1. Thibaut Courtois
27.7.2011 đến 30/6/2014
Chelsea cho Atletico Madrid mượn
21 triệu euro
Thủ thành người Bỉ là một tài năng trẻ sáng giá của Chelsea. Tuy nhiên lúc đó trấn giữ trong khung thành của The Blues là Petr Cech, thủ thành xuất sắc nhất thế giới của thời điểm đó. Courtois buộc phải tới Atletico bằng bản hợp đồng cho mượn để tìm kiếm cơ hội ra sân.
Ấn tượng trước tài năng của Courtois, mỗi khi hợp đồng đáo hạn, Atletico tìm mọi cách để mượn tiếp thủ thành này. Thậm chí, nhiều lần đội chủ sân Vicente Calderon có ý định mua đứt nhưng Chelsea không đồng ý. Khi Petr Cech qua thời kì đỉnh cao, Courtois được gọi trở lại và trao vị trí số một trong khung gỗ lại Stamford Bridge.
2. Kingsley Coman
30.8.2015 đến 30.6.2017
Juventus cho Bayern Munich mượn
20 triệu euro
Juve đã giành được Coman từ PSG hồi tháng 7/2014 theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên cầu thủ người Pháp không có nhiều cơ hội ra sân và được Bayern chiêu mộ bằng bản hợp đồng cho mượn vào màu Hè 2015.
Dưới thời của HLV Pep Guardiola, Coman thường xuyên được tạo cơ hội ra sân. Bằng kỹ thuật và tốc độ của mình, cầu thủ người Pháp là nhân tố gây đột biến nguy hiểm bậc nhất của Hùm xám. Tuy nhiên khi Ancelotti lên nắm quyền, Coman không được trọng dụng và đang nung nấu ý định ra đi.
3. Andreas Christensen
10.7.2015 đến 30/6/2017
Chelsea cho M’gladbach mượn
16,5 triệu euro
Trung vệ Đan Mạch đã được Chelsea đưa sang CLB Bundesliga Monchengladbach thi đấu trong hai mùa giải gần nhất. Tại đây, Christensen đã có màn trình diễn ấn tượng và trở thành trụ cột của đội bóng.
Mỗi mùa giải Christensen đều có hơn 30 lần ra sân tại Bundesliga và ghi bàn cho Monchengladbach. Với việc đội trưởng Terry đã giải nghệ trong khi Zouma không còn là chính mình, Christensen sẽ được Conte trao cơ hội trong mùa giải tới.
4. Carlos Tevez
30.8.2007 đến 30/6/2009
West Ham cho Man United mượn
15 triệu euro
Những rắc rối liên quan đến bản hợp đồng chính thức giữa Tevez và đội chủ sân Upton Park khiến HLV Ferguson chưa thể mua đứt tiền đạo người Argentina. Man Utd chỉ có thể chiêu mộ Tevez bằng bản hợp đồng cho mượn. Đây được xem là quyết định đúng đắn khi anh đã cùng với Berbatov, Rooney và Ronaldo tạo nên “bộ tứ siêu đẳng” làm nên thành công của Man Utd trong hai mùa giải 2007/2008 và 2008/2009.
Tuy nhiên, mùa Hè năm 2009, Quỷ đỏ lại để Carlos Tevez gia nhập đại kình địch cùng thành phố Man City một cách khó hiểu. Đã có những thông tin cho rằng, Man Utd chần chừ với mức giá 25 triệu bảng để mua đứt Tevez. Thậm chí có những tin đồn mối quan hệ giữa Sir Alex và Tevez rạn nứt khiến cầu thủ người Argentina quyết định ra đi.
5. Marcos Llorente
10.8.2016 đến 30/6/2017
Real Madrid cho Alaves mượn
14,2 triệu euro
Llorente năm nay 22 tuổi, thi đấu ở vị trí phòng ngự. Tuyển thủ U21 Tây Ban Nha thuộc biên chế Real Madrid, nhưng được cho Alves mượn và nhanh chóng trở thành trụ cột trong đội bóng do HLV Mauricio Pellegrino dẫn dắt. Chỉ vừa thăng hạng nhưng Alves xuất sắc ở nửa trên BXH La Liga và chỉ chịu thua Barca trong trận chung kết cúp nhà Vua.
Llorente là một tiền vệ phòng ngự có con mắt tinh tường về những diễn biến trên sân. Khả năng của anh là hoán đổi giữa phòng ngự và tấn công rất nhanh chóng. Với những trận đấu ấn tượng từ đầu mùa, con đường trở lại Santiago Bernabeu của Llorente đang rộng mở và nhiều khả năng anh sẽ trở thành một trụ cột trong tương lai của Real.