MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • 3 danh thủ Croatia từng chơi bóng ở London: "Niềm đau" Arsenal và 2 Quả bóng World Cup

    17:40 Thứ ba 29/01/2019

    BongDa.com.vn Nhân thương vụ Arsenal quyết tâm chiêu mộ Ivan Perisic, hãy cùng điểm qua 3 ngôi sao Croatia từng chơi bóng ở London.

    Đáng chú ý, trong danh sách này có sự xuất hiện của một "thương binh" Pháo thủ cùng 2 cầu thủ từng đoạt danh hiệu Quả bóng bạc và Quả bóng vàng World Cup. 

    1. Eduardo Da Silva

    Gia nhập Arsenal vào mùa hè 2007 với sự kỳ vọng sẽ thay thế chân sút vĩ đại, Thierry Henry, những áp lực đặt lên vai của Eduardo Da Silva thời điểm đó rõ ràng không hề nhỏ. Tuy nhiên, tiền đạo người Croatia đã nhanh chóng chứng minh anh hoàn toàn có thể thích nghi và tỏa sáng ở môi trường bóng đá London. 

    Ghi 12 bàn thắng chỉ sau 31 lần ra sân ở mùa giải đầu tiên và kết hợp với Emmanuel Adebayor tạo thành cặp bài trùng lợi hại trên hàng công, sự nghiệp của Eduardo đã có những bước tiến mới trong màu áo Pháo thủ. Tuy nhiên, giai đoạn bừng sáng ấy cũng chỉ diễn ra trong phút chốc.

    3 danh thủ Croatia từng chơi bóng ở London:

    Chấn thương chân năm 2008 đã cướp đi của Eduardo quá nhiều điều.  

    Chấn thương chân trái kinh hoàng vào năm 2008 đã khiến cây săn bàn người Croatia nghỉ hết mùa và sau khi trở lại, anh đã không còn bao giờ tìm lại phong độ đỉnh cao ngày trước. 

    Ước mơ về sự tái sinh của cặp "song sát" Thierry Henry - Dennis Berkgkamp cũng "chết" đi trong giấc mộng của các cổ động viên Arsenal khi Adebayor rời đội chủ sân Emirates năm 2009, còn Eduardo sau quãng thời gian chơi không đúng kỳ vọng cũng đã chuyển đến Shaktar Donetsk đúng một năm sau đó. 

    2. Davor Suker

    Nhắc đến Davor Suker, các cổ động viên bóng đá sẽ nghĩ ngay đến chân sút huyền thoại của nền bóng đá Croatia, người từng dẫn dắt Vatreni về nhì tại World Cup 1998, đồng thời chinh phục luôn cả hai danh hiệu cá nhân, Vua phá lưới và Quả bóng bạc ở giải đấu trên đất Pháp.

    3 danh thủ Croatia từng chơi bóng ở London:

    Davor Suker - Quả bóng bạc World Cup 1998 từng có khoảng thời gian khoác áo Arsenal.  

    Đáng chú ý, trong quá khứ, danh thủ xứ Balkan cũng đã từng khoác áo Arsenal vào mùa giải 1999-2000. Cũng trong năm duy nhất chơi bóng ở Highbury, anh đã cùng Pháo thủ về nhì ở UEFA Cup năm 2000 sau khi để thua Galatasary ở trận chung kết. Sau 39 trận thi đấu cho Arsenal, Davor Suker đã có cho mình 11 bàn thắng.

    3. Luka Modric

    Cái tên cuối cùng đã trở nên quá nổi tiếng với những người hâm mộ bóng đá, Luka Modric, đương kim Quả bóng vàng World Cup 2018, Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA và Quả bóng vàng thế giới. 

    3 danh thủ Croatia từng chơi bóng ở London:

    Luka Modric, một trong những tài năng người Croatia từng chơi bóng ở London.  

    "Nhạc trưởng" tài hoa Croatia từng chơi cho Tottenham từ năm 2008 đến 2012. Tại White Hart Lane, anh đã hợp với Scott Parker, Rafael Van der Vaart, Aaron Lennon cùng Gareth Bale tạo thành hàng tiền vệ lừng danh của "Gà trống" và giúp đội bóng này có được suất dự Champions League. 

    Sau 159 trận khoác áo Tottenham, Modric đóng góp 17 bàn trước khi chuyển đến Real Madrid vào năm 2012. 

    Phi Yến | 16:08 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...