MỚI NHẤT :
  • Man United ra quyết định với Serhou Guirassy
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong chiến thắng trước Chelsea
  • Joe Cole chỉ trích trung vệ Chelsea
  • Wenger lên tiếng về khả năng dẫn dắt Bayern
  • Mourinho, Alonso và những HLV tầm cỡ từng từ chối Liverpool
  • Báo Thái lên tiếng về thất bại của U23 Việt Nam
  • Marco van Basten khen ngợi ƯCV thay thế Klopp
  • Pochettino thừa nhận Chelsea không xứng dự cúp châu Âu
  • Cầu thủ Juve tức giận, bật HLV Allegri
  • Barca cân nhắc bán trụ cột
  • Dwight Yorke chỉ ra HLV có thể đưa M.U đến vinh quang
  • Túi tiền Juve thêm rủng rỉnh
  • Mikel Arteta: "Pochettino đang làm rất tốt"
  • 5 điều rút ra sau hành trình vòng bảng của U23 Việt Nam tại giải châu Á
  • Ian Wright thích thú với sự tàn nhẫn của Arsenal
  • Hernan Crespo hé lộ bí quyết đả bại Al-Hilal
  • Tom Brady ngả mũ với Bellingham
  • Thua sốc, Juventus vẫn vào chung kết cúp QG
  • Đội bóng của Neymar, Mitrovic dừng bước ở bán kết Champions League
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • 19h30 ngày 10/06, U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan: Chạy đà cho chung kết

    11:00 Thứ tư 10/06/2015

    Qua mỗi trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 28, người ta lại thấy được một đội hình hoàn toàn mới.

    Cuộc so tài với U23 Thái Lan tối nay được xem như trận chung kết lượt đi của thầy trò HLV Miura.

    Cầu thủ ngôi sao Chanathip có thể được cho nghỉ ở trận gặp U23 Việt Nam. Ảnh: Internet.
    Cầu thủ ngôi sao Chanathip có thể được cho nghỉ ở trận gặp U23 Việt Nam. Ảnh: Internet.

    Sớm giành vé vào bán kết với thành tích không thể ấn tượng hơn (4 trận toàn thắng, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới đúng 1 bàn), theo như cách nói của HLV Miura thì đội U23 mà ông đang dẫn dắt có thành tích tốt nhất từ khi ông thầy người Nhật Bản đến làm việc ở Việt Nam.

    Quan trọng hơn, qua mỗi trận đấu của U23 Việt Nam ở vòng bảng SEA Games 28, người ta lại thấy được một đội hình hoàn toàn mới. Với cách sắp xếp nhân sự như vậy, thầy Miura dường như khiến tất cả các cầu thủ U23 Việt Nam đều khát khao được ra sân, được cống hiến và chơi hết mình (có đến 10 cầu thủ U23 Việt Nam đã ghi bàn tại SEA Games 28).

    Bởi dưới thời HLV Miura, không có khái niệm cầu thủ đá chính, cầu thủ dự bị, mà tất cả đều ở trạng thái sẵn sàng trước mỗi trận đấu. Một điều nữa, các đối thủ của U23 Việt Nam như U23 Thái Lan ở trận đấu chiều nay hay ở vòng bán kết sắp tới dường như “không biết lối nào mà lần” khi thầy trò HLV Miura liên tục tung “hỏa mù” qua mỗi trận đấu bằng nhiều lối đá khác nhau.

    Nếu U23 Việt Nam “giấu bài” triệt để thì U23 Thái Lan cũng cao tay không kém khi giới chuyên môn cho rằng họ chưa thể hiện hết sức mạnh qua 4 trận đấu vừa qua, đặc biệt là 2 chiến thắng chật vật trước U23 Malaysia và U23 Đông Timor. Khi mà U23 Việt Nam lẫn U23 Thái Lan đều đã sớm giành vé vào bán kết, nhiều khả năng cả 2 sẽ lại chơi bài tung “hỏa mù” trong trận đấu được xem như thủ tục, chỉ có ý nghĩa tranh ngôi nhất, nhì bảng B diễn ra tối nay.

    Bởi dù thiếu vắng “thuyền trưởng” Kiatisak nhưng U23 Thái Lan vẫn đang được xem như ứng viên số một cho chức vô địch. Với những gì thể hiện trong 4 trận đấu ở vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng “oanh liệt” 5-1 trước U23 Malaysia, thầy trò HLV Miura cũng nổi lên như là đối thủ số một của người Thái. Vậy nên trận đấu cuối cùng ở vòng bảng của 2 đội lại được coi như bản “demo” cho trận chung kết SEA Games 28.

    Văn Toàn (trái) nhiều khả năng được đá chính ở trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh: Internet.
    Văn Toàn (trái) nhiều khả năng được đá chính ở trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh: Internet.

    Ở buổi tập chiều 9/6, HLV Miura quyết giữ kín đội hình U23 Việt Nam đối đầu U23 Thái Lan đến cùng khi ông yêu cầu lực lượng an ninh mời cánh phóng viên tránh xa ra khỏi khu vực tập luyện của Công Phượng và đồng đội. Đây là một cuộc tập dượt cho trận chung kết nếu U23 Việt Nam tiếp tục tiến sâu ở giải, mà nhiều khả năng ông thầy người Nhật Bản còn đưa ra những sự thử nghiệm.

    Do U23 Việt Nam chỉ cần 1 trận hòa là có thể đứng đầu bảng B nên ông Miura cùng đồng sự sẽ có những toan tính hợp lý cho một số trụ cột được nghỉ ngơi cũng như tránh mất quân ở vòng bán kết do chấn thương hay thẻ phạt. Hiện tại, có đến 7 cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận 1 thẻ vàng gồm Công Phượng, Hữu Dũng, Mạnh Hùng, Huy Toàn, Thanh Bình, Ngọc Thắng và Hồng Quân. Nhưng do quân số U23 Việt Nam đang thiếu hụt sau chấn thương của Tấn Tài và Hữu Dũng nên Hồng Quân hay cả Công Phượng nhiều khả năng sẽ đá chính.

    Nhiều người chờ đợi ông Miura sẽ đưa ra toan tính gì ở trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh: Internet.
    Nhiều người chờ đợi ông Miura sẽ đưa ra toan tính gì ở trận gặp U23 Thái Lan. Ảnh: Internet.

    Trong khung gỗ U23 Việt Nam, có thể Văn Tiến sẽ có trận đấu đầu tiên của mình ở SEA Games 28 để Minh Long được nghỉ ngơi. Sự trở lại của Minh Tùng ở hàng thủ sẽ giúp HLV Miura đỡ đau đầu hơn khi đội trưởng Ngọc Hải đang bị đau nhẹ. Trên hàng tiền vệ, Hữu Dũng chưa thể trở lại nên có thể Công Phượng một lần nữa phải lùi xuống đá tiền vệ trung tâm cùng Duy Mạnh.

    Trong khi đó, hơn một lần trả lời truyền thông HLV Choketawee đều cho rằng “U23 Thái Lan đã mạnh rồi nên không ngán đội nào ở bán kết” nên chẳng dại gì đội bóng trẻ xứ Chùa vàng bung hết sức ra đá với U23 Việt Nam. Vậy nên, rất có thể U23 Thái Lan cũng sẽ cất những cầu thủ ngôi sao như Chanathip, Chananan, Narubadin, Nurul, Artit…trên băng ghế dự bị.

    Dự đoán U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan 2-1

    Đội hình dự kiến:

    U23 Việt Nam: Văn Tiến, Thanh Hiền, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Minh Tùng, Đức Huy, Duy Mạnh, Công Phượng, Phi Sơn, Văn Toàn, Hồng Quân.

    U23 Thái Lan: Somporn, Suriya, Chaowat, Adison, Thitipan, Pakorn, Tanaboon, Tristan Do, Chenrop, Siwakorn, Rungrat.

    Anh Khoa - Tạp chí Khám phá
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...