MỚI NHẤT :
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Milan nhắm người thay thế Giroud
  • 3 người hùng thầm lặng của Inter mùa này
  • 'M.U còn không mau bỏ ra 80 triệu bảng ký gấp bộ đôi tấn công'
  • Chuyển nhượng 24/04: Cú hích Araujo, M.U gây bất ngờ với Guirassy; PSG có thể nổ bom tấn 200 triệu euro
  • Ben White hạnh phúc với chiến thắng của Arsenal
  • Barca tìm cách tống tiễn De Jong
  • Bajcetic sẽ là sự thay thế lý tưởng cho Thiago
  • Carlos Tevez nhập viện khẩn cấp
  • Mauricio Pochettino chỉ ra lý do khiến Chelsea thảm bại
  • Dan Ashworth bí mật tìm người thay thế Ten Hag
  • Công Phượng lần đầu đá chính cho Yokohama FC
  • Erik ten Hag tự tin vào khả năng của bản thân
  • Ten Hag phải giảm lương mạnh nếu ở lại Man United
  • U23 Việt Nam sẽ lột xác; U23 Indonesia như bắt được vàng
  • Chelsea trở về thời kỳ đồ đá
  • U23 Việt Nam đã tìm ra chuyên gia xâm nhập vòng cấm
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • 12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 4): Quá nhiều “bom tấn”, 19 HLV mất việc

    12:55 Thứ sáu 27/12/2019

    BongDa.com.vn Trong năm 2019, bóng đá Italia đã có nhiều sự kiện hấp dẫn. Hãy cùng bongda.com.vn nhìn lại những sự kiện ấy.

    9. Nhiều “bom tấn” cập bến Serie A

    Đến tháng 6/2019, luật thuế mới ở đất nước hình chiếc ủng đã được thông qua. Theo đó, những cầu thủ nước ngoài khi chuyển đến Italia làm việc chỉ phải chịu đánh thuế 50% trên thu nhập cá nhân. Đặc biệt, các HLV, cầu thủ ngoại quốc làm việc tại Italia sau 2 năm sẽ được giảm thuế xuống còn 30% (đối với vùng miền Bắc giàu có như Turin và Milan) và 10% (ở miền Nam khó khăn hơn, điển hình có Napoli và AS Roma). Luật mới sẽ được chính thức áp dụng từ ngày 1/1/2020 và nó được chính phủ Ý đặt tên là “nghị định tăng trưởng”.

    Điều này đã góp phần giúp cho các đại diện của Serie A dễ dàng chiêu mộ những tân binh đắt giá. Ngay từ kì chuyển nhượng mùa đông, Aaron Ramsey đã đạt được thỏa thuận chuyển đến Juventus với mức lương 500 nghìn euro mỗi tuần. Đến mùa hè, Allianz Stadium mở cửa chào đón Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot. Gonzalo Higuain cũng trở về Turin, trong khi Paulo Dybala từ chối tất cả những lời mời gọi từ bên ngoài.

    12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 4): Quá nhiều “bom tấn” - Bóng Đá

     Alexis Sanchez và Romelu Lukaku.

    Inter Milan cũng không đứng ngoài cuộc. Romelu Lukaku được mua đứt từ Manchester United. Napoli tự tin chiêu mộ Hirving Lozano, Kostas Manolas và giữ chân Kalidou Koulibaly trước sự chèo kéo của nhiều đội bóng khác. AS Roma giữ chân thành công Edin Dzeko. AC Milan có thêm Theo Hernandez và sắp tới có thể sẽ là Zlatan Ibrahimovic. Ngay cả 1 đội bóng tầm trung như Fiorentina cũng có thể mời gọi Franck Ribery rất dễ dàng.

    Ngoài ra, không thể không nhắc đến những bản hợp đồng cho mượn nhưng cũng rất chất lượng như Chris Smalling, Alexis Sanchez, Henrikh Mkhitaryan. Trên băng ghế huấn luyện, Maurizio Sarri, Antonio Conte cũng đã trở về Italia để đối đầu với Carlo Ancelotti. Tất cả đã giúp cho Serie A ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.

    10. Serie A, “lò xay” HLV của cả châu Âu

    Nếu chỉ nhìn vào những gì đã diễn ra trên băng ghế huấn luyện, Serie A xứng đáng được xem là giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Sau mùa hè, có đến 7 đội bóng quyết định “trảm tướng”. Massimiliano Allegri rời Juventus, nhường lại “ghế nóng” cho Maurizio Sarri. Luciano Spalletti cũng phải chia tay Inter Milan và Antonio Conte được lựa chọn để thay thế. Gennaro Gattuso nộp đơn từ chức tại AC Milan và được chấp thuận. Paulo Fonseca gia nhập AS Roma để thay thế HLV tạm quyền Claudio Ranieri. Tại Genoa, Cesare Prandelli không được trao 1 bản hợp đồng dài hạn. Sampdoria lựa chọn Eusebio Di Francesco để thay thế Marco Giampaolo, người đã chuyển đến AC Milan. Ngay cả tân binh Hellas Verona cũng gạt bỏ “công thần” Alfredo Aglietti.

    Trước đó, ngay trong mùa giải 2018 – 2019, Flippo Inzaghi bị thay thế bởi Sinisa Mihajlovic ở Bologna. Eusebio Francesco bị sa thải chỉ sau 2 trận thua liên tiếp tại AS Roma. Stefano Pioli cũng nộp đơn từ chức ở Fiorentina. Tại Empoli, Aurelio Andreazzoli trở lại “ghế nóng” vào tháng 3, sau khi bị sa thải vào tháng 11/2018.

    12 sự kiện nổi bật của bóng đá Italia năm 2019 (phần 4): Quá nhiều “bom tấn” - Bóng Đá

     Cả AC Milan, Inter Milan và Juventus đều đồng loạt "thay tướng".

    Sang đến mùa giải 2019 – 2020, chỉ sau 17 vòng đấu, đã có 8 HLV bị thanh lý hợp đồng. Eusebio Di Francesco bị sa thải lần thứ 2 trong năm, lần này là ở Sampdoria. Aurelio Andreazzoli cũng rơi vào tình cảnh tương tự ở Genoa. Marco Giampaolo không thể ở lại AC Milan cho đến tháng 10. Đầu tháng 11, đến lượt Igor Tudor bị ban lãnh đạo Udinese cho thôi việc. Đến cuối tháng 12, Carlo Ancelotti, Vincenzo Montella cũng phải rời “ghế nóng” ở Napoli và Fiorentina. Đáng chú ý nhất ở Brescia. Ngày 3/11, Eugenio Corini bị sa thải, Fabio Grosso được lựa chọn để thay thế. Song, đến ngày 2/12, Eugenio Corini đã trở lại để hất văng Grosso khỏi “ghế nóng”.

    Như vậy, các đội bóng ở Serie A đã có 19 lần "thay tướng" trong năm 2019. Hiện tại, tương lai của Thiago Motta tại Genoa cũng đang rất bấp bênh và dự kiến, ông cũng sẽ phải ra đi trước khi bước sang năm 2020.

    (*) Những khoảnh khắc ấn tượng của Romelu Lukaku tại Inter Milan:

    Faro | 12:25 27/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...