MỚI NHẤT :
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • David Seaman thất vọng với Zinchenko
  • Man Utd nhận tin vui từ thương vụ Michael Olise
  • "Đối với tôi, Casemiro là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"
  • Đua vô địch Premier League: Cơ hội nào cho Arsenal và Liverpool so với Man City?
  • 19h45 ngày 24/08, ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Malaysia: Ngày phán quyết

    10:40 Thứ năm 24/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Thầy trò HLV Mai Đức Chung đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành HCV tại SEA Games 29. Chỉ cần thắng thật đậm trước đối thủ yếu Malaysia trong trận đấu cuối cùng, Tuyết Dung và các đồng đội sẽ lại đứng trên bục cao nhất.

    Do chỉ có 5 đội tham dự, giải đấu năm nay được tổ chức với thể thức đá vòng tròn 1 lượt tính điểm. Trước lượt đấu này, ĐT nữ Thái Lan đang đứng đầu bảng, có 7 điểm như ĐT nữ Việt Nam nhưng nhỉnh hơn về chỉ số phụ (+7 bàn so với +5 của Việt Nam). Vì thế, trận đấu cuối cùng này cũng được coi là trận chung kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam đứng trước có hội rất lớn.

    Về lý thuyết, các cô gái của chúng ta có rất nhiều lợi thế. Trận đấu của ĐT nữ Việt Nam sẽ diễn ra sau khi kết quả của ĐT Thái Lan đã ngã ngũ, vì thế Tuyết Dung và các đồng đội là những người nắm quyền tự quyết. Ngoài nữ Thái Lan chơi trận cuối cùng vào lúc 15h dưới cái nóng khủng khiếp của Malaysia, trong khi chúng ta xung trận sau đó 4 tiếng 45 phút, điều kiện thời tiết chắc sẽ mát và thuận lợi hơn để ý đồ chiến thuật của ban huấn luyện được vận hành một cách tốt nhất.

    Với một Tuyết Dung đầy đột biến, chân sút đang vào phom Hải Yến và hàng loạt những cầu thủ xuất sắc như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Liễu hay Nguyễn Thị Muôn, chỉ cần chơi đúng sức họ hoàn toàn có thể tạo ra một cơn mưa bàn thắng. Với đặc thù về tôn giáo, bóng đá nữ ở Malaysia không được chú trọng phát triển nữ Malaysia đang xếp cuối bảng, toàn thua 3 trận với hiệu số -12 bàn. Đội chủ nhà từng thua thảm nữ Thái Lan với tỷ số 0-6. Trong khi đó, nữ Việt Nam đã chứng tỏ mình chơi tấn công hay hơn người Thái rất nhiều ở vòng trước. Nên nhớ rằng, ĐT nữ Việt Nam từng hủy diệt những đối thủ yếu trong khu vực và châu lục với tổng bàn thắng lên đến 2 con số.

    Dự đoán: ĐT nữ Việt Nam 7-0 ĐT nữ Malaysia

    Đội hình dự kiến

    ĐT nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Chương Thị Kiều, Vũ Thị Nhung, Tuyết Dung, Thùy Trang, Nguyễn Thị Liễu, Hải Yến, Nguyễn Thị Muôn, Huỳnh Như, Thúy An, Hồng Nhung.

    ĐT nữ Malaysia: Junaidi, Elly Pius, Farhanah Zairi, Esar, Nordin, Jumilis, Usman, Mazli, Mohd Yusri, Nurfarahain Azmi, Angela Kais.

    Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam | 10:15 24/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...