MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 18h30 ngày 21-7, U16 Campuchia – U16 Việt Nam: Chủ nhà quyết vô địch

    08:23 Thứ năm 21/07/2016 | 4| 6

    BongDa.com.vn Chủ nhà Campuchia không hề giấu giếm tham vọng vô địch Giải U16 Đông Nam Á nên chắc chắn họ muốn giải quyết dứt điểm trận bán kết với U16 Việt Nam.

    Inou

    HLV Inoue Kazunori và mục tiêu đưa U16 Campuchia vô địch ngay trên sân nhà. Ảnh: Nhật Minh.

    Cách đây khoảng 2 tháng, khi U16 Campuchia sang Hà Nội tập huấn chuẩn bị cho Giải U16 Đông Nam Á 2016, HLV người Nhật Bản – ông Inoue Kazunori khẳng định mục tiêu của đội không gì ngoài việc giành chức vô địch ngay trên sân nhà. Tất nhiên, mục tiêu nào cũng có lý do của nó.

    Khác với sự đón nhận giải VĐQG Campuchia, khán giả tại Phnopenh lại dành nhiều tình cảm cho các đội tuyển quốc gia. Ở giải U16 ĐNA đang diễn ra trên sân Olympic, mỗi trận của chủ nhà đều thu hút gần 20.000 khán giả. Đỉnh điểm là có đến hơn 40.000 người hâm mộ theo dõi trực tiếp trận thua 0-6 của U16 Campuchia trước U16 Thái Lan.

    HLV trưởng U16 Campuchia tái khẳng định: “Với lợi thế là đội chủ nhà, U16 Campuchia muốn có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu này và mục tiêu chính là ngôi vô địch. Mặc dù biết sẽ rất khó khăn, nhưng tôi và các cầu thủ sẽ cùng nhau phấn đấu, vượt qua từng trận”.

    Dưới sự dẫn dắt của HLV người Nhật Bản, đây là lần đầu tiên U16 Campuchia lọt đến vòng bán kết. Từ năm 2002 đến 2016, họ phải 5 lần dừng chân tại vòng bảng và 5 lần không tham gia thi đấu. Chính vì vậy mà chủ nhà đã làm mọi thứ để có điều kiện thuận lợi nhất để đăng quang trong dịp này. Trong đó có việc xin dời giờ thi đấu nhằm thu hút thêm nhiều khán giả.

    U16-05

    U16 Việt Nam sẽ phải đối đầu với áp lực tâm lý không hề nhỏ khi gặp chủ nhà Campuchia. Ảnh: Quang Thịnh. 

    Đích thân HLV Đinh Thế Nam của U16 Việt Nam cũng thừa nhận: “So với năm ngoái ở vòng loại thì những gì họ đã thể hiện ở giải đấu này thì phải thừa nhận rằng U16 Campuchia đã tiến bộ rất nhanh. Từ tinh thần thi đấu, cách vận động linh hoạt và nét chiến thuật tốt hơn năm ngoái rất nhiều, đó là chưa kể yếu tố khán giả nữa thì họ sẽ thi đấu rất tốt.”

    Ở vòng bảng, U16 Campuchia giành được 9 điểm sau 3 trận thắng và 1 thua, kém đội đầu bảng cũng là đội thắng họ U16 Thái Lan đúng 3 điểm. Thành tích ấn tượng này chứng tỏ chủ nhà không thể bị đánh giá ở dưới cơ U16 Việt Nam. Vì vậy, đây hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn và kịch tích trên K+.

    Đội hình dự kiến:

    U16 Campuchia: Kong Raphath (GK), Yue Safy, Chhoeung Visinu, Long Menghav, Sieng Chanthea, San Kimheng, Sin Kakada, Tun Somchhai, Heng Tina, Mao Piseth, Teat Kim Heng.

    U16 Việt Nam: Hữu Tuấn (GK), Huỳnh Sang, Ngọc Tiến, Trọng Long ©, Khắc Khiêm, Xuân Kiên, Duy Khiêm, Văn Đạt, Thanh Bình, Quang Đỗ, Hữu Thắng.

    Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...