MỚI NHẤT :
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • 21h00 ngày 12/08, Everton vs Stoke City: "Ngựa ô" chào sân

    08:58 Thứ bảy 12/08/2017

    BongDa.com.vn Các cầu thủ Everton bước vào mùa giải 2017/18 bằng trận gặp Stoke City trên sân nhà. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của Wayne Rooney sau 13 năm tại Goodison Park.

    Địa điểm: Goodison Park, Everton

    Tỉ lệ châu Á: 1.01 - 0:3/4 - 0.88

    Tỉ lệ châu Âu: 1.75 - 3.70 - 5.40

    Nhận định:

    Everton là một trong số những CLB chi tiêu mạnh tay trong kì chuyển nhượng mùa Hè này. Những bản hợp đồng đáng chú ý bao gồm Wayne Rooney, Michael Keane, Jordan Pickford và Davy Klaassen. Dù vậy, HLV Ronald Koeman vẫn chưa muốn dừng lại và tiếp tục cân nhắc bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ Gylfi Sigurdsson từ Swansea. Đến lúc này, nhiều chuyên gia nhận định Everton chính là "ngựa ô" của mùa giải.

     - Bóng Đá

     Rooney và Sandro - 2 niềm hy vọng trên hàng công Everton.

    Bạo chi là thế nhưng khả năng lọt vào top 6 của Everton vẫn còn là dấu hỏi lớn khi các đối thủ cạnh tranh cũng "chạy đua vũ trang" không kém. The Toffees bán đi chân sút số 1 của mình, Romelu Lukaku cho Manchester United. Hiện tại, nhiệm vụ ghi bàn được đặt lên vai hai tân binh Sandro và Rooney. Dù có màn trình diễn tương đối ấn tượng trong giai đoạn tập huấn nhưng Ngoại hạng Anh là một giải đấu rất khác. Lối chơi của Everton cần thêm thời gian để có được sự kết dính.

    Về phía Stoke City, đội bóng của HLV Mark Hughes luôn rất khó chịu khi phải đối đầu với các CLB cửa trên. Stoke mua sắm khá khôn ngoan trên TTCN khi đem về một loạt cái tên nổi tiếng như Berahino, Darren Fletcher và Kurt Zouma. Ba cái tên kể trên đều có nhiều kinh nghiệm thi đấu tại NHA và chắc chắn là sự bổ sung đáng giá cho đội hình của Stoke. Dù vậy, đội bóng này cũng nói lời chia tay với tiền đạo Arnautovic (sang West Ham).

     - Bóng Đá

    Stoke không phải đối thủ dễ chịu. 

    Stoke có lối chơi khó chịu nhưng vẫn còn là một tập thể rời rạc. Everton cũng gặp tình thế tương tự. Tuy nhiên tố chất của từng cá nhân bên phía The Toffees vẫn được đánh giá cao hơn. Một chiến thắng là điều cần thiết để Everton bắt đầu tham vọng lớn lao của mình trong mùa giải này.

    HLV phát biểu

    Ronald Koeman: "Everton có một tham vọng lớn lao. Đó là điều chúng tôi đang muốn chứng minh. Tất cả đều nỗ lực làm việc để đạt được mục tiêu dù biết nó rất khó khăn. Tuy nhiên nếu chúng tôi làm được, tôi nghĩ Everton đã mạnh hơn mùa trước. Bạn phải gặp khó khăn 1-2 lần trong mùa này để bước tiếp mạnh mẽ hơn. Nếu các đội bóng lớn thực sự mạnh và làm tốt những gì họ mong muốn, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó."

    Mark Hughes: "Everton đã đem về nhiều cầu thủ giỏi nhưng lại mất đi vài trụ cột như Lukaku. Rooney hoàn toàn đủ khả năng để khoả lấp vị trí đó. Họ có một tập thể mạnh và chi nhiều tiền bằng việc bán cầu thủ. Mỗi lần gặp Everton, chúng tôi đều bám đuổi sát sao. Tôi rất mong chờ đến ngày ra quân của cả đội."

    Dự đoán: Everton 2-0 Stoke

    Lực lượng

    Everton: Barkley, James McCarthy chấn thương; Bolasie, Coleman và Funes Mori nghỉ phần đầu của mùa giải.

    Stoke: Afellay và Ireland là những trường hợp vắng mặt vì chấn thương.

    Đội hình dự kiến:

     - Bóng Đá

     

    Thống kê thú vị

    - 4 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Everton hoà cả 4, trong đó có 3 trận kết thúc với tỉ số 2-2.

    - 9 mùa gần nhất, Everton chỉ thắng 1 trận mở màn (Manchester United vào mùa 2012/13 tại Goodison Park).

    - Chỉ Lampard và Shearer (8) ghi được nhiều bàn thắng hơn trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh so với Rooney (7).

    - Mark Hughes chưa thắng bất kì trận nào trong 6 lần mở màn mùa giải mới (hoà 2, thua 4) sau khi làm việc tại 3 CLB khác nhau (Fulham, QPR và Stoke).

    Lịch thi đấu và BXH Ngoại hạng Anh:

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

     

    Chiêm ngưỡng tài năng của Rooney:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 08:35 12/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...