MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • 19h00 ngày 17/07, Hà Nội vs HAGL: Phá dớp Hàng Đẫy?

    08:44 Thứ tư 17/07/2019

    BongDa.com.vn Sau khi nhận thất bại bạc nhược trước Than Quảng Ninh ở vòng 15, HAGL tiếp tục có chuyến làm khách giông bão trên sân của CLB Hà Nội.

    HAGL đang rơi vào cơn khủng hoảng sau khi nhận trận thua bết bát của Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 15 vừa qua. Thất bại 0-3 trên sân Cửa Ông đã đẩy thầy trò HLV Lee Tae-hoon xuống vị trí áp chót trên BXH (vị trí phải đá play-off) với 15 điểm. Và kết quả này cũng nối dài chuỗi 6 trận chưa biết mùi chiến thắng của đội bóng Phố Núi (2 hoà, 4 thất bại).

    19h00 ngày 17/07, Hà Nội vs HAGL: Phá dớp Hàng Đẫy? - Bóng Đá

     HAGL đã rơi xuống vị trí cầm đèn đỏ.

    Ở vòng đấu thứ 16 này, HAGL tiếp tục đón nhận thử thách cam go với chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy của một Hà Nội đang khát điểm hơn bao giờ hết. Bởi lẽ đội bóng thủ đô đã bất ngờ đánh rơi 2 điểm trong trận hoà với đội cuối bảng Sanna Khánh Hoà vào cuối tuần qua. Hệ quả là đội bóng thủ đô đã để mất ngôi đầu vào tay của CLB TP.HCM và kém đội bóng này 1 điểm. Chính vì thế, mục tiêu hàng đầu của Văn Quyết và các đồng đội ở trận đấu này không gì khác là một chiến thắng.

    19h00 ngày 17/07, Hà Nội vs HAGL: Phá dớp Hàng Đẫy? - Bóng Đá

     HAGL không có thành tích tốt mỗi khi làm khách ở Hàng Đẫy.

    Lịch sử đối đầu của 2 đội trên sân Hàng Đẫy cũng không ủng hộ đội khách khi 6 lần làm khách gần nhất ở nơi đây, HAGL nhận đủ 6 thất bại và ở 3 mùa giải gần đây đều là những trận thua đậm. Với lý do này, Tuấn Anh và các đồng đội sẽ có thêm động lực để vượt qua chính mình, phá dớp trên thảm cỏ thủ đô.

    19h00 ngày 17/07, Hà Nội vs HAGL: Phá dớp Hàng Đẫy? - Bóng Đá

     HLV Chu Đình Nghiêm sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo trong trận đấu với HAGL đêm nay.

    Về tình hình lực lượng, HAGL gặp khá nhiều tổn thất khi Văn Sơn, Hồng Duy không thể góp mặt vì chấn thương trong khi khả năng ra sân của Thanh Sơn vẫn còn bỏ ngỏ. CLB Hà Nội cũng không có sự phục vụ của Đình Trọng. Như vậy, xét về tương quan, rõ ràng đội chủ nhà vẫn có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên, CLB Hà Nội sẽ thiếu vắng HLV Chu Đình Nghiêm trên băng ghế chỉ đạo khi nhà cầm quân gốc Thanh Hoá bị cấm chỉ đạo 2 trận sau hành động quá khích ở cuối trận đấu với Sanna Khánh Hoà cuối tuần qua.

    Dự đoán: CLB Hà Nội 3-1 HAGL

    Đội hình dự kiến:

    CLB Hà Nội: Văn Công, Duy Mạnh, Tiến Thành, Văn Hậu, Văn Kiên, Hùng Dũng, Quang Hải, Moses Oloya, Văn Quyết, Pape Omar, Ibou Kebe.

    HAGL: Sietsma, Kim Bong-jin, Đức Lương, Trọng Sáng, Văn Thanh, Kiên Quyết, Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương, Văn Toàn, Martins Felipe.

    Đăng Huy | 08:36 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...