1. Nhật Bản kiên trì với quyết tâm "trẻ hóa"
Nhật Bản không đem đến những quân bài mạnh nhất ở Asian Cup lần này. Họ chỉ giữ lại những cựu binh như Maya Yoshida, Yuto Nagatomo so với hồi World Cup 2018, còn lại những tên tuổi lừng danh đang thi đấu ở châu Âu như Kagawa Shinji hay Okazaki Shinji đều không được triệu tập.
Việc có quá nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự khiến Nhật Bản chơi chưa thật sự khởi sắc ở hai loạt đấu đầu tiên. Họ chỉ có những chiến thắng sát nút trước hai đối thủ dưới cơ là Turkmenistan và Oman.
Song, về lâu đây là một chiến lược đúng đắn. Đêm qua, họ tin tưởng Ritsu Doan (20 tuổi), Takehiro Tomiyasu (20 tuổi), những người đủ tuổi chơi ở Olympic Tokyo 2020 và dư sức đóng góp cho bóng đá Nhật Bản trong một thập kỉ tới. Tin rằng, việc cọ xát ở sân chơi đẳng cấp châu lục này sẽ giúp tài năng trẻ của đất nước "Mặt trời mọc" trưởng thành nhanh chóng.
2. VAR chưa được sử dụng, Oman mất điểm oan
Đêm qua, Oman đã chơi không tệ. Họ bị ép sân trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng vẫn đáp trả bằng những tình huống phản công sắc sảo.
Phút cuối cùng của hiệp một, sau một pha phá bóng lập bập của hậu vệ Nhật Bản, chân sút Oman đã tung một cú sút cực mạnh, bóng chạm tay một cầu thủ áo xanh trong vòng cấm nhưng trọng tài thì nói "Không".
Ở Asian Cup lần này, VAR chỉ được áp dụng từ những trận đấu loại trực tiếp, thế nên, các cầu thủ Oman dù phản ứng dữ dội cũng không có cách nào thay đổi được kết quả của trận đấu. Đây quả là điều đáng tiếc!
3. Việt Nam suýt đứng trên thêm một đại diện
Bảng F đã kết thúc lượt thi đấu thứ 2 với kết quả không có gì bất ngờ. Oman và Turkmenistan tiếp tục để thua những đối thủ trên cơ. Việc Turkmenistan có hiệu số -5 có lẽ sẽ không còn cơ hội cạnh tranh với Việt Nam ở lượt đấu cuối (bắt buộc phải thắng Oman với tỉ số đậm).
Trong khi đó, Nhật Bản chỉ thắng nhẹ Oman giúp đội bóng này có hiệu số bàn thắng bại là -2 (Việt Nam -3), do đó vẫn đứng trên Việt Nam trong danh sách những đội thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Ở lượt đấu cuối, Việt Nam cần thắng Yemen và nhỉnh hơn số bàn Oman ghi được vào lưới Turkmenistan là cơ hội đi tiếp rộng mở. Trường hợp đẹp nhất cho Việt Nam là hai đội bóng trên cầm hòa nhau. Như thế, khả năng góp mặt ở vòng đấu loại trực tiếp của chúng ta (nếu thắng Yemen) là hơn 80%.
Những pha bóng hay của Ritsu Doan: