MỚI NHẤT :
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • U23 Việt Nam thất bại, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về thực lực Iraq
  • Thượng tầng Bayern mâu thuẫn về người thay thế Tuchel
  • "Ronaldo đến Ả Rập là vì tiền"
  • Chấm điểm Arsenal: Điểm 10 tuyệt đối; Hai điểm 9
  • SỐC! 2 cầu thủ Premier League bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm
  • Thua trắng 5 bàn, CĐV Chelsea vạch tội Pochettino
  • Thông tin gây choáng về Man Utd
  • Bayern lên kế hoạch chiêu mộ sao Real
  • Cơ hội để Rashford tham dự EURO 2024 sống dậy
  • Girona đang gần cúp C1 hơn bao giờ hết
  • Rio Ferdinand chỉ ra điều Chelsea cần làm với Pochettino
  • Kai Havertz cho Chelsea sáng mắt ra
  • Ten Hag cân nhắc sử dụng "máy chạy" trẻ tuổi nhiều hơn
  • Ba cái tên có thể giúp Barca cân bằng sức mạnh với Real mùa tới
  • Kai đá thế này, Chelsea tiếc hùi hụi
  • Inzaghi không chỉ là vua đấu cúp
  • Grimaldo dự đoán kết quả trận Real Madrid vs Bayern Munich
  • Ba lý do dẫn tới chiến thắng xấu hổ của M.U trước Coventry
  • Cháu trai của Uli Hoeness khước từ Bayern
  • Mikel Arteta: "Cậu ấy thật không thể tin được"
  • Thua trận, HLV Hoàng Anh Tuấn nói điều bất ngờ về Uzbekistan
  • 10 ngôi sao từng suýt gia nhập Manchester United

    17:27 Thứ tư 19/08/2015

    Trong quá khứ, Manchester United cũng từng để hụt nhiều thương vụ tưởng chừng sắp hoàn tất.

    Manchester United đang đối mặt với nguy cơ thất bại trong vụ Pedro và Nicolas Otamendi. Trong quá khứ, đội chủ sân Old Trafford cũng từng để hụt nhiều thương vụ tưởng chừng sắp hoàn tất.

     10. Alan Shearer: Khi chia tay Blackburn năm 1996, Shearer nhận được lời đề nghị của cả Manchester United lẫn Newcastle. Vì tình yêu dành cho “Chích chòe” từ nhỏ, cựu tuyển thủ Anh khước từ lời mời của Sir Alex để chuyển tới đầu quân cho đội bóng vùng Đông Bắc. Shearer từng chia sẻ: “Nếu không vì tình yêu dành cho Newcastle, tôi đã ký hợp đồng với M.U. Tôi từng nghĩ đến chuyện mua nhà tại Manchester lúc đó”. Ảnh: BBC.
    10. Alan Shearer: Khi chia tay Blackburn năm 1996, Shearer nhận được lời đề nghị của cả Manchester United lẫn Newcastle. Vì tình yêu dành cho “Chích chòe” từ nhỏ, cựu tuyển thủ Anh khước từ lời mời của Sir Alex để chuyển tới đầu quân cho đội bóng vùng Đông Bắc. Shearer từng chia sẻ: “Nếu không vì tình yêu dành cho Newcastle, tôi đã ký hợp đồng với M.U. Tôi từng nghĩ đến chuyện mua nhà tại Manchester lúc đó”. Ảnh: Internet.
     9. Paul Gascoigne: Cựu tuyển thủ Anh là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới thập niên 1990. Trước lời mời của Sir Alex Ferguson, Gascoigne đồng ý gia nhập “bầy Quỷ đỏ” năm 1998. Tuy nhiên, sau đó cựu danh thủ 48 tuổi bất ngờ đổi ý và chuyển sang khoác áo Tottenham. Ảnh: Talksport.
    9. Paul Gascoigne: Cựu tuyển thủ Anh là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất thế giới thập niên 1990. Trước lời mời của Sir Alex Ferguson, Gascoigne đồng ý gia nhập “bầy Quỷ đỏ” năm 1998. Tuy nhiên, sau đó cựu danh thủ 48 tuổi bất ngờ đổi ý và chuyển sang khoác áo Tottenham. Ảnh: Internet.
     8. Petr Cech: Trong nỗ lực tìm người thay thế Peter Schmeichel, Sir Alex nhắm đến Fabien Barthez và Petr Cech. Quá ấn tượng với màn trình diễn của Barthez tại EURO 2000, Sir Alex đã chiêu mộ thủ thành người Pháp thay vì tuyển thủ Séc. Bốn năm sau, Petr Cech gia nhập Chelsea và trở thành một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Premier League. Ảnh: Goal.
    8. Petr Cech: Trong nỗ lực tìm người thay thế Peter Schmeichel, Sir Alex nhắm đến Fabien Barthez và Petr Cech. Quá ấn tượng với màn trình diễn của Barthez tại EURO 2000, Sir Alex đã chiêu mộ thủ thành người Pháp thay vì tuyển thủ Séc. Bốn năm sau, Petr Cech gia nhập Chelsea và trở thành một trong những thủ môn hay nhất lịch sử Premier League. Ảnh: Internet.
    7. Michael Essien: Tuyển thủ người Ghana từng có hai lần thử việc ở Old Trafford năm 2000. Nhưng với lý do Essien quá gầy, Sir Alex đã từ chối ký hợp đồng với anh. Năm năm sau, tiền vệ sinh năm 1982 gia nhập Chelsea từ Lyon với giá 24,4 triệu bảng và trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Stamford Bridge trong kỷ nguyên Premier League. Ảnh: Internet.
    7. Michael Essien: Tuyển thủ người Ghana từng có hai lần thử việc ở Old Trafford năm 2000. Nhưng với lý do Essien quá gầy, Sir Alex đã từ chối ký hợp đồng với anh. Năm năm sau, tiền vệ sinh năm 1982 gia nhập Chelsea từ Lyon với giá 24,4 triệu bảng và trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất Stamford Bridge trong kỷ nguyên Premier League. Ảnh: Internet.
    6. Ronaldinho: Danh thủ người Brazil từng đồng ý thi đấu tại Old Trafford năm 2003. Tuy nhiên, trước cuộc điện thoại của tân Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell, “chàng vẩu” đã thay đổi quyết định để gia nhập gã khổng lồ xứ Catalunya. Sự tiếc nuối của các Manucian sớm tan đi khi Sir Alex Ferguson đưa về siêu sao chạy cánh Cristiano Ronaldo. Ảnh: Internet.
    6. Ronaldinho: Danh thủ người Brazil từng đồng ý thi đấu tại Old Trafford năm 2003. Tuy nhiên, trước cuộc điện thoại của tân Chủ tịch Barcelona, Sandro Rosell, “chàng vẩu” đã thay đổi quyết định để gia nhập gã khổng lồ xứ Catalunya. Sự tiếc nuối của các Manucian sớm tan đi khi Sir Alex Ferguson đưa về siêu sao chạy cánh Cristiano Ronaldo. Ảnh: Internet.
    5. Arjen Robben: Sir Alex Ferguson đặc biệt ấn tượng với tài năng của Robben. Năm 2004, Chủ tịch Harry van Raaij của PSV cho biết M.U sẽ có chữ ký của Robben nếu bỏ ra 7 triệu euro. Khi M.U chuẩn bị tiền để dứt điểm thương vụ thì PSV đổi ý vì lời đề nghị 18 triệu euro (12,1 triệu bảng) của Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich. Ảnh: Internet.
    5. Arjen Robben: Sir Alex Ferguson đặc biệt ấn tượng với tài năng của Robben. Năm 2004, Chủ tịch Harry van Raaij của PSV cho biết M.U sẽ có chữ ký của Robben nếu bỏ ra 7 triệu euro. Khi M.U chuẩn bị tiền để dứt điểm thương vụ thì PSV đổi ý vì lời đề nghị 18 triệu euro (12,1 triệu bảng) của Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich. Ảnh: Internet.
    4. John Obi Mikel: Hè 2006, M.U vui mừng thông báo chiêu mộ thành công Mikel. Tuyển thủ Nigeria thậm chí chụp ảnh với chiếc áo đấu của “Quỷ đỏ”. Khi M.U chuẩn bị lễ ra mắt, Mikel lại đi đêm với Chelsea. Hôm sau, đội chủ sân Stamford Bridge thông báo giành được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1987. Sau đó M.U kiện Chelsea và được xử thắng. Ngoài 4 triệu bảng trả cho Lyn Olso, “The Blues” phải trả M.U 12 triệu bảng. Ảnh: Internet.
    4. John Obi Mikel: Hè 2006, M.U vui mừng thông báo chiêu mộ thành công Mikel. Tuyển thủ Nigeria thậm chí chụp ảnh với chiếc áo đấu của “Quỷ đỏ”. Khi M.U chuẩn bị lễ ra mắt, Mikel lại đi đêm với Chelsea. Hôm sau, đội chủ sân Stamford Bridge thông báo giành được chữ ký của tiền vệ sinh năm 1987. Sau đó M.U kiện Chelsea và được xử thắng. Ngoài 4 triệu bảng trả cho Lyn Olso, “The Blues” phải trả M.U 12 triệu bảng. Ảnh: Internet.
    3. Aaron Ramsey: Năm 2008, Manchester United thông báo trên trang chủ rằng, đội bóng đã đạt được thỏa thuận với Cardiff City về vụ chuyển nhượng Ramsey. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi tiền vệ người xứ Wales tới Emirates ra mắt thay vì Old Trafford. Trước đó, Ramsey thậm chí từng tiết lộ anh là fan cuồng của “bầy Quỷ đỏ”. Ảnh: Internet.
    3. Aaron Ramsey: Năm 2008, Manchester United thông báo trên trang chủ rằng, đội bóng đã đạt được thỏa thuận với Cardiff City về vụ chuyển nhượng Ramsey. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra khi tiền vệ người xứ Wales tới Emirates ra mắt thay vì Old Trafford. Trước đó, Ramsey thậm chí từng tiết lộ anh là fan cuồng của “bầy Quỷ đỏ”. Ảnh: Internet.
    2. Raul Gonzalez: Sau khi chia tay Real Madid năm 2011, chân sút người Tây Ban Nha nhận được rất nhiều lời đề nghị trong đó có Manchester United. Tuy nhiên, do không muốn cạnh tranh với hàng công vốn đang chật chội của “Quỷ đỏ” gồm Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Michael Owen, “Chúa nhẫn” đã từ chối lời mời của Sir Alex Ferguson để chuyển tới khoác áo Schalke. Ảnh: Internet.
    2. Raul Gonzalez: Sau khi chia tay Real Madid năm 2011, chân sút người Tây Ban Nha nhận được rất nhiều lời đề nghị trong đó có Manchester United. Tuy nhiên, do không muốn cạnh tranh với hàng công vốn đang chật chội của “Quỷ đỏ” gồm Wayne Rooney, Dimitar Berbatov và Michael Owen, “Chúa nhẫn” đã từ chối lời mời của Sir Alex Ferguson để chuyển tới khoác áo Schalke. Ảnh: Internet.
    1. Gareth Bale: Tuyển thủ xứ Wales là mục tiêu săn đuổi số 1 của David Moyes sau khi cựu HLV Everton tiếp quản ghế nóng từ Sir Alex. Nhiều lúc tưởng như Tottenham xiêu lòng trước lời đề nghị của M.U. Tuy nhiên, trước mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro mà Real đưa ra, ban lãnh đạo Spurs quyết định để Gareth Bale gia nhập “Kền kền trắng”. Ảnh: Internet.
    1. Gareth Bale: Tuyển thủ xứ Wales là mục tiêu săn đuổi số 1 của David Moyes sau khi cựu HLV Everton tiếp quản ghế nóng từ Sir Alex. Nhiều lúc tưởng như Tottenham xiêu lòng trước lời đề nghị của M.U. Tuy nhiên, trước mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro mà Real đưa ra, ban lãnh đạo Spurs quyết định để Gareth Bale gia nhập “Kền kền trắng”. Ảnh: Internet.
    Tiểu Minh - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...