MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 11 "măng non" từ học viện Atletico dưới thời Simeone: Quái thú Châu Âu ao ước!

    18:08 Thứ ba 17/03/2020

    BongDa.com.vn Những gương mặt được trình diện từ lò đào tạo trẻ của Atletico Madrid, trong đó hiện đang có một số cái tên là trụ cột của đội chủ sân Wanda Metropolitano.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    1. Saul Niguez (2011/12): Là cầu thủ trẻ đầu tiên được HLV Diego Simeone ra mắt Atletico Madrid, Saul Niguez đang tiến những bước rất vững chắc trên hành trình ghi dấu ấn và tên tuổi tại Wanda Metropolitano. Đến hiện tại, Saul đang hướng đến cột mốc 300 lần ra sân cho CLB. 

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    2. Kader (2012/13): Từng là 1 trong những gương mặt triển vọng của đội trẻ Atletico, nhưng hành trình lên đội 1 của Kader vô cùng gian nan. Hiện nay, sao trẻ một thời này đang chơi bóng cho Club Africain ở quê nhà Tunisia.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    3. Dani Aquino (2012/13): Ra mắt Atletico mùa 2012/13, tương lai của Aquino tại Atletico cũng không mấy sáng sủa. Ngôi sao này sau đó đã kinh qua các CLB Numancia, Racing, AEK Larnaca, Piast Gilwice và giờ là Badajoz.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    4. Hector Hernandez (2013/14): Chỉ thi đấu vỏn vẹn 2 lần cho đội 1, tài năng trẻ này sau đó trôi dạt đến rất nhiều đội bóng khác như Elche, Malaga, Rayo Majadahonda, Fuenlabrada, Albacete và giờ là Cultural Leonesa.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    5. Oliver Torres (2013/14): Là một trong những sao trẻ tài năng nhất của học viện Atletico những năm gần đây. Oliver Torres không phù hợp với triết lý của HLV Simeone nhưng đang đóng vai trò quan trọng tại Sevilla.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    6. Carlos Ramos (2013/14): Ra mắt trong trận đấu thuộc khuôn khổ Copa del Rey với Sant Andreu, Carlos Ramos sau đó cũng phải rời đi vì không thể cạnh tranh 1 suất vào đội 1.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    7. Lucas Hernandez (2014/15): Trong số những sao trẻ từ học viện Atletico dưới thời Simeone, Lucas Hernandez là người có thành tích vẻ vang nhất. Cùng đội tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 và được Bayern Munich chi 80 triệu euro để chiêu mộ.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    8. Sekou Keita (2014/15): Tiền đạo người Guinea tiếp tục là cái tên không thể thành danh tại Atletico và phải rời đi.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    9. Ivan Perez (2014/15): Số phận của Ivan Perez tương tự với Sekou Keita.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    10. Nacho Monsalve (2015/16): Chỉ thi đấu cho Atletico vỏn vẹn 1 lần. Nacho Monsalve hiện đang chơi ở NAC Breda.

    The first eleven academy products to debut under Simeone: One world champion, one in Luxembourg and another in Tunisia - Bóng Đá

    11. Thomas Partey (2015/16): Không có gì phải bàn cãi về tài năng của Partey. Ngôi sao tuyến giữa người Ghana đang được rất nhiều đội bóng lớn theo đuổi.

    Xem HLV Klopp nói về Atletico:

    Minh Trí | 17:38 17/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...