MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam mất chân sút quan trọng sau trận thắng Kuwait
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Arsenal trong trận thua Bayern
  • "Ten Hag nói rằng họ không có cơ hội ra sân"
  • Trọng tài FIFA: 'Ngọc Thắng xứng đáng nhận thẻ đỏ'
  • Toni Kroos nói thẳng về trình độ của Arsenal
  • Lunin: "Tôi kiệt sức"
  • Liệu Newcaslte có cơ hội giành vé dự Champions League mùa sau?
  • Hạ Arsenal, Kimmich vẫn chưa hài lòng
  • Tuchel nêu rõ yếu tố giúp Bayern thắng trận
  • Tương lai Mbappe gắn liền với chức vô địch Champions League
  • Nhận định Tứ Kết Europa League Benfica vs Marseille: Đội bóng cảng nước Pháp gặp thế khó
  • Huyền thoại Arsenal và Chelsea chuẩn bị trở lại Premier League?
  • Tottenham thay đổi ý định với Werner
  • Tạm biệt Champions League, Arsenal đã biết chữ ký tiếp theo
  • Guardiola không phiền khi Real chơi phòng ngự
  • Manchester City xứng đáng vô địch Premier League 2023/24
  • Trụ cột chỉ ra 2 vấn đề của Liverpool
  • Người thắng kẻ thua sau trận Bayern 1-0 Arsenal
  • Khắc tinh của Man City
  • Báo Ả Rập: "U23 Kuwait thua kém về trình độ so với U23 Việt Nam"
  • Guardiola: "Tôi không hối hận với những gì toàn đội làm được"
  • Napoli cướp mục tiêu của Milan
  • CR7 đòi lương Juve thành công
  • 3 "bản hợp đồng tranh cãi" giúp Dortmund giành chiến thắng trước Atletico
  • Nesta sắp có đội bóng mới
  • Điểm yếu cố hữu, Arsenal quay về vòng lặp vô tận
  • Real đã dạy cho Man City 1 bài học
  • Juve méo mặt vì mục tiêu chuẩn bị gia hạn với Lazio
  • 6 lý do giúp Leverkusen lật đổ ngai vàng của Bayern
  • Huyền thoại Barca tái xuất sân cỏ ở tuổi... 58
  • Declan Rice đã đánh giá Bayern quá thấp
  • Mục tiêu của Barca vẫn chưa gia hạn với Girona
  • Thierry Henry chỉ ra ''tội đồ'' Arsenal
  • Juve sẽ bạo chi cho tiền vệ người Tây Ban Nha
  • Fulham hứng thú với người thừa Chelsea
  • Man Utd nhắm hậu vệ Barcelona
  • Phí phạm cơ hội, Martin Keown đặt dấu hỏi với chân sút Arsenal
  • Cú hích Reece James đến với Chelsea
  • De La Fuente phải dũng cảm loại bỏ Pedri ở EURO 2024
  • Khoảnh khắc ngỡ ngàng trận Man City - Real Madrid
  • 15 năm, Ronaldo trưởng thành ra sao sau 3 trận Chung kết?

    09:43 Thứ hai 10/06/2019 | 2

    BongDa.com.vn Ronaldo lại khiến cả châu Âu phải thán phục khi cùng Bồ Đào Nha đăng quang ở Nations League 2019.

    Cũng vào một ngày Hè tháng 6 cách đây 15 năm, Cristiano Ronaldo lúc bấy giờ là một cậu nhóc 19 tuổi bước vào trận Chung kết đầu tiên của sự nghiệp. Đối thủ của Bồ Đào Nha là Hy Lạp, đội bóng đã vượt qua CH Séc bằng "Bàn thắng bạc" ở Bán kết. 

    15 năm, Ronaldo trưởng thành ra sao sau 3 trận Chung kết? - Bóng Đá

     Ronaldo lỗi hẹn trong trận Chung kết Châu Âu đầu tiên của sự nghiệp. 

    Đây là trận tái đấu thú vị giữa hai đội bởi Hy Lạp chính là đội đã đánh bại Bồ Đào Nha ở trận khai màn EURO 2004. Tưởng chừng, khán giả Lisbon sẽ giúp đội chủ nhà tạo ra một thế trận dễ dàng trước Hy Lạp thì cú đánh đầu thần sầu của Charisteas đã khiến trái tim khán giả Bồ Đào Nha vụn vỡ. Cậu nhóc Ronaldo khi ấy đã khóc đỏ cả mắt khi hiểu được thế nào là bỏ lỡ cơ hội vô địch châu Âu. 

    12 năm sau, Ronaldo gồng gánh đưa Bồ Đào Nha thêm một lần nữa vào Chung kết EURO. Lần này, CR7 không còn những đồng đội kiệt xuất Figo, Rui Costa ở cạnh. Song, bằng đấu pháp hợp lí và phong độ chói sáng, đội bóng ở bán đảo Iberia đã viết nên một câu chuyện cổ tích trên đất Pháp. Ở tuổi 31, Ronaldo mới hiểu được cảm giác ở trên đỉnh châu Âu. 

    15 năm, Ronaldo trưởng thành ra sao sau 3 trận Chung kết? - Bóng Đá

     12 năm sau, Ronaldo cùng các đồng đội đã vô địch EURO. 

    Những giọt nước mắt đã lăn khi anh gặp chấn thương và rời sân sớm ở trận Chung kết. May mắn thay, Eder và các đồng đội là làm thay rất tốt công việc của người đội trưởng và không có giọt nước mắt tiếc nuối nào phải tuôn như trận Chung kết 2004. 

    Sau một kì World Cup 2018 không lấy gì thành công, HLV Fernando Santos quyết định để Ronaldo nghỉ ngơi "vô thời hạn". Anh đã ngồi ngoài trong cả giai đoạn vòng bảng Nations League và chỉ trở lại thi đấu trong ít ngày qua. Có điều, Ronaldo vẫn là Ronaldo. Anh lập tức gây ấn tượng bằng hat-trick vào Thụy Sĩ ở trận Bán kết. Đêm qua, anh bất ngờ trở thành "chim mồi" trong chiến thuật của toàn đội. Hà Lan đã kèm quá kĩ CR7 và để hổng những vệ tinh khác. Goncalo Guedes chỉ chờ có thế để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Bồ Đào Nha đăng quang Nations League một cách xứng đáng. 

    15 năm, Ronaldo trưởng thành ra sao sau 3 trận Chung kết? - Bóng Đá

    CR7 giúp Bồ Đào Nha vô địch 2 lần trong 3 lần vào Chung kết. 

    Các chuyên gia thống kê chỉ ra, 82 năm trước khi Ronaldo bước vào giải đấu lớn đầu tiên năm 2004, Bồ Đào Nha chưa từng vào chơi ở bất cứ một trận Chung kết nào. Tuy nhiên, lịch sử đã sang trang khi anh được lên tuyển. Trải qua 15 năm thăng trầm, Ronaldo đã giúp người Bồ vào chơi 3 trận Chung kết và vô địch đến 2 lần. Ở ngưỡng 34 tuổi, Ronaldo vẫn chưa biết đâu là giới hạn cuối cùng của bản thân!

    Những pha bóng hay của Ronaldo:

    Ngọa Long | 09:08 10/06/2019
    Chia sẻ

    Loading...