MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • 17h00 ngày 03/06, HAGL vs TP.HCM: Chấp tây, Công Phượng - Xuân Trường sẵn sàng đánh bại thầy cũ Miura

    09:05 Chủ nhật 03/06/2018

    BongDa.com.vn Đang có phong độ tốt lại được thi đấu trên sân nhà, HAGL đã sẵn sàng cho mục tiêu có được 3 điểm trước đội khách TP.HCM chiều nay tại phố núi Pleiku.

    Hành quân lên phố núi, thầy trò HLV Miura đang gặp rất nhiều khó khăn và áp lực. Cụ thể trong 5 vòng đấu gần đây nhất đội bóng đồng chủ sân Thống Nhất chỉ biết hòa và thua. Cụ thể, TP.HCM dưới triều đại HLV Miura đã có đến 4 trận thua, 1 điểm duy nhất mà họ có được ở vòng 10 trước ĐKVĐ Quảng Nam FC.

    17h00, HAGL vs TP.HCM: Chấp tây, Công Phượng - Xuân Trường sẵn sàng đánh bại thầy cũ Miura - Bóng Đá

    HAGL từng nhận thất bại cay đắng ở mùa giải trước khi đối đầu với TP.HCM trên sân Pleiku. Ảnh: Đình Viên. 

    Đấu với HAGL, TP.HCM đã có sự trở lại của Phi Sơn sau án phạt, tuy nhiên một mình Phi Sơn là không đủ sức kéo “con tàu đắm” mang tên TP.HCM. Trong quá khứ, HLV Miura là người để lại nhiều dấu ấn ở lối chơi phòng ngự, khoa học và chặt chẽ. Rất có thể khi đối đầu với HAGL chiều nay, TP.HCM sẽ chơi tử thủ, đợi sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ phố núi để phản công.

    Trước trận đấu, HLV Miura chia sẻ với báo giới: “Trận đấu chưa diễn ra thì chưa thể nói gì về kết quả, tất nhiên HAGL ở thời điểm này đang có phong độ tốt nhưng không phải vì thế mà TP.HCM e ngại. Chúng tôi đã có những toan tính kĩ cho trận đấu với HAGL. Tất nhiên là 1 HLV trưởng tôi sẽ hướng đến một kết quả tốt nhất cho toàn đội.”

    Về phía đội chủ nhà, HLV Dương Minh Ninh cũng cho biết đội bóng của ông gặp một chút bất lợi về nhân sự. Trung vệ người Hàn Quốc sẽ không có mặt vì chấn thương sau vòng 10. Bên cạnh đó Rimario đã nhận đủ 3 thẻ vàng, như vậy HAGL sẽ chấp tây khi đối đầu với TP.HCM chiều nay.

    17h00, HAGL vs TP.HCM: Chấp tây, Công Phượng - Xuân Trường sẵn sàng đánh bại thầy cũ Miura - Bóng Đá

    HGAL (trắng) đang có phong độ rất cao ở 5 vòng đấu gần đây tại V-League 2018. Ảnh: Đình Viên.

    Nói là chấp tây nhưng các cầu thủ trẻ HAGL ở thời điểm này đang có phong độ rất tốt, họ đã có thành tích 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng trước những đội bóng mạnh như FLC Thanh Hóa, SLNA hay SHB Đà Nẵng.

    Điều này cho thấy HAGL ở thời điểm hiện tại vẫn rất khó đánh bại. Sơ đồ chiến thuật 3-4-4 hay cả 5-3-2 mà HAGL đang sử dụng khiến rất nhiều đội bóng bối rối. Ngay cả những đội bóng chất lượng như Hà Nội FC chỉ có được 2 trận hòa với HAGL ở tứ kết Cup Quốc gia, hay mới đây SLNA và FLC Thanh Hóa đã là những nạn nhân của HAGL trong sơ đồ chiến thuật ấy.

    HAGL của Xuân Trường, Văn Thanh, Công phượng, Văn Toàn, Việt Hưng, Minh Vương, Đông Triều,... đang có phong độ cực tốt ở những vòng đấu gần đây. Vậy nên, chắc chắn họ sẽ đặt mục tiêu 3 điểm trước đội khách TP.HCM chiều nay.

    17h00, HAGL vs TP.HCM: Chấp tây, Công Phượng - Xuân Trường sẵn sàng đánh bại thầy cũ Miura - Bóng Đá

    Kết quả vòng 10 và lịch thi đấu vòng 11 V-League 2018.

    17h00, HAGL vs TP.HCM: Chấp tây, Công Phượng - Xuân Trường sẵn sàng đánh bại thầy cũ Miura - Bóng Đá

    Bảng xếp hạng sau vòng 10 V-League 2018. 

    Dự đoán: HAGL thắng 1-0

    Đội hình dự kiến:

    HAGL: Văn Tiến, Tăng Tiến, Đức Lương, Đông Triều, Hồng Duy, Xuân Trường, Việt Hưng, Văn Toàn, Công phượng, Văn Thanh, Minh Vương.

    TP.HCM: Hải Sơn, Ngọc Đức, Đình Luật, Văn Hoàn, Robert, Công Hiển, Paulo, Phi Sơn, Minh Trung, Văn Thuận, Quang Nam.

    Đình Viên | 08:10 03/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...