MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • 19h00 ngày 21/07, U22 Việt Nam vs U22 Macau: Chỉnh thước ngắm, bắn đạn thật

    10:05 Thứ sáu 21/07/2017 | 2

    Có được chiến thắng 4-0 trước Đông Timor giúp U22 Việt Nam tạo ra lợi thế lớn về mặt tinh thần, đối đầu với đội bóng chiếu dưới như U22 Macau, mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn là một chiến thắng toàn diện.

     - Bóng Đá

     U22 Macau (xanh) sẽ gồng lên mạnh mẽ khi đối đầu với U22 Việt Nam. Ảnh: Duy Anh.

    Trận thua đậm 10-0 trước U22 Hàn Quốc cho thấy trình độ và chuyên môn của U22 Macau ở vòng loại U23 châu Á thuộc dạng yếu nhất bảng. Tuy nhiên, sau trận đấu HLV Tam Lao San đã chỉ ra những khuyết điểm nơi hệ thống phòng ngự của đội nhà. Ông Lao San cũng khẳng định sẽ có nhiều phương án hơn nữa để khắc chế sức mạnh của U22 Việt Nam ở lượt trận thứ hai này. Nhưng, trên thực tế với đội hình thiếu và yếu như U22 Macau việc họ nhận thêm một thất bại nữa trước Việt Nam là điều dễ hiểu.

    Về phía chủ nhà U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng đã phải cầu trời đừng mưa để đội bóng của ông thể hiện lối chơi của mình. Bên cạnh đó ông nếu không có mưa thì khả năng chấn thương của các học trò sẽ là ít hơn.

    Dù gặp hai đối thủ khá nhẹ ký ở hai trận ra quân là Đông Timor và giờ đây là U22 Macau nhưng HLV Hữu Thắng đã kêu gọi các các học trò phải tuyệt đối cẩn trọng. Phải tôn trọng đối thủ và tập trung cao độ vào trận đấu, chỉ có một kết quả có lợi cả về tỉ số lẫn bàn thắng mới có thể giúp chúng chiếm ưu thế.

     - Bóng Đá

    U22 Việt Nam không chỉ cần 1 chiến thắng trước trước U22 Macau chiều nay, chúng ta cần một chiến thắng toàn diện. Ảnh: Đình Viên.

    Trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước Đông Timor, một điểm sáng đã được khẳng định trên hàng công của U22 Việt Nam, Đức Chinh “thông nòng” mở tỉ số 1-0, người anh cũng là đồng đội ở vị trí trung phong là Công Phượng còn làm tốt hơn Đức Chinh với cú đúp vào lưới Đông Timor. Xét cho cùng đối đầu với những đội bóng “chiếu dưới” như Đông Timor hay Macau sẽ là cơ hội khá tốt cho hàng công U22 Việt Nam lấy lại sự tự tin và tạo đà cho trận đấu then chốt gặp U22 Hàn Quốc.

    Đến thời điểm hiện tại dù đã có 4 bàn thắng sau lượt trận đầu tiên nhưng HLV Hữu Thắng vẫn chưa thật sự hài lòng, bởi chúng ta vẫn bỏ qua quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nhiều khả năng U22 Việt Nam sẽ tung đội hình 2 vào sân, những “hạt giống” số 1 như Đức Chinh, Quang Hải, Duy Mạnh,... có thể sẽ được giữ sức cho trận đấu gặp U22 Hàn Quốc. Có thể sẽ tung ra đội hình hai nhưng chắc chắn U22 Việt Nam phải biết cách “bắn đạn thật” bởi hiệu số bàn thắng sẽ là cơ sở tất yếu để chúng ta nuôi hy vọng góp mặt VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc.

    Dự đoán: Việt Nam thắng 5-0

    Đội hình dự kiến:

    U22 Việt Nam: Minh Long, Đình Trọng, Tiến Dũng, Văn Thanh, Tấn Tài, Xuân Trường, Duy Mạnh, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng, Thanh Bình.

    U22 Macau: Lo Weng How, Kai Wang, Kuan Lo, Kam Chi Hou, Wa Seng, Tin Lao, Wa Keng, Noronha, Hoi San, Trindade, Vong Chak Man.  

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 09:00 21/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...