MỚI NHẤT :
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • 2 cái tên đủ khả năng thay thế Marcos Alonso tại Chelsea

    20:53 Thứ ba 11/06/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đang có những tin đồn về việc cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ rời đội chủ sân Stamford Bridge ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này.

    Mùa giải 2018/19, vị trí hành lang cánh trái của Chelsea do Marcos Alonso trấn giữ là một trong những điểm yếu lớn nhất. Gần đây, có những tin đồn về việc cầu thủ người Tây Ban Nha sẽ rời đội bóng phía tây London để trở về quê nhà khoác áo CLB Atletico Madrid. Do đó, Chelsea cần gấp rút tìm kiếm người thay thế cho hậu vệ 28 tuổi này. Tuy nhiên, do phải nhận án phạt cấm chuyển nhượng nên đội bóng chủ sân Stamford Bridge hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào 2 gương mặt đang thuộc biên chế CLB dưới đây.

    1. Emerson Palmieri

    Emerson có lẽ là sự lựa chọn số 1 cho vị trí hành lang cánh trái nếu Marcos Alonso ra đi. Cầu thủ người Italia đến với đội bóng chủ sân Stamford Bridge vào năm 2018 từ CLB AS Roma với mức giá 20 triệu Euro. Tuy nhiên, hậu vệ 24 tuổi luôn gặp khó khăn khi tìm kiếm một vị trí thi đấu chính thức kể từ khi đặt chân đến The Blues.

    Một phần nguyên do mà Emerson gặp khó khăn trong việc cạnh tranh một vị trí chính thức là do phong độ ổn định của Marcos Alonso. Tuy vậy, với sự sa sút trong mùa giải vừa qua, kèm theo đó là những tin đồn về việc sẽ ra đi của hậu vệ người Tây Ban Nha khiến cơ hội có được một suất thi đấu chính thức của Emerson trong đội hình The Blues đang rõ ràng hơn bao giờ hết. 

    Mùa giải vừa qua, hậu vệ 24 tuổi ra sân tổng cộng 27 trận trên mọi đấu trường cho Chelsea, có được 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo. Khả năng phòng ngự của cầu thủ người Italia gốc Brazil là tương đối ổn định nhưng anh cần cải thiện khả năng hỗ trợ tấn công nếu muốn có được một suất thi đấu chính thức trong đội hình Chelsea mùa giải tới.

    Two Potential Replacements for Marcos Alonso - Bóng Đá

     Emerson Palmieri có cơ hội để giành một suất đá chính trong đội hình Chelsea.

    2. Kenedy

    Cầu thủ trẻ người Brazil được Chelsea đem về từ CLB Fluminense của Brazil với mức giá 8 triệu Euro vào năm 2015. Tuy nhiên, do không thể cạnh tranh một suất thi đấu chính thức tại sân Stamford Bridge nên Kenedy thường xuyên được Chelsea đem cho mượn tại những CLB khác.

    Cầu thủ 23 tuổi người Brazil từng được The Blues cho CLB Watford mượn vào nửa đầu mùa giải 2016/17. Mùa giải vừa qua, anh cũng được đội bóng chủ sân Stamford Bridge cho Newcastle mượn. Những chú chim chích chòe dường như muốn mua đứt Kenedy sau khi anh kết thúc hợp đồng cho mượn, tuy nhiên vì án phạt cấm chuyển nhượng phải nhận, Chelsea nhiều khả năng sẽ không để cho cầu thủ trẻ của mình ra đi.

    Mùa giải 2018/19, Kenedy ra sân tổng cộng 25 trận tại Premier League, có được 1 bàn thắng và 1 đường chuyền thành bàn. Nếu Marcos Alonso ra đi, HLV Maurizio Sarri hoàn toàn có thể đặt niềm tin vào Kenedy cho một sự thay thế bên hành lang cánh trái.

    Two Potential Replacements for Marcos Alonso - Bóng Đá

     Sau nhiều năm được cho mượn, Kenedy giờ đây đang có cơ chen chân vào đội một Chelsea.

    Quốc Anh | 20:30 11/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...