thể đua tốc độ với một tiền đạo hạng khá.

Vì thế, những cá nhân bên phía Croatia như Ivan Perisic hay Ante Rebic sẽ là 2 mũi khoan cực kỳ hiệu quả trong những tình huống phản công.

3 điều có thể giúp Croatia khiến World Cup có thêm khán giả chủ nhà - Bóng Đá

Hai trung vệ đội chủ nhà World Cup 2018 đã lộ ra nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự.

Sở dĩ hai tiền đạo cánh này có thể sẽ có dịp đối đầu với bộ đôi chủ nhà là vì, tiền đạo cắm của Croatia, Mario Mandzukic lại không thường chơi cố định ở khu vực cấm địa của đối thủ.

Anh thường có xu hướng chơi rộng, kéo theo những cầu thủ đối phương di chuyển theo mình, và đó là lối chơi phòng ngự phản công điển hình của Croatia trong trận đấu mà họ vùi dập Argentina với tỉ số 3-0 ở vòng bảng.

Hơn nữa, Ignashevich và Kutepov cũng không phải những người không chiến quá thiện nghệ nếu nhìn vào chiều cao của họ.

Bằng chứng là đội chủ nhà đã từng phải nhận bàn thua từ một pha dứt điểm của Edinson Cavani, sau khi trái bóng bật ra từ đôi tay của Igor Akinfeev (trước đó đội trưởng Diego Godin đã bật cao đánh đầu).

Chìa khoá từ bộ đôi Luka Modric - Ivan Rakitic

Sẽ không khó hiểu nếu trận đấu này Nga sẽ nhường bóng cho đối thủ, nhưng chúng ta nên nhớ rằng Croatia đang sở hữu 2 trong số ít những tiền vệ xuất sắc nhất ở hai câu lạc bộ lớn nhất thế giới, đó là Modric ở Real Madrid và Rakitic ở Barcelona. Cách triển khai thế trận của họ cũng khác hoàn toàn so với 'kỷ lục' đan bóng của Tây Ban Nha.

3 điều có thể giúp Croatia khiến World Cup có thêm khán giả chủ nhà - Bóng Đá

Rakitic và Modric có thể giải quyết trận đấu bằng những phẩm chất siêu việt của họ.

Vì thế, bộ đôi này sẽ là chìa khoá quyết định đến đường vào khung thành của đội chủ nhà. Hơn nữa, ngay chính bản thân Modric và Rakitic cũng có thể tự mình 'đóng hòm' đối thủ bằng những pha ra chân thần sầu. Điều mà chính Argentina đã phải nếm trải từ bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của đội trưởng Modric.

Hãy 'giả vờ' phòng ngự

Điều này có vẻ khó hiểu, nhưng chúng ta có thể thấy Croatia phòng ngự cực kì chắc chắn và tấn công cũng không hề tệ. Nếu như ngày hôm qua, khán giả đã thấy Eden Hazard và Romelu Lukaku làm khổ các cầu thủ phòng ngự của Brazil thế nào, thì hôm nay Croatia cũng có thể làm được như vậy.

Một đội bóng sở hữu 2 chân chuyền hàng đầu thế giới, và hai tiền đạo cánh có thể luôn luôn không dừng lại trong cả 90 phút như Perisic và Rebic, sẽ là mối nguy hại cực lớn cho những người chậm chạp như đội tuyển Nga.

3 điều có thể giúp Croatia khiến World Cup có thêm khán giả chủ nhà - Bóng Đá

"Đôi cánh" của Croatia luôn là những người lý tưởng trong các pha phản công. 

Croatia hãy cố gắng 'nằm gai nếm mật' trong những phút thi đấu nhất định. Chấc chắn người Nga sẽ không thể tử thủ mãi nếu đối phương cũng không chịu tấn công. Vì Tây Ban Nha ở vị thế khác so với Croatia, và những người Nam Tư cũ cũng không hề e sợ nếu phải giải quyết trận đấu bằng những quả penalty.

Vì lẽ đó, một khi Nga dồn lên, điều đó cũng đồng nghĩa con đường tìm đến khung thành của Akinfeev sẽ rộng mở với Modric và các đồng đội. Và họ cần phải thật kiên nhẫn!

Đội hình dự kiến:

Nga (4-2-3-1): Igor Akinfeev, Mario Fernandes, Ilya Kutepov, Sergei Ignashevich, Fedor Kudryashov, Daler Kuzyaev, Roman Zobnin, Aleksandr Samedov, Aleksandr Golovin, Denis Cheryshev, Artem Dzyuba

Croatia (4-2-3-1): Danijel Subasic, Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Dejan Lovren, Ivan Strinic, Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic, Luka Modric, Ante Rebic, Ivan Perisic, Mario Mandzukic

Dự đoán: Nga 0-2 Croatia (trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 1h đêm nay rạng sáng ngày mai)

Vũ Quang Toản | 18:55 07/07/2018