MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • 17h30 ngày 16/4, TP Hồ Chí Minh vs Sanna Khánh Hòa: Chủ nhà khuất phục “ngựa ô”

    08:20 Chủ nhật 16/04/2017

    BongDa.com.vn Tiếp đón Sanna Khánh Hòa ở vòng cuối lượt đi V-League trên sân Thống Nhất, CLB TP. HCM sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn trong việc khuất phục “ngựa ô” bất kham này.

    Hy vọng với tinh thần chiến đấu quyết liệt, cùng sự cổ vũ máu lửa từ phía khán giả, đội bóng thành phố mang tên Bác sẽ có một kết quả tốt ở giai đoạn lượt đi. Với thành tích cực kỳ ấn tượng sau 5 vòng đấu gần nhất, Sanna Khánh Hóa được xem là một ngựa ô bí ẩn của giải. Chiến thuật hợp lý, cách vận hành lực lượng phù hợp cho từng thời điểm, Sanna Khánh Hòa luôn khiến các đội bóng lớn phải dè chừng.

     - Bóng Đá

     Dù được thi đấu trên sân nhà nhưng TP.HCM (áo trắng) rất khó giành trọn 3 điểm trước Sanna Khánh Hòa. Ảnh: Đình Viên.

    Sau trận hòa xuất sắc ngay trên Hàng Đẫy trước đương kim vô địch Hà Nội FC ở vòng 12, Sanna Khánh Hòa hừng hực khí thế cho chuyến làm khách tại Thống Nhất. Tuy thiếu vắng Lê Duy Thanh ở hàng tiền vệ do thẻ phạt, nhưng HLV Võ Đình Tân cũng không quá lo ngại khi các sự thay thế đều có phong độ và thể lực rất tốt. 3 điểm là điều mà đội bóng phố Biển khao khát để áp sát vị trí ngôi đầu khi họ chỉ kém đội đầu bảng là 2 điểm.

    Trở lại với CLB TP.HCM, sau trận hòa khá đáng tiếc trong chuyến làm khách trước SLNA, toàn đội đặt quyết tâm rất cao cho cuộc tiếp đón với Sanna Khánh Hòa ở vòng này. Chủ tịch Lê Công Vinh liên tục dùng các chiêu độc nhằm lôi kéo khán giả đến sân, tạo bầu không khí sôi động trên khu vực khán đài, giúp cầu thủ đội nhà hưng phấn hơn.

     - Bóng Đá

     Sanna Khánh Hòa đang có được phong độ cực tốt V-League 2017. Ảnh: Duy Anh.

    Lực lượng CLB TP.HCM có sự tổn thất đáng kể khi ban huấn luyện đã sa thải tiền đạo Dyachenko sau màn thể hiện chưa xứng với kỳ vọng. Niềm tin được đặt lên các nội binh như Đình Luật, Âu Văn Hoàn, với kinh nghiệm dày dạn của mình tại cấp CLB cũng như ĐTQG, hy vọng họ sẽ là điểm tựa vững chắc cho các cầu thủ trẻ trước mắt là hết giai đoạn lượt đi này.

    Chủ tịch Lê Công Vinh cùng toàn thể đội bóng rất mong có một kết quả tốt để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi, cũng như là một phần quà gửi tặng đến người hâm mộ khi đồng hành cùng đội trong suốt thời gian vừa qua.

    Dự đoán 1-1

    Duy Anh - Thể thao Việt Nam | 07:20 16/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...