MỚI NHẤT :
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 10 năm qua, Pep giành được số danh hiệu nhiều gấp đôi so với người đứng sau

    11:13 Thứ hai 05/08/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa bổ sung thêm 1 danh hiệu vào bộ sưu tập của mình.

    Đêm qua, hai ông lớn của bóng đá Anh là Manchester City và Liverpool đã cống hiến cho khán giả một trận Siêu cúp Anh chất lượng. Vào trận, nhà đương kim vô địch Premier League là đội chơi lấn lướt hơn và cũng nhanh chóng có được bàn mở tỷ số nhờ vào công của Raheem Sterling.

    Tỷ số này được giữ nguyên cho đến phút 77 của trận đấu. Liverpool gỡ hòa nhờ vào một tình huống phạt góc, Virgil van Dijk kiến tạo đặt lòng để Joel Matip ghi bàn nâng tỷ số lên thành 1-1. Trong trận đấu này, tiền đạo bên Liverpool là Mohamed Salah đã có nhiều pha dứt điểm chất lượng, tuy nhiên hàng thủ Man City đã làm việc quá xuất sắc, do đó "Vua Ai Cập" không thể chuyển hóa bất cứ cơ hội nào thành bàn thắng.

    TRỰC TIẾP Liverpool 0-1 Man City: The Kop liên tiếp sút trúng cột dọc (H2) - Bóng Đá

     Salah không thể giúp Liverpool vượt qua Manchester City.

    2 hiệp đấu chính thức trôi qua với kết quả hòa, Man xanh và Liverpool phải tiến đến loạt luân lưu. Và ngay lượt sút thứ hai của The Kop, Georginio Wijnaldum đã thất bại, đó cũng chính là pha đá lỗi duy nhất, khiến Lữ đoàn đỏ chịu thất bại với tỷ số penalty 5-4.

    Như vậy, Manchester City lại tiếp tục nhận về một danh hiệu sau mùa giải ăn ba 2018/2019. Thực tế, kể từ sau khi Chelsea vô địch Cúp FA năm 2018, nửa xanh thành Manchester đã bao trọn tất cả danh hiệu quốc nội. Về phần Pep, sau mùa giải đầu tiên trắng tay ở sân Etihad, đây đã là danh hiệu thứ 7 ông mang về cho City trong 2 năm qua. Đồng thời, cũng là danh hiệu thứ 28 của Pep trong 10 năm trở lại đây.

    Tính riêng trong 1 thập kỷ qua, Pep Guardiola đã giành số danh hiệu nhiều gấp đôi so với những người xếp ngay sau là Jose Mourinho và Massimiliano Allegri, mỗi người 13 danh hiệu.

    Louis van Gaal on Pep Guarrdiola - Bóng Đá

     Pep giành vô số danh hiệu ở tất cả đội bóng mình dẫn dắt.

    Từ khi khởi nghiệp đến nay, chiến lược gia người Tây Ban Nha chỉ làm việc cho những đội bóng lớn nhất châu Âu là Barcelona, Bayern Munich và Man City. 28 danh hiệu này phần nhiều đến từ những giải được coi là giải đấu phụ như Cúp nhà vua, Cúp liên đoàn, Siêu cúp châu Âu, Cúp các CLB Thế giới, tuy nhiên trong số đó cũng có đến 8 chức vô địch quốc gia và 2 lần lên ngôi Champions League (đều cùng Barcelona).

    Trong top 5 HLV giành nhiều danh hiệu nhất, Zinedine Zidane và Luis Enrique là 2 người xếp cuối với cùng 9 lần nâng cúp. Tuy nhiên danh hiệu của Zidane thuộc nhóm chất lượng bậc nhất, bao gồm 1 La Liga và 3 Champions League chỉ trong 2 năm rưỡi.

    Về phần Pep, dù đang bỏ xa các đối thủ trong cuộc đua số lượng danh hiệu nhưng chiến lược gia này đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Man City chạm tay vào giấc mơ châu Âu, nơi họ chưa từng đăng quang trong lịch sử của mình. Cả 2 mùa mới đây, City đều bị loại từ tứ kết bởi chính các đội bóng Anh.

    Xem lại khoảnh khắc Man City ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh:

    Thanh Vũ | 10:40 05/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...