MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • 2 đối thủ đáng gờm nhất với Essien: Huyền thoại Liverpool và Man Utd

    05:52 Thứ sáu 22/05/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ Chelsea, Michael Essien đã có những chia sẻ thú vị trong lần giao lưu với người hâm mộ.

     

    Siêu phẩm của Michael Essien vào lưới Barcelona

    Michael Essien từng được xem là một trong những tiền vệ phòng ngự xuất sắc nhất Premier League khi còn chơi cho Chelsea. Anh không chỉ mạnh mẽ, mà còn sở hữu khả năng sút xa tuyệt vời cùng sự đa năng.

    Jose Mourinho đã đánh bật sự cạnh tranh từ Manchester United để chiêu mộ Essien vào mùa Hè năm 2005 với mức phí 24,4 triệu bảng từ Lyon, đó là một kỷ lục của Chelsea vào thời điểm đó. Đồng thời, tiền vệ này trở thành cầu thủ bóng đá châu Phi đắt giá nhất trong lịch sử.

    Michael Essien names his toughest Premier League opponents and reveals how close he came to joining Liverpool - Bóng Đá

     Trong mắt Essien, Paul Scholes rất đáng gờm.

    Khi được hỏi về 2 đối thủ đáng gờm nhất của mình ngày còn chơi ở Premier League, Essien cho hay: "Tôi sẽ luôn nói rằng đó là Steven Gerrard và Paul Scholes, thật sự là vậy. Họ là 2 đối thủ khó nhằn!

    Họ không chỉ giỏi khi có bóng, mà họ còn có thể có những pha tắc bóng uy lực, và họ rất mạnh mẽ.

    Họ là 2 đối thủ đáng gờm, và Premier League hồi đó cũng rất khó khăn. Mọi đối thủ khi đó đều đáng gờm nên bạn phải cố gắng và kiên cường."

    Trong thời gian khoác áo Chelsea, Essien đã ghi được 25 bàn thắng trong tổng số 256 lần ra sân. Anh cũng gặt hái được nhiều danh hiệu cao quý như: Ngoại hạng Anh, League Cup, FA Cup, Siêu Cúp Anh và UEFA Champions League.

    Minh Tuấn | 05:22 22/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...