MỚI NHẤT :
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 19h00 ngày 03/06, Hà Nội FC vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khó cho đội chủ nhà

    09:31 Chủ nhật 03/06/2018

    BongDa.com.vn Cuộc tiếp đón Sanna Khánh Hòa BVN trên sân Hàng Đẫy chắc chắn sẽ là một trận đấu khó khăn với Hà Nội FC khi không có được đầy đủ nhân lực.

    Hà Nội FC đang thể hiện một sức mạnh vượt trội với chuỗi 10 trận bất bại trên bảng xếp hạng, bỏ xa đối thủ đang bám đuổi ở vị trí thứ 2 là Than Quảng Ninh đến 6 điểm. Nếu tính cả Cúp Quốc gia, đội chủ sân Hàng Đẫy đang có cả thảy là 14 trận bất bại với hiệu số bàn thắng/thua lên đến 25, trong đó có đến 35 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 10 bàn.

    Đây là một vị thế khủng khiếp, giúp Hà Nội FC luôn ở vị thế của đội bóng cửa trên so với phần còn lại của V-League. Ở lượt đi của mùa giải 2018, lần lượt những ông lớn được kỳ vọng sẽ đánh bại Hà Nội FC là HAGL và FLC Thanh Hóa đều không thể chấm dứt được chuỗi trận của đối thủ.

    Ở trận đấu tới đây trước Sanna Khánh Hòa BVN, đội bóng thủ đô sẽ chào đón sự quay lại của HLV Chu Đình Nghiêm sau án treo giò của Ban kỷ luật VFF. Tuy nhiên, thay vào đó, Hà Nội FC sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo đang dẫn đầu danh sách Vua Phá Lưới Oseni do có hành vị bạo lực ở vòng đấu trước, và nhiều khả năng là tiền vệ Quảng Hải do dính chấn thương.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC đang thiếu vắng một số trụ cột trước trận đấu với Sanna Khánh Hòa BVN. 

    Sự thiếu vắng Oseni trên hàng công cùng việc Hoàng Vũ Samson chưa thể ra sân chắc chắn sẽ làm giảm hiệu suất ghi bàn của đội chủ sân Hàng Đẫy. Dù vậy, với những nhân sự còn lại, Hà Nội FC vẫn sẽ là một đối thủ không dễ bị bắt nạt.

    Trong khi đó, đội khách Khánh Hòa lại đang không có được phong độ tốt từ đầu mùa giải khi 5 trận gần đây nhất họ chỉ có được kết quả hòa hoặc thua. Điểm sáng duy nhất của đội khách là chân sút người Pháp Toure Youssouf với 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo. Bên cạnh đó, ở vòng đấu này, Khánh Hòa có được sự trở lại của chân sút Nguyễn Hoàng Quốc Chí được dự đoán sẽ làm tăng hy vọng giành điểm cho đội khách.

    Nhiều khả năng, với những lợi thế trước mắt, thầy trò HLV Võ Đình Tân sẽ chơi tất tay trong chuyến làm khách trên sân Hàng Đẫy bởi một kết quả hòa trước đội bóng đang đứng đầu bảng, sở hữu chuỗi trận kỷ lục như Hà Nội FC, chắc chắn sẽ có nhiều tác động tích cực đến toàn đội bóng.

    19h00 ngày 03/06, Hà Nội FC vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khó cho đội chủ nhà - Bóng Đá

    Kết quả vòng 10 và lịch thi đấu vòng 11 V-League 2018. 

    19h00 ngày 03/06, Hà Nội FC vs Sanna Khánh Hòa BVN: Khó cho đội chủ nhà - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng V-League 2018 trước vòng 11. 

    Dự đoán: Hà Nội FC 2-1 Sanna Khánh Hòa BVN.

    Đội hình dự kiến:

    Hà Nội: Văn Công, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Kiên, Hùng Dũng, Moses, Văn Đại, Thành Lương, Quang Hải, Văn Quyết.

    Sanna Khánh Hòa: Tuấn Mạnh, Công Thành, Tấn Điền, Zarour, Duy Thanh, Toure, Tấn Tài, Đình Nhơn, Quốc Chí, Đình Khương, Ti Phông.

    Bạch Dương | 08:35 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...