MỚI NHẤT :
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • 17h ngày 22/01, SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng FC: Việt Hoàng gặp phải khắc tinh

    07:50 Chủ nhật 22/01/2017

    BongDa.com.vn Tinh thần đang lên cao sau hai chiến thắng liên tiếp trước HAGL và Than Quảng Ninh, nhưng Hải Phòng FC sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn khi phải làm khách trước đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.

    Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, HLV Trương Việt Hoàng và các học trò đang bay cao ở bảng xếp hạng ở giai đoạn lượt đi thì đà hưng phấn của họ bỗng bị chặn lại trước SHB Đà Nẵng, sau trận thua với tỉ số 2-0 ngay trên sân Chi Lăng. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, thất bại với tỉ số 0-3 ngay trên sân Lạch Tray trước chính đối thủ này đã khiến cho giấc mơ vô địch của người Hải Phòng bị lung lay dữ dội, cuối cùng họ đành chấp nhận về nhì sau khi để Hà Nội T&T vượt mặt ở những vòng đấu cuối.

     - Bóng Đá

    Hải Phòng FC sẽ gặp rất nhiều khó khăn trước SHB Đà Nẵng.

    Có lẽ, người hâm mộ đất Cảng cũng chưa thể nào quên đi thất bại cay đắng đó, vì hai trận thua liên tiếp trước đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đã xóa tan những hy vọng về chiếc cup vô địch của người Hải Phòng đầy đau đớn. Cho nên, trận đấu chiều nay hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn khi Hải Phòng FC đang rất quyết tâm đòi lại món nợ ở mùa giải 2016.

    Điều đó càng có cơ sở khi trong tay HLV Trương Việt Hoàng ở cuộc tái ngộ lần này đầy đủ “binh hùng, tướng mạnh” với dàn hảo thủ như Stevens, Fagan hay trung vệ Văn Phú, chốt chặn vững chắc ở hàng phòng ngự. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang gặp phải vấn nạn chấn thương nghiêm trọng khi có đến 8 cầu thủ trong đội hình của họ đang phải điều trị những chấn thương khác nhau, trong đó có “sát thủ” luôn là nỗi đe dọa của Hải Phòng là Gaston Merlo.

    Nhiều khả năng trong trận đấu chiều nay, Eydison là ngoại binh duy nhất của SHB Đà Nẵng sẽ ra sân ngay từ đầu, khi khả năng ra sân của trung vệ Britez vẫn còn đang bỏ ngõ. Nhưng với tài cầm quân và cái duyên trước Hải Phòng FC, HLV Lê Huỳnh Đức sẽ biết làm thế nào để giúp cho đội chủ nhà có điểm.

    Một kết quả tốt trước khi nghỉ tết nguyên đán không chỉ tạo đà về tinh thần, nó còn giúp cho cả hai đội này sẽ có những lợi thế về hiệu số để cạnh tranh ở mùa giải năm nay, khi SHB Đà Nẵng và Hải Phòng FC đều được nhận định là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải năm nay.

    Dự đoán: 2-1

    Đội hình dự kiến:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Anh Quang, Đức Lễ, Nhật Tân, Thanh Hải, Minh Tâm, Anh Tuấn, Hữu Phúc, Eydison, Đức Chinh.

    Hải Phòng FC: Văn Lâm, Anh Hùng, Văn Phú, Hoài Xuân, Quang Huy, Xuân Hùng, Minh Châu, Quốc Trung, Đình Bảo, Fagan, Stevens.

     - Bóng Đá

    Lịch thi đấu vòng 4.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 07:25 22/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...