MỚI NHẤT :
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • 17h00, ngày 15/04: XSKT Cần Thơ vs SHB Đà Nẵng: Tham vọng của đội khách

    12:31 Thứ bảy 15/04/2017

    BongDa.com.vn Có cú chạy đà khá an toàn ở mùa giải năm nay, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại SHB Đà Nẵng đang khá trầy trật nửa cuối bảng xếp hạng. Đối đầu với Cần Thơ sẽ thước đo tham vọng của thầy trò Huỳnh Đức ở mùa giải năm nay.

    So với mùa giải trước SHB Đà Nẵng không có sự thay đổi lớn về mặt nhân sự. Điều khiến Huỳnh Đức quan tâm nhất lúc này là bao giờ “sát thủ già” Merlo có thể quay trở lại? Xưa nay HLV họ Lê vẫn quen với công thức Merlo ghi bàn, SHB Đà Nẵng có 3 điểm. Vậy nên, ở thời điểm hiện tại dù Vũ Phong, Thanh Hải, Đức Chinh, Thanh Thịnh, Nhật Tân,..thi đấu cống hiến nhưng vẫn chưa thể mang lại niềm vui cho hâm mộ cũng như ban huấn luyện SHB Đà Nẵng.

     - Bóng Đá

     Liệu SHB Đà Nẵng có trở lại là chính mình ở giai đoạn 2 của mùa giải. Ảnh: Quang Khánh.

    Thất bại 0-1 trước Sanna Khánh Hòa, chia điểm trước Bình Dương ngay trên sân nhà khiến SHB Đà Nẵng tụt dần đều xuống nửa cuối của bảng xếp hạng. Trước giờ, SHB Đà Nẵng của Huỳnh Đức luôn là thế lực mạnh của bóng đá miền trung. Thế nhưng giờ đây khi ngó sang gã hàng xóm Quảng Nam FC, có lẽ Huỳnh Đức đau sót và tiếc nuối khi để Thanh Hưng, Minh Tuấn, Văn Học từng là trụ cột của SHB Đà Nẵng về đầu quân cho Quảng Nam FC. Sự thật đội bóng xứ Quảng đã và đang cạnh tranh quyết liệt nhóm có huy chương ở V-League 2017, còn SHB Đà Nẵng thì sao?

    Tụt xuống vị trí thứ 8 những cơ hội với SHB Đà Nẵng vẫn chưa hẳn đã khép lại. Mùa giải 2016 khi Hà Nội FC kết thúc giai đoạn 1 ở vị trí còn tồi tệ hơn Đà Nẵng hiện tại, nhưng khép lại giải đấu họ vẫn lên ngôi vô địch. SHB Đà Nẵng cũng có thể làm được điều tương tự nếu “sát thủ” Merlo trở lại, Đức Chinh chin chắn và chính xác hơn. Huy Toàn, Vũ Phong, Thanh Hải, Nhật Tân có phong độ tốt nhất. Nhưng để hiện thực hóa được mục tiêu trở lại tốp đầu, trước mắt SHB Đà Nẵng phải có được 3 điểm trước Cần Thơ để đánh thức tham vọng của toàn đội.

     - Bóng Đá

     Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo rất khát khao để có được chiến thắng trên sân nhà ở trận đấu cuối cùng giai đoạn lượt đi V-League 2017. Ảnh: Duy Anh.

    Về phía chủ nhà, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo dang khát thắng hơn bao giờ hết. Chỉ có 3 điểm lúc này mới có thể giải quyết cơn khủng hoảnh và nới rộng khoảng cách với đội chót bảng Long An. Tuy nhiên, đối thủ hiện tại của Cần Thơ lúc này là SHB Đà Nẵng, một “ông lớn” của V-League. Vậy nên khả năng có điểm của đội bóng tây đôi là khó chứ chưa nói gì đến việc có được trọn vẹn 3 điểm.

    Dự đoán: SHB Đà Nẵng thắng 2-1

    Đội hình dự kiến:

    Cần Thơ: Bửu Ngọc, Tấn Đạt, Chí Công, Cao Cường, Ngọc Mạnh, Thế Hưng, Đức Lộc, Quang Tình, Anh Tuấn, Henry, Nsi. 

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, A Mít, Quang Huy, Anh Quang, Britez, Nhật Tân, Hữu Phúc, Vũ Phong, Anh Tuấn, Thanh Hải, Eydison. 

     - Bóng Đá

     Lịch thi đấu vòng 12 V-League 2017.

     - Bóng Đá

     Bảng xếp hạng trước vòng 13 V-League 2017.

    Phương Nam - Thể thao Việt Nam | 10:45 15/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...