MỚI NHẤT :
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • 2 cầu thủ Chelsea sẽ hưởng lợi nếu Hazard rời CLB

    15:35 Thứ sáu 13/07/2018

    BongDa.com.vn Nếu như ngôi sao lớn nhất của Chelsea ra đi, cầu thủ nào sẽ tận dụng được lợi thế này?

    Kể từ khi chuyển đến Chelsea từ Lille vào năm 2012, Eden Hazard đã luôn khẳng định vị thế là ngôi sao hàng đầu của đội bóng. 

    2 cầu thủ Chelsea sẽ hưởng lợi nếu Hazard rời CLB - Bóng Đá

    Eden Hazard luôn là cầu thủ không thể thay thế tại Chelsea trong những năm qua.

    Trong 6 năm qua, ngôi sao người Bỉ ra sân hầu như ở mọi trận đấu cho đội chủ sân Stamford Bridge. Đặc biệt Hazard đã giành được 2 chức vô địch Premier League với hai huấn luyện viên (HLV) Jose Mourinho và Antonio Conte. Bản thân anh cũng có cho mình danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất năm" vào năm 2015.

    Mùa giải vừa qua, dù không đạt được phong độ tốt nhất, nhưng ngôi sao 27 tuổi cũng đã ra sân tổng cộng 52 trận đấu, ghi được 17 bàn thắng và kiến tạo 13 bàn cho đồng đội. Rõ ràng tầm ảnh hưởng của Hazard lên đội hình Chelsea qua các đời HLV khác nhau vẫn luôn giữ nguyên. 

    Tuy nhiên, cũng chính vì đẳng cấp xuất chúng mà vị trí của Hazard tại The Blues dường như không thể thay thế. Điều này đã vô tình khiến cho nhiều cầu thủ khác, dù cũng có tài năng nhưng không được tạo cơ hội chơi bóng.

    Tuy vậy, nhiều khả năng anh sẽ rời bỏ đội bóng sau nhiều năm gắn bó, theo những tin đồn từ truyền thông về những liên hệ với Real Madrid.

    2 cầu thủ Chelsea sẽ hưởng lợi nếu Hazard rời CLB - Bóng Đá

    Sự thay đổi người dẫn dắt có thể sẽ là nguyên nhân khiến Hazard ra đi.

    Vẫn biết rằng nếu Hazard ra đi, khoảng trống bên hành lang cánh trái hướng tấn công của Chelsea sẽ để lại một lỗ hổng vô cùng lớn, mà không phải một sớm một chiều The Blues có thể tìm ra được người thay thế xứng đáng.

    Tuy nhiên, trong trường hợp điều này xảy ra, nửa xanh thành London vẫn có thể tin tưởng vào những cầu thủ khác, những người đang chờ đợi để được giao phó trọng trách thay thế ngôi sao lớn nhất đội bóng những năm qua.

    Cần biết rằng HLV Antonio Conte, trong 2 năm tại vị thường chỉ tin dùng một nhóm cầu thủ cố định mà rất ít có sự xoay tua. Đặc biệt ông lại càng cứng nhắc ở vị trí của Hazard. Tuy nhiên, chiến lược gia người Ý đã bị sa thải mới đây nhằm nhường chỗ cho người đồng hương Maurizio Sarri đến từ Napoli. 

    Đây sẽ là một sự giải phóng lớn nhằm trao lại sự tự tin cho các cầu thủ đã nấp dưới bóng của Hazard quá lâu. Tuy nhiên, trong trường hợp cầu thủ người Bỉ rời đi, ai sẽ là người hưởng lợi nhất?

    Pedro Rodriguez

    Chính vì sự "độc quyền" của Hazard bên phía cánh trái mà hành lang phải của Chelsea là sự luân phiên của Pedro Rodriguez và Willian. Và người thường thất thế hơn chính là cầu thủ người Tây Ban Nha.

    2 cầu thủ Chelsea sẽ hưởng lợi nếu Hazard rời CLB - Bóng Đá

    Với đẳng cấp đã có, Pedro có đủ khả năng thay thế Hazard ở hành lang cánh trái.

    Cựu cầu thủ Barcelona thường không được tin dùng trong các trận cầu quan trọng. Mùa vừa qua, Pedro ra sân 38 trận trong khuôn khổ Premier League và Champions League, nhưng chỉ ghi được 5 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. Rõ ràng cái bóng quá lớn của Hazard đã khiến cho Pedro không thể hiện được hết phẩm chất vốn có khi thi đấu tại Barca.

    Tuy nhiên, nếu Hazard ra đi, ngôi sao 30 tuổi sẽ là sự thay thế khả dĩ nhất tại câu lạc bộ lúc này. Qua đó sẽ giúp cho anh có thêm cơ hội ra sân hơn. Kể từ khi cập bến Chelsea vào năm 2015, Pedro chưa từng được coi là một cầu thủ quan trọng trong đội chính thức. Điều này dường như cần phải thay đổi, nếu HLV không muốn lãng phí kinh nghiệm và tài năng của anh.

    Pedro có tốc độ và đầy đủ phẩm chất của một cầu thủ tấn công. Chính vì vậy, anh sẽ là giải pháp thay thế ngắn hạn đáng giá cho Hazard tại Chelsea. Nhưng biết đâu nếu chớp được thời cơ, anh sẽ chiếm được một suất ra sân chính thức.

    Ruben Loftus-Cheek

    Trái ngược với Pedro, việc Ruben Loftus-Cheek có được trọng dụng hay không còn phụ thuộc nhiều vào cách mà HLV tiếp theo của Chelsea tối ưu hóa vai trò của cầu thủ này.

    2 cầu thủ Chelsea sẽ hưởng lợi nếu Hazard rời CLB - Bóng Đá

    Loftus-Cheek đã đủ trưởng thành để thi đấu như một số 10 tại Chelsea.

    Tuy nhiên, cầu thủ chỉ mới 22 tuổi này đã chứng tỏ được sự trưởng thành vượt bậc sau một mùa được cho mượn tại Crystal Palace, thậm chí anh còn được HLV Gareth Southgate triệu tập vào danh sách tuyển Anh dự World Cup 2018. Tại đây, Loftus-Cheek nổi bật trong vai trò của một số 10. Đây cũng là vị trí của Hazard khi Chelsea thay đổi về chiến thuật, yêu cầu một cầu thủ sáng tạo chơi ngay sau các tiền đạo.

    Trong trường hợp ngôi sao người Bỉ rời Stamford Bridge, Loftus-Cheek sẽ là một sự kế thừa đầy hứa hẹn. Kỹ thuật, sự càn lướt và tính chính xác của các đường chuyền là những yếu tố khiến Loftus-Cheek phù hợp với vị trí này.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Minh Đức | 15:02 13/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...