MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • 15h00 ngày 27/2, Yangon United vs Thanh Hóa: Giành 3 điểm trên sân khách?

    09:07 Thứ ba 27/02/2018

    Sau khởi đầu ấn tượng ở đấu trường AFC Cup 2018, CLB Thanh Hóa và HLV Marian Cuchiaroni Mihail đang quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân của Yangon United chiều nay.

    Chuẩn bị cho lượt trận thứ 2 tại bảng G vòng bảng AFC Cup 2018, CLB Thanh Hóa đã hội quân trở lại từ ngày 21/2 vừa qua. Đoàn quân của HLV Marian Cuchiaroni Mihail đã chăm chỉ tập luyện trong suốt những ngày qua với mục tiêu giành trọn 3 điểm trong chuyến làm khách trên sân của Yangon United để hiện thực hóa mục tiêu tiến xa tại đấu trường châu lục mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Thanh Hóa đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm ở trận đấu chiều nay.

    Vào ngày 26/2, đội bóng xứ Thanh đã có mặt tại Myanmar để chuẩn bị cho trận đấu. Ngay sau khi có mặt tại đây, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cùng các học trò ngay lập tức đã có buổi tập nhẹ, làm quen với sân vận động quốc gia Thuwunna ở TP Yangon vào buổi chiều.

    Ở chuyến làm khách này, ngoài việc chia tay tiền vệ Hữu Dũng cho XSKT Cần Thơ mượn 1 năm, đội bóng xứ Thanh có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong tay với Omar, Karube, Ofere, Văn Thắng, Trọng Hoàng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thịnh, Minh Tùng, Van Bakel, Đình Tùng. Thủ thành “quốc dân” Bùi Tiến Dũng tiếp tục nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo CLB cho vị trí bắt chính trong khung gỗ.

    Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu chiều nay, HLV Marian Cuchiaroni Mihail đã dành những lời khen ngợi cho đội bóng của Myanmar: “Yangon United hiện đang dẫn đầu giải vô địch Myanmar với thành tích khá đáng nể 5 thắng, 1 hòa và họ cũng là một trong những đội bóng mạnh nhất ở giải quốc nội. Việc họ dễ dàng đánh bại đối thủ mạnh Bali United đến từ Indonesia với tỷ số 3-1 ở trận đấu đầu tiên càng cho thấy Yangon United là một trong những đội mạnh nhất ở bảng G AFC Cup này”.

    Mặc dù vậy, HLV Marian Cuchiaroni Mihail cũng khẳng định mục tiêu quyết tâm cùng các học trò giành trọn 3 điểm trên sân khách để tạo bước đà tiến sâu ở đấu trường châu lục mùa giải năm nay: “Chúng tôi chắc chắn sẽ có một trận đấu đầy khó khăn, nhất là khi họ được chơi trên sân nhà. Tuy vậy, với tâm lý khá thoải mái, sự chuẩn bị tốt nhất cùng sự thận trọng nhất định, Thanh Hóa sẵn sàng hướng tới một chiến thắng”.

    Cùng với ông thầy của mình, đội trưởng Pape Omar cũng khẳng định Thanh Hóa có thể giành trọn 3 điểm ở trận đấu chiều nay nếu duy trì được sự tập trung cao độ: “Điều quan trọng nhất với Thanh Hóa là sự tập trung, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao nhất để có được kết quả tốt nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình cho mục tiêu giành chiến thắng dù chuyến làm khách này đầy thử thách”.

    Trận đấu trên sân vận động quốc gia Thuwunna chiều nay sẽ là cuộc chiến để 2 đội phân định ngôi đầu bảng khi cả chủ nhà Yangon United và Thanh Hóa đều đã giành chiến thắng trước đối thủ của mình ở lượt trận mở màn.

    Dự đoán: 1-2

    Đức Văn | 08:45 27/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...