MỚI NHẤT :
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • 10 thương vụ Man Utd bị nẫng tay trên từ năm 2000 (Phần 1): "Căm phẫn" Chelsea

    18:13 Thứ tư 14/06/2017

    BongDa.com.vn Mới đây, trang Squawka đã thống kê ra 10 thương vụ mà Man Utd bị nẫng tay trên đáng tiếc nhất kể từ năm 2000.

    1. Ronaldinho

    Sau chức vô địch World Cup 2002 cùng Brazil, Ronaldinho trở thành cái tên được săn đón nhiều nhất làng túc cầu lúc bấy giờ. Khi đó, huyền thoại Sir Alex Ferguson rất muốn có chữ ký của Ronaldinho để thay thế David Beckham – người đã chuyển sang Real Madrid.

     - Bóng Đá

     

    Tưởng chừng như đội chủ sân Old Trafford đã chiêu mộ được Rô ‘vẩu’ từ PSG vào Hè 2003 thì bất ngờ Barca đã nhảy vào hớt tay trên. Chủ tịch mới đắc cử của đội bóng xứ Catalunya lúc đó là Joan Lamporta với tham vọng của mình đã bỏ ra 30 triệu euro để đưa tiền vệ đầy tài năng về với sân Camp Nou ngay trước mũi Man Utd. Và sau này, chính Ronaldinho đã đưa Blaugrana đạt đến đỉnh cao của bóng đá thế giới.

    "Vâng, tôi có thể chơi cho Man Utd, nhưng tôi đã đến Barcelona vì tình bạn của tôi với Sandro Rosell.” Ronaldinho cho biết.

    2. Arjen Robben

    Tiền vệ người Hà Lan được nhắm đế để thay thế vị trí mà David Beckham để lại. Hè 2003, GĐĐH của Man Utd lúc đó là Peter Kenyon đã hỏi mua Robben khi đó đang chơi cho PSV Eindhoven với giá 11,6 triệu đô-la, tuy nhiên đội bóng này đã từ chối vì cho rằng mức giá đó chưa xứng với tài năng của Robben.

     - Bóng Đá

     

    Một năm sau, Peter Kenyon chuyển sang làm Tổng Giám đốc của Chelsea, với túi tiền không đáy của ông chủ Roman Abramovic, Kenyon đã thuyết phục PSV bán Robben với giá 20 triệu đô-la. Việc ký kết hợp đồng được diễn ra và tiền vệ người Hà Lan trở thành người của Chelsea vào năm 2004.

    Cuộc nói chuyện giữa tôi và Sir Alex trước đó diễn ra rất tốt, tôi đã sẵn sàng để gia nhập Man Utd nhưng họ không quá quyết tâm trong việc ký hợp đồng với tôi. Sau đó, tôi đã bị Ranieri và Kenyon thuyết phục để gia nhập Chelsea.” Robben cho biết.

    3. John Obi Mikel

    Hè 2006, Man Utd thông báo chiêu mộ thành công Obi Mikel và chuẩn bị lễ ra mắt cầu thủ này. Tuy nhiên, mặc dù đã chụp ảnh với chiếc áo đấu của Quỷ đỏ nhưng Mikel lại âm thầm thương lượng với Chelsea.

     - Bóng Đá

     

    Man Utd và Chelsea đưa nhau ra tòa trong thương vụ này, và cuối cùng The Blues là người chiến thắng khi Obi Mikel đã lựa chọn thi đấu cho đội bóng thành London. Chelsea chỉ phải trả cho Man Utd 12 triệu bảng và 4 triệu bảng cho Lyn Olso.

    4. Michael Ballack

    Man Utd theo dõi sát sao trường hợp của Ballack và liên hệ với anh trong nhiều năm liền. Năm cuối cùng trong hợp đồng của anh với Bayern Munich, tưởng chừng như Sir Alex sẽ có được tiền vệ người Đức nhưng một lần nữa, Chelsea lại qua mặt Quỷ đỏ trong thương vụ này.

     - Bóng Đá

     

    Man Utd liên hệ với tôi trước Chelsea, nhưng tôi chưa có một cuộc thảo luận nào với Sir Alex Ferguson. Vào thời điểm đó Man Utd không thực sự nổi bật ở Champions League, còn Chelsea lại cho thấy tiềm năng và tham vọng rất lớn của họ, tôi muốn là một phần trong kế hoạch của họ.” Ballack tiết lộ.

    5. Aaron Ramsey

    Năm 2008, Manchester United thông báo trên trang chủ rằng, đội bóng đã đạt được thỏa thuận với Cardiff City về vụ chuyển nhượng Ramsey. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi tiền vệ người xứ Wales tới Emirates ra mắt thay vì Old Trafford.

     - Bóng Đá

     

    Tôi thực sự bị thuyết phục bởi cách Arsene Wenger thuyết phục tôi để tới Arsenal. Ông ấy đưa tôi lên một chiếc phản lực riêng và đưa tới khách sạn nơi ông ấy ở. Tôi nghĩ đây là một quyết định đúng đắn bởi tại Arsneal, tôi được NHM và BLĐ yêu mến.”

    Màn trình diễn của Ramsey mùa này

    Endo - Thể thao Việt Nam | 17:19 14/06/2017
    Chia sẻ

    Loading...