MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • 11 cái tên đỉnh nhất rời Liverpool trong sự tiếc nuối: Bộ ba thần thánh

    11:31 Chủ nhật 26/08/2018

    BongDa.com.vn Đội hình 11 gương mặt sau là niềm mơ ước với nhiều đội bóng châu Âu, tuy nhiên họ phải rời khỏi Liverpool vì nhiều lí do khác nhau.

    Thủ môn: Pepe Reina

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Thủ thành người Tây Ban Nha được đánh giá là một trong số những người gác đền xuất sắc nhất trong lịch sử Lữ đoàn đỏ. Reina cập bến đội chủ sân Anfield vào năm 2005 và có màn trình diễn hết sức ấn tượng trong 8 mùa giải tiếp theo. Anh từng 3 lần đoạt giải Găng tay Vàng Premier League liên tiếp: 2005/2006 đến 2007/2008.

    Ngôi sao 35 tuổi chuyển sang thi đấu trong màu áo Napoli vào mùa giải 2013/2014 trước khi đầu quân cho Bayern Munich một năm sau đó. Anh tiếp tục phiêu bạt sang AC Milan mùa hè qua theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Hậu vệ phải: Martin Kelly

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Kelly là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Liverpool, anh ra mắt đội 1 vào tháng 12 năm 2008 dưới thời chiến lược gia Rafa Benitez. Từng được coi là sự lựa chọn số 1 bên hành lang cánh phải The Kop, thế nhưng những chấn thương dai dẳng đã cướp đi sự nghiệp của anh trong màu áo đỏ. 62 trận ra sân là thành tích của Kelly đối với đội chủ sân Anfield. Mùa hè năm 2014, anh đầu quân và thi đấu tuyệt hay cho câu lạc bộ Crystal Palace từ đó đến nay.

    Trung vệ: Sebastian Coates

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Sau chức vô địch Copa America năm 2011 cùng Uruguay, Coates và Luis Suarez gia nhập đội chủ sân Anfield, mang theo nhiều hi vọng nơi các cổ động viên nhà. Hai mùa giải đầu tiên, anh có tổng cộng 24 lần ra sân; ngôi sao 27 tuổi là sự lựa chọn thứ 4 nơi hàng thủ The Kop sau Daniel Agger, Martin Skrtel, và Jamie Carragher. Chấn thương nghiêm trọng ở năm thứ 3 khiến Coates không bao giờ lấy lại phong độ vốn có. Anh quyết định rời khỏi Liverpool và gia nhập Sunderland, Sporting Lisbon sau đó.

    Trung vệ: Mamadou Sakho 

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Sakho đầu quân Liverpool từ đội bóng nước Pháp, PSG. Từng được coi là sự thay thế xứng đáng vị trí bỏ lại của Jamie Carragher, thế nhưng chấn thương liên miên đã cản trở con đường phát triển của ngôi sao người Pháp. 80 lần ra sân là thành tích của anh sau 3 mùa giải gắn bó trong màu áo đỏ. Mùa hè năm 2016, Sakho chuyển sang thi đấu cho Crystal Palace.

    Hậu vệ trái: Emiliano Insua

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Insua đầu quân cho đội bóng nước Anh năm 2007 với bản hợp đồng cho mượn từ Boca Juniors. Một năm sau, anh chính thức trở thành cầu thủ của Lữ đoàn đỏ và có 31 lần ra sân ở mùa giải 2009/2010. Không thể chen chân vào đội hình xuất phát, Insua rời khỏi Liverpool năm 2011. Hậu vệ 29 tuổi lần lượt phiêu bạt sang Galatasaray, Sporting CP và hiện tại anh đang là người của VfB Stuttgart..

    Tiền vệ trung tâm: Javier Mascherano

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Tuyển thủ người Argentina cùng với Steven Gerrard và Xabi Alonso được xem là 3 trụ cột nơi hàng tiền vệ trong kỉ nguyên Premier League của Lữ đoàn đỏ. Mascherano nổi bật bởi khả năng đánh chặn từ xa và hỗ trợ phòng ngự tuyệt vời. Anh gia nhập Quỷ đỏ từ West Ham United và có tổng cộng 139 lần ra sân, trước khi chuyển sang chơi bóng tại La Liga trong màu áo Barcelona.

    Tiền vệ trung tâm: Emre Can

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Ngôi sao người Đức thi đấu trong màu áo Liverpool từ năm 2014. Giai đoạn đầu, dưới thời Brendan Rodgers, anh chủ yếu thi đấu ở vị trí trung vệ hay hậu vệ phải khi cần thiết. Sau khi HLV Jurgen Klopp tiếp quản The Kop, Can nổi lên trong vai trò tiền vệ trung tâm và có màn trình diễn xuất sắc trên hành trình tiến đến trận chung kết Europa League năm 2016.

    166 trận, 14 pha lập công là đóng góp của cựu cầu thủ Bayer Leverkusen tại đội chủ sân Anfield. Anh gia nhập Juventus mùa hè qua theo dạng chuyển nhượng tự do.

    Tiền vệ trung tâm: Philippe Coutinho

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Coutinho chuyển sang khoác áo Liverpool từ Inter Milan vào tháng Giêng năm 2013 với múc giá 8,5 triệu bảng. Tác động của anh đến hàng tiền vệ đội bóng xứ sương mù thể hiện ngay lập tức. Nhãn quan chiến thuật sắc sảo, tầm hoạt động rộng, nền tảng kĩ thuật tuyệt vời của tuyển thủ người Brazil giúp The Kop dễ dàng chiếm lĩnh thế trận khu vực giữa sân. Mùa hè năm 2017, Coutinho đầu quân sang câu lạc bộ Barcelona kèm mức giá kỉ lục 105 triệu bảng.

    Tiền đạo: Luis Suarez

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Cầu thủ người Uruguay gia nhập The Kop từ Ajax vào tháng Giêng năm 2011. Suarez lập tức cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ của mình trong khoảng thời gian khoác áo Quỷ đỏ. 82 bàn thắng sau 133 trận đấu, cùng với đó là danh hiệu chiếc giày Vàng châu Âu năm 2014. Mùa hè năm đó, anh chính thức chuyển sang khoác áo Barcelona.

    Tiền đạo: Raheem Sterling

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Ngôi sao người Anh gia nhập Lữ đoàn đỏ ở tuổi 16 từ QPR, đồng thời có màn ra mắt vào cuối mùa giải 2011/2012 dưới thời chiến lược gia Kenny Dalglish. Sterling bước ra sân khấu lớn bóng đá thế giới vào năm 2014, khi anh có phong độ chói sáng cùng Liverpool ở Ngoại hạng Anh. Mùa hè năm 2015, tiền đạo 23 tuổi chuyển sang Man City với bản hợp đồng trị giá 44 triệu bảng.

    Tiền đạo: Fernando Torres

    Đội hình 11 ngôi sao đã bán của Liverpool - Bóng Đá

     

    Mùa hè năm 2007, Torres gia nhập Liverpool từ Atletico Madrid với bản hợp đồng 20 triệu bảng Anh. Chân sút người Tây Ban Nha nhanh chóng thích nghi với đội bóng mới và khẳng định như một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới lúc bấy giờ. Được coi là ngôi sao số 1 trên hàng công của The Kop, nhưng anh quyết định bất ngờ đầu quân sang Chelsea vào tháng Giêng năm 2011, với thương vụ kỉ lục 50 triệu bảng.

    Anh Nguyễn | 11:00 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...