MỚI NHẤT :
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • 18h00 ngày 5/4, ĐT Việt Nam vs Syria: Nắm bắt thời cơ

    10:13 Thứ tư 05/04/2017

    BongDa.com.vn Được thi đấu trên sân nhà trước đối thủ không được đánh giá cao như ĐT nữ Syria sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Mai Đức Chung nắm bắt cơ hội chiếm giữ vị trí số 1 ở bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018.

    Chạm trán với Syria là trận đấu đầu tiên của ĐT nữ Việt Nam tại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018. Trong khi đó, Myanmar, Singapore, Syria và cả Iran đã thi đấu lượt trận đầu tiên. Trước trận mở màn gặp đối thủ đầu tiên Syria, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có buổi tập ngắn nhằm làm quen sân. Nội dung chính của buổi tập HLV Đức Chung chủ yếu cho các cầu thủ thực hiện các bài tập với cường độ khá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn 45 phút. Để đảm bảo sự tập trung cho các cầu thủ cho trận đấu mở màn gặp Syria, HLV trưởng ĐT nữ Việt Nam chủ động cho đội tập kín, chỉ để mở với phóng viên trong khoảng 15 phút đầu của buổi tập.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Mai Đức Chung phải biết năm bắt thời cơ trước đối thủ không được đánh giá cao như Syria. 

    Trước đó, ở lượt trận đầu tiên diễn ra ngày (3/4) lần lượt các đại diện khu vực Đông Nam Á như Myanmar và Singapore đã có những chiến thắng đầu tiên của mình tại vòng bảng trước các đối thủ Iran và Syria. Trực tiếp cùng các cầu thủ nữ Việt Nam theo dõi 2 trận đấu đầu tiên, HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung tỏ ra cẩn trọng và đánh giá cao các đối thủ: “Nhìn chung, các đội bóng ở bảng D đều là những đội bóng chất lượng. Theo dõi các đội thi đấu như một khán giả, cá nhân tôi đánh giá trận đấu giữa Iran và Myanmar có chất lượng chuyên môn cao hơn.

    Myanmar là quốc gia phát triển bóng đá nữ từ lâu, họ chơi tốt hơn và thực sự là đối thủ lớn với tuyển Việt Nam. Iran mặc dù đi sau nhưng cũng cho thấy sự tiến bộ và phát triển về tầm vóc và thể lực con người. Riêng đối với trận mở màm của tuyển Việt Nam gặp Syria, ban huấn luyện sẽ có tính toán phù hợp với mục tiêu cuối cùng là giành trọn 3 điểm và không để cầu thủ nào bị chấn thương, giữ sức cho các trận đấu tiếp theo, đó là mục tiêu của chúng tôi đặt ra.”

    Theo lịch thi đấu, ngày (5/4), vòng loại bảng D giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2018, ngoài trận đấu trận đấu mở màn của đội chủ nhà Việt Nam gặp ĐT nữ Syria, thì trước đó, lúc 15h00 là cuộc so tài giữa Singapore và Iran. Trận đấu giữa Việt Nam và Syria trên kênh VTV6, VTV6-HD và kênh Youtube của VFF.

    Dự đoán: nữ Việt Nam thắng 4-0

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 09:50 05/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...