MỚI NHẤT :
  • Edin Terzic cảnh báo Atletico Madrid
  • "Bóng đá Việt Nam không thể có Mourinho hoặc Zidane"
  • "Một số cầu thủ U23 Việt Nam khi trở về đúng tuổi sẽ nổi trội hơn"
  • 4 điều kỳ vọng vào các trận tứ kết lượt về UEFA Champions League
  • Rõ cái tên nhận kỳ vọng lớn ở U23 Việt Nam
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 cầu thủ may mắn từng được Sir Alex lẫn Arsene Wenger dẫn dắt

    13:03 Thứ ba 08/05/2018

    BongDa.com.vn Trong hai thập kỉ trở lại đây của Premier League, người ta đã từng chứng kiến những cuộc chuyển nhượng khá thú vị giữa Arsenal và Man Utd. Sau đây là 3 cậu học trò may mắn được làm việc với cả Arsene Wenger lẫn Sir Alex.

    1. Robin Van Persie

    Đây hẳn là vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực nhất đối với báo giới của Arsenal. Chuyển đến Arsenal từ năm 2004 nhưng phần lớn trong 8 năm thi đấu ở Bắc London, Van Persie dành thời gian điều trị trong bệnh viện. Anh chỉ tỏa sáng trong hai mùa cuối cùng và dứt áo ra đi. Trớ trêu thay, không phải juventus, đội bóng mới của tiền đạo người Hà Lan lại là đối thủ kình địch Man Utd (với cái giá 24 triệu bảng). 

    3 cầu thủ may mắn từng được Sir Alex lẫn Arsene Wenger dẫn dắt - Bóng Đá

     Chuyển đến Man Utd, Van Persie đã có ngay danh hiệu Premier League danh giá. 

    Ỏ phía bên kia chiến tuyến, Sir Alex đã biến Persie thành "di sản" cuối cùng mà ông để lại sân Old Trafford. Anh ghi tận 26 bàn ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Quỷ đỏ và giúp Man Utd đăng quang xứng đáng ở Premier League mùa bóng 2012/13. Persie cũng là trường hợp hiếm hoi rời Arsenal mà vẫn có được những thành công. Tuy nhiên, đến tận ngày nay, CĐV Arsenal vẫn coi anh như là một Judas.

    2. Danny Welbeck

    Welbeck là cầu thủ trưởng thành ở Man Utd và thi đấu khá ấn tượng trong những năm cuối cùng của Sir Alex. Tuy nhiên, hai đời HLV sau đó của Quỷ đỏ là David Moyes lẫn Louis Van Gaal đều không biết cách khởi dậy khả năng săn bàn của tiền đạo này. Kết quả, mùa hè năm 2014, Welbeck gia nhập Arsenal với bản hợp đồng 5 năm, mức phí 16 triệu bảng. Sau này Jose Mourinho từng thốt lên: "Nếu tôi đến Man Utd sớm hơn, những cầu thủ như Welbeck hay Chicharito sẽ không bao giờ bị bán". 

    3 cầu thủ may mắn từng được Sir Alex lẫn Arsene Wenger dẫn dắt - Bóng Đá

     Welbeck đang có mùa giải thành công nhất từ khi rời Man Utd. 

    Tại đội bóng mới, vận đen vẫn chưa thôi buông bỏ Welbeck. Anh liên tục phải vật lộn với những chấn thươn và chỉ được thi đấu chính thức 15 trận trong hai mùa bóng gần nhất. May thay, khi World Cup đến gần, Welbeck đã hồi sinh mạnh mẽ. Anh ghi được cả thảy 10 bàn thắng tính trên mọi mặt trận cho Pháo thủ trong năm nay (thành tích tốt nhất của Welbeck kể từ năm 2014). Trong đợt tập trung đội tuyển gần nhất, Gareth Southgate cũng đã điền tên Welbeck vào danh sách thi đấu. 

    3. Mikael Silvestre

    Cầu thủ danh tiếng cuối cùng từng chơi bóng dưới sự dẫn dắt của Sir Alex lẫn Arsene Wenger là hậu vệ Mikael Silvestre. Trong những năm đầu thập niên 2000, Silvestre là một lựa chọn đáng tin tưởng của HLV người Scotland bên hành lang cánh trái của Man Utd. Anh có tận 361 lần khoác áo Quỷ đỏ và giành được 5 chiếc cúp lớn nhỏ, trong đó có cả Champions League (2008). 

    3 cầu thủ may mắn từng được Sir Alex lẫn Arsene Wenger dẫn dắt - Bóng Đá

     Những gì tinh túy nhất Silvestre đã để lại sân Old Trafford. 

    Ngay sau thành công năm 2008, Silvestre chuyển đến Arsenal ở độ tuổi 31. Anh thi đấu thêm hai mùa giải cho Pháo thủ trước khi rời nước Anh để thi đấu Werder Bremen. 

    Những bàn thắng đẹp của Van Persie: 

    Ngọa Long - BongDa.com.vn - TTVN | 11:47 08/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...