MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • 3 cầu thủ từ chối Liverpool để đến Man United giờ ra sao?

    14:18 Thứ sáu 07/09/2018 | 1

    BongDa.com.vn Trong quá khứ, không ít lần Liverpool và Manchester United có những mục tiêu chuyển nhượng chung.

    Sự đối địch giữa 2 màu đỏ của bóng đá Anh đã bắt đầu từ rất lâu trong quá khứ. Nói về đẳng cấp, trong gần 3 thập kỉ trở lại đây, Liverpool đã lép về khá nhiều so với Manchester United. Từ khi bắt đầu kỉ nguyên Ngoại hạng Anh, The Reds vẫn đang hoàn toàn trắng tay, trong khi M.U đã vô địch đến 13 lần dưới thời Sir Alex.

    Tuy nhiên nếu xét cả chiều dài lịch sử, Liverpool chính là đội bóng giàu thành tích thứ 2 của bóng đá xứ sở sương mù, thậm chí trước khi Premier League ra đời năm 92, The Reds còn cho Man United "ngửi khói" xa với đến 18 lần vô địch.

    Không chỉ đối đầu trên đường đua danh hiệu, 2 ông lớn này còn nhiều lần cạnh tranh gay gắt ở thị trường chuyển nhượng. Nhưng như đã nói ở trên, trong nhiều năm gần đây, sân Old Trafford là điểm đến hấp dẫn hơn Anfield rất nhiều, do đó không ít cầu thủ, dù nhận được đề nghị từ cả 2 bên, nhưng cuối cùng đã chọn Manchester United.

    Cái tên đáng nhắc nhất có thể kể đến Nemanja Vidic, anh là một huyền thoại đúng nghĩa của Quỷ đỏ với những đóng góp và số thành tích giành được, ít ai biết trung vệ này đã suýt trở thành người của Liverpool.

     - Bóng Đá

     Việc để Vidic ra đi từng khiến Louis van Gaal bị chỉ trích.

    Năm 2006, sau khi đã khẳng định bản thân tại giải bóng đá Nga, Vidic đã được The Kop chú ý, Nemanja thuật lại câu chuyện vào 2 năm trước: "Rafa Benitez đã gọi cho tôi, gần như chắc chắn tôi sẽ đến đó."

    "Tôi đã rất hào hứng để rời đi, nhưng tiếng Anh của tôi lại không tốt nên giao tiếp rất khó khăn. Lúc này thì Manchester United đến. Fergie (Sir Alex Ferguson) đã gọi cho tôi và nói: 'Tôi đã xem cậu chơi trận Serbia với Pháp - Tôi muốn cậu đến với chúng tôi'. Sau đó tôi đã chọn United."

    Đây có lẽ là sự lựa chọn sáng suốt nhất của Nemanja Vidic. Sau 8 năm phục vụ cho Quỷ đỏ, anh giành đến 5 Premier League và 1 Champions League, trở thành đội trưởng của CLB năm 2010, trước khi bị tân HLV Louis van Gaal bán cho Inter Milan mùa hè 2014.

    Trường hợp của Jesse Lingard có phần đặc biệt hơn, tiền vệ này đã được Liver và M.U giành giật khi chỉ mới là một cậu bé. Lingard kể lại nguyên nhân khiến anh từ chối Liverpool: "Trong một trận đang chơi cho Liverpool và không được bất cứ ai chuyền bóng cho, tôi đã nghĩ: 'Không thể như thế được'."

    Top 6 tài năng 'con đẻ' mà bị đối xử như 'con ghẻ' tại Ngoại hạng Anh - Bóng Đá

     Lingard là một sản phẩm chất lược của lò đào tạo M.U.

    "Tôi nói với ông nội: 'Chúng ta hãy về United đi ông'. Sau đó tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi tập luyện tại United, và tôi biết mình đã lựa chọn đúng."

    Lingard có trận ra mắt cho Red Devils vào năm 2011, được gửi cho mượn đến một số đội ở giải hạng Nhất, trước khi chính thức quay lại vào mùa giải 2015/2016 và vẫn luôn là nhân tố quan trọng của đội bóng từ đó đến nay.

    Memphis Depay cũng đã từ chối Liverpool, tuy nhiên lại không thể gắn bó lâu dài với United. Mùa hè năm 2015, sau khi tỏa sáng rực rỡ tại Hà Lan, cầu thủ chạy cánh này đã được rất nhiều ông lớn của châu Âu để mắt, trong đó có 2 đội bóng áo đỏ của nước Anh. Sự có mặt của Louis van Gaal chính là nguyên nhân lớn để Depay chọn Old Trafford.

    Memphis: Tôi muốn chuyển đến một câu lạc bộ lớn hơn - Bóng Đá

     Depay đã phải rời M.U sau chỉ 18 tháng.

    Giám đốc kĩ thuật của PSV, Marcel Brand kể lại: "Liverpool đã liên lạc với chúng tôi và nói chuyện về Depay. Nhưng cuối cùng thì cậu ấy đã quyết định chọn Manchester United." Hiện tại, Depay đang thi đấu trong màu áo Lyon tại Ligue 1.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 13:20 07/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...