MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • 17h00 ngày 17/06, Hải Phòng vs CLB TP.HCM: Lạch Tray có vượt qua World Cup?

    11:16 Chủ nhật 17/06/2018

    BongDa.com.vn Luôn được xem là những CĐV yêu bóng đá hàng đầu, liệu chảo lửa Lạch Tray có tiếp tục sôi động với dàn CĐV nhiệt thành trong trận tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà?

    Ở lượt trận vòng 14 V-League 2018, CLB Hải Phòng có cuộc tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà Lạch Tray. Sau thất bại một cách đầy bất ngờ trước CLB SLNA với tỷ số sát nút 1-0, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đang rất khát một chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu bảng bởi khoảng cách giữa Hải Phòng và đội đứng thứ 3 bảng là Sanna Khánh Hòa chỉ vỏn vẹn 1 điểm.

    17h00 ngày 17/06, Hải Phòng – CLB TP.HCM: Lạch Tray có vượt qua World Cup? - Bóng Đá

     Sau thất bại trươc SLNA, Hải Phòng đang rất khát điểm (VPF)

    Cuộc tiếp đón CLB TP.HCM ở lượt trận tới đây được đánh giá là khá dễ dàng với CLB Hải Phòng trong bối cảnh đội khách chưa biết đến mùi chiến thắng ở 5 vòng đấu gần nhất. Dù đã nhanh chóng thay thế Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng điều hành sau sự ra đi của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh. Nhưng dường như, CLB TP.HCM dưới sự dẫn dắt của HLV Miura vẫn tiếp tục chệch choạc ngay cả khi đá trên sân nhà.

    Bên cạnh đó, đội bóng chủ sân Lạch Tray cũng nhận được lợi thế lớn về mặt nhân sự khi đội khách sẽ không có sự phục vụ của hai cầu thủ chủ chốt là Âu Văn Hoàn và Nguyễn Minh Trung do nhận đủ 3 thẻ vàng. Không những vậy, dường như tân lý của các cầu thủ đội khách vẫn chưa thực sự ổn định kể từ sau khi ông Hữu Thắng về đảm nhiệm.

    Có được thành tích thi đấu khá hơn, cùng nhân sự đầy đủ hơn đối thủ. Vấn đề duy nhất Hải Phòng cần lo lắng là cầu thủ thứ 12, CĐV. CĐV Hải Phòng luôn được đánh giá là một trong những lực lượng yêu bóng đá và nhiệt thành hàng đầu. Không phải vô lí khi Lạch Tray được gọi với cái tên nóng là “chảo lửa”, bởi sự bùng nổ, nhiệt tình của hàng nghìn CĐV Đất Cảng đã làm nên điều này.

    17h00 ngày 17/06, Hải Phòng – CLB TP.HCM: Lạch Tray có vượt qua World Cup? - Bóng Đá

     Một chiến thắng trước TP.HCM sẽ giúp Hải Phòng bám đuổi các đội đầu bảng (VPF)

    Ở trận đấu sớm vòng 14 giữa CLB Cần Thơ và Thanh Hóa ngày hôm qua, lượng khán giả đến sân theo dõi giảm xuống rõ rệt bởi ảnh hưởng của World Cup. Xung quanh khán đài A của sân chỉ có khoảng vài tram người, trong khi đó, khán đài B chỉ lèo tèo một vài người, thậm chí hai khán đài C,D không có bóng khán giả. Điều này làm dấy nên lo ngại về lượng NHM theo dõi các trận đấu bóng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn của các trận đấu, thậm chí là tâm lý của các cầu thủ.

    Ở trận đấu tới đây, nhiều khả năng, HLV Trương Việt Hoàng sẽ chỉ đạo các học trò chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu trận, nhằm ép đối thủ phải tuân theo lối chơi của mình. Giành trọn 3 điểm chắc chắn sẽ là mục tiêu HLV Trương Việt Hoàng đặt ra với các học trò nhằm bám đuổi các đội đang nằm trong top đầu.

    Dự đoán: Hải Phòng 2-0 CLB TP.HCM

    Đội hình dự kiến:

    CLB Hải Phòng: Văn Lâm; Văn Đức, Văn Lợi, Ngọc Tân, Hoài Dương, Quốc Trung, Thành Long, Đình Bảo, Hoàng Dương, Hoài Dương, Fagan, Stevens.

    TP.HCM: Nguyễn Thanh Diệp, Đặng Văn Robert, Sầm Ngọc Đức, Trương Đình Luật, Vũ Quang Nam, Trần Phi Sơn, Đỗ Văn Thuận, Nguyễn Hữu Tuấn, Paulo, Gonzalo, Huỳnh Kesley.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Bạch Dương | 11:20 17/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...