MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • 2 hình ảnh đáng lo và đáng mừng của tuyển U23 Việt Nam

    07:47 Thứ bảy 11/01/2020

    BongDa.com.vn Đội đương kim á quân đã có một trận hòa với đối thủ U23 UAE trong một trận cầu không bàn thắng trên sân vận động I-mobile.

    Chia điểm trước một đội bóng mạnh ở Tây Á là điều có thể chấp nhận được, nhưng có một vài điều đáng chú ý đọng lại với đội tuyển U23 Việt Nam sau cuộc đụng độ vào chiều qua. Nó liên quan đến cặp đôi chủ chốt Nguyễn Quang Hải và Trần Đình Trọng - những người thực tế vẫn chưa hoàn toàn đạt thể trạng tốt nhất.

    Phút 82, sau cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, tiền vệ số 19 đã nằm sân. Anh bị căng cơ và cần đến sự chăm sóc của các bác sĩ mới có thể thi đấu tiếp. Hình ảnh đó khiến NHM Việt Nam hoang mang bởi Quang Hải từng phải rời SEA Games 30 vì vấn đề tương tự, trong khi hôm qua mới là ngày mở màn giải U23 Châu Á.

    2 hình ảnh đáng lo và đáng mừng của tuyển U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Quang Hải đang gặp vấn đề về thể lực.

    Cho đến khoảng 8 phút sau, đến lượt Đình Trọng xuất hiện trên màn ảnh, nhưng không phải vì một chấn thương mà là khoảnh khắc anh tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của mình trước những cầu thủ cao to bên phía đối thủ. Trung vệ sinh năm 1997 bật nhảy đánh bại tiền đạo Mohamed Hammadi (cao gần 1m8).

    2 hình ảnh đáng lo và đáng mừng của tuyển U23 Việt Nam - Bóng Đá

     Đình Trọng chỉ cao 1m74 nhưng cực giỏi không chiến.

    Nên nhớ, Đình Trọng chưa bình phục chấn thương (vẫn phải tập riêng trước khi trận đấu với UAE diễn ra), nhưng buộc phải vào sân sớm hơn dự kiến, bởi tấm thẻ vàng mà Tấn Sinh phải nhận. Tuy vậy, nhà vô địch Đông Nam Á luôn chứng tỏ được đẳng cấp của mình dù thể hình của anh rất khiêm tốn.

    Hy vọng, huấn luyện viên Park Hang-seo và các học trò sẽ vững bước trong những trận đấu tới (gặp U23 Jordani và U23 CHDCND Triều Tiên) để giành một trong hai tấm vé chơi ở vòng loại trực tiếp, qua đó mơ về một suất ở vòng bán kết và giành vé đi Olympic 2020. 

    Trung Quân | 07:17 11/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...