1. Daniele Rugani (Juventus)
Những nhà đương kim vô địch Serie A, CLB Juventus đã mang về cầu thủ người Hà Lan, Matthijs de Ligt, một trong những trung vệ được đánh giá cao nhất thế giới hiện tại. Với sự có mặt của trung vệ 19 tuổi, hàng thủ của bà đầm già thành Turin sẽ gồm những cái tên Matthijs de Ligt, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Daniele Rugani. Vì vậy, sẽ rất khó để trung vệ Daniele Rugani có thể cạnh tranh một vị trí trong đội hình chính thức của Juventú trong mùa giải tới.
Chính vì lí do đó, trung vệ 25 tuổi người Italia đang có ý định ra đi để tìm kiếm cơ hội ra sân trước thềm Euro 2020. Arsenal hoàn toàn có thể là bến đỗ lí tưởng của Rugani khi pháo thủ hiện tại đang rất cần một trung vệ đẳng cấp để nâng cấp hàng thủ, đặc biệt là để thay thế đội trưởng Laurent Koscielny, người đang có ý định ra đi trong kì chuyển nhượng mùa hè năm nay. Tài năng và kinh nghiệm của Rugani đã được kiểm chứng qua những năm tháng chinh chiến cùng Juventus. Điều này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho những cái tên trẻ của Arsenal như Rob Holding hay tân binh William Saliba.
2. Ruben Dias (Benfica)
Ruben Dias hiện đang là cầu thủ thuộc biên chế CLB Benfica của Bồ Đào Nha. Trung vệ 22 tuổi được đánh giá là một trong những trung vệ xuất sắc nhất giải VĐQG Bồ Đào Nha trong những năm qua. Mùa giải 2018/19, Ruben Dias ra sân tổng cộng 55 trận trên mọi đấu trường, có được 4 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Phong độ xuất sắc của trung vệ người Bồ Đào Nha là một phần quan trọng giúp đội bóng chủ sân Da Luz đăng quang chức vô địch Primeira Liga mùa giải vừa qua.
Tuy nhiên, để có thể sở hữu chữ ký của trung vệ sinh năm 1992, Arsenal sẽ phải cạnh tranh với CLB Manchester United. Ngoài ra, mức giá mà những nhà đương kim vô địch đưa ra cho bất kì đội bóng nào muốn sở hữu Ruben Dias rơi vào khoảng 57 triệu bảng, một con số tương đối cao với Arsenal, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng chủ sân Emirates mới đây đã đưa về tiền đạo Nicolas Pepe với mức giá lên tới 80 triệu Euro.
3. Gary Cahill (Cầu thủ tự do)
Trung vệ người Anh hiện đang là cầu thủ tự do sau khi kết thúc hợp đồng với CLB Chelsea. Hiện tại, Gary Cahill đang nhận được một số lời mời gọi từ Thổ Nhĩ Kỳ cũng như những đội bóng hạng dưới tại Anh. Tuy nhiên, với kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, Cahill hoàn toàn có thể chơi bóng cho những CLB lớn như Arsenal. Hơn nữa, Arsenal sẽ không phải trả bất cứ một khoản phí nào để có thể sở hữu Gary Cahill. Điều này có thể giúp HLV Unai Emery và đội ngũ tuyển trạch viên của CLB dễ dàng hơn trong việc đàm phán với những thương vụ khác như Kieran Tierney hay Wilfried Zaha.