MỚI NHẤT :
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • 20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1)

    11:17 Thứ năm 08/02/2018 | 1

    BongDa.com.vn Mới đây tạp chí Four Four Two đã vinh danh 20 HLV hàng đầu của Premier League.

    20. Brendan Rodgers

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Brendan Rodgers bắt đầu sự nghiệp HLV từ năm 2008. Ông khởi nghiệp với CLB Watford. Nhưng sự nghiệp của ông được CĐV biết đến nhiều nhất khi dẫn dắt Swansea, Liverpool. Rodgers bén duyên với Swansea từ năm 2010 đến 2012. Sau đó ông chuyển sang cầm quân cho Liverpool. Trong suốt sự nghiệp ông dẫn dắt tổng cộng 160 trận tại Anh, tỷ lệ chiến thắng là 46.9%. 

    Dấu ấn của ông được mọi người công nhận khi làm HLV trưởng của The Kop. Ông đã đưa Liverpool thống trị BXH Ngoại hạng Anh với sơ đồ 3-4-2-1 siêu hạng.

    19. Gianluca Vialli 

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Gianluca Vialli được các fan biết đến khi còn dẫn dắt Chelsea từ năm 1998 đến năm 2000. Đây là trường hợp hiếm hoi vừa là HLV trưởng vừa là cầu thủ tại Stamford Bridge. Những gì mà HLV Vialli thực hiện cùng Chelsea là rất đáng nể. Năm danh hiệu ông đạt được tại The Blues là Cúp Liên đoàn, Cúp C2, Siêu cúp châu Âu, FA Cup và Community Shield. Đáng tiếc là, BLĐ Chelsea đã không thể tiếp tục với HLV Vialli vì cho rằng ông không thích hợp. Ông dẫn dắt Chelsea 94 trận và tỷ lệ chiến thắng lên đến 47.9%.

    18. Roy Evans 

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Roy Evans dẫn dắt Liverpool từ năm 1994 đến 1998. Ông dẫn dắt The Kop 172 trận với tỷ lệ chiến thắng là 48.3%. Từ khi Roy Evans tiếp quản Liverpool năm 1994, đội bóng đối mặt với muôn vàn khó khăn do người tiền nhiệm để lại. Nhưng ngài Roy đã chèo lái thành công The Kop thi đấu ổn định hơn.

    17. Kenny Dalglish

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Trong sự nghiệp cầu thủ, 'King' Dalglish chuyển đến thi đấu cho Liverpool vào năm 1977 với mức giá kỷ lục dành cho cầu thủ Vương Quốc Anh khi đó là 440.000 bảng từ Celtic. Về sự nghiệp cầm quân, 'King' Dalglish đã nắm quyền chỉ đạo tại Liverpool trong 2 giai đoạn đó là 1985-91 và 2011-12. Trong khoảng thời gian này, ông đã giúp nửa đỏ vùng Merseysiders có được 3 danh hiệu Ngoại hạng Anh, 2 chiếc cúp FA và 1 cúp liên đoàn. Ông dẫn dắt 238 trận và tỷ lệ thắng đến 48.3%.

    16. Claudio Ranieri

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Claudio Ranieri từng dẫn dắt Chelsea và Leicester City tại Ngoại hạng Anh. Ranieri đã giúp Leicester tạo nên kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa giải 2015/16 trong thời điểm nhiều đội bóng lớn ở Ngoại hạng Anh gặp khó khăn. Dù vậy, những bất ổn trong giai đoạn đầu mùa giải tiếp theo đã khiến ông bị mất việc. Nhưng công bằng mà nói, "Gã thợ hàn" xứng đáng được Bầy cáo vinh danh. Ông dẫn dắt 209 trận tại Anh và tỷ lệ thắng là 49.8%.

    15. Mauricio Pochettino

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Nói tới Tottenham dưới bàn tay của Pochettino là nói đến một đội bóng tấn công cống hiến, pressing toàn diện và được lòng khán giả Anh. Có thể ví ông như một HLV "tắc kè hoa" vì chiến thuật mang tính tổng hòa những cái hay của những HLV khác. Trước khi đến Tottenham ông đã từng dẫn dắt Southampton. Tổng cộng Pochettino đã dẫn dắt 194 trận tại Ngoại hạng Anh và tỷ lệ chiến thắng là 50%.

    14. Louis van Gaal

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Sau kỳ World Cup 2014 ấn tượng cùng Hà Lan, Van Gaal được Man United 'trải thảm đỏ' mời về sân Old Trafford nhưng triết lý của ông lại không mang đến hệu ứng tích cực. Suốt quãng thời gian 2 mùa giải, Van Gaal chỉ giúp Man United đoạt 1 danh hiệu FA Cup và sớm bị sa thải để nhường chỗ cho Jose Mourinho. 

    Khi Van Gaal còn dẫn dắt Quỷ đỏ, ông đã để Man United chơi bóng theo phong cách kiểm soát bóng. Các cầu thủ Quỷ đỏ thường thi đấu như ru ngủ với quá nhiều đường chuyền về sân nhà. Nhưng bạn sẽ bất ngờ với tỷ lệ chiến thắng của HLV này. Ông dẫn dắt 76 trận và có tỷ lệ thắng lên đến 51.3%.

    13. Rafa Benitez

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Với Benitez, ông là một trong những chiến lược gia bậc thầy về lối chơi phòng ngự phản công. Chưa dừng lại ở đó, Benitez cũng được biết đến là một chuyên gia trong việc đọc thế trận. Với cựu thuyền trưởng của Real, ông luôn có rất nhiều phương án giải quyết trận đấu khác nhau. Tại Ngoại hạng Anh ông đã đẫn dắt 290 trận và tỷ lệ chiến thắng lên đến 51.7%. Ông từng làm HLV trưởng của Chelsea, Liverpool và hiện nay là Newcastle.

    12. Andre Villas-Boas 

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Andre Villas-Boas là cựu HLV Chelsea và Tottenham. Ông được mệnh danh là "Mourinho đệ nhị." Trong đó, khoảng thời gian tại Chelsea đã để lại Villas-Boas cho không ít kỷ niệm buồn, để rồi trước khi chia tay The Blues, vị chiến lược gia này còn tuyên bố ông sẽ ‘không bao giờ trở lại Premier League làm việc. Ông dẫn dắt 81 trận tại Ngoại hạng và tỷ lệ chiến thắng là 51.9%.

    11. Jurgen Klopp

    20 chiến lược gia xứng danh 'ông trùm' tại Ngoại hạng Anh (Phần 1) - Bóng Đá

     

    Những đội bóng mà Klopp nắm quân chưa bao giờ giỏi phòng ngự. Khi đến Ngoại hạng Anh, ông chuyển hóa Liverpool thành một đội bóng giàu năng lượng, pressing cường độ cao và thường xuyên phá vỡ các đường chuyền bóng của đối phương bằng khả năng di chuyển và gây sức ép cao độ. Nhưng hiện nay chiến thuật này đang khiến The Kop mệt mỏi, chính sự bảo thủ của Klopp mà Liverpool không có sự linh hoạt. Ông đã dẫn dắt The Kop 96 trận và tỷ lệ thắng 52.1%.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 11:15 08/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...