MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • 10 CLB có hợp đồng tài trợ béo bở nhất: Nể phục tài kiếm tiền của Ed Woodward

    18:05 Thứ bảy 13/10/2018

    BongDa.com.vn Trong thời gian gần đây, các CLB lớn đều cố gắng tạo ra những bom tấn trên TTCN. Để làm điều này, họ buộc phải có tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Hãy cùng tìm hiểu xem, đâu là những đội bóng có hợp đồng tài trợ béo bở nhất tại châu Âu.

    1. Manchester United

    10 CLB có hợp đồng tài trợ béo bở nhất: Nể phục tài kiếm tiền của Ed Woodward - Bóng Đá

     Man Utd không có đối thủ trong việc tìm nhà tài trợ. 

    Không khó để đoán được, Man Utd là đội bóng được các nhà tài trợ lớn trên thế giới để mắt tới. Theo thống kê, họ có tới 68 giao kèo và thu về được số tiền tài trợ lên tới 269 triệu euro. 

    Quan hệ và tài năng của Giám đốc Ed Woodward là không thể phủ nhận trong việc giúp Man Utd vô địch trong việc kiếm tiền. 

    2. Barcelona

    Xếp thứ hai trong danh sách là Barca với 261 triệu euro kiếm được trong một mùa từ các nhà tài trợ. Nhà tài trợ lớn của họ hiện tại là Rakuten với 47 triệu bảng/mùa và Nike với 155 triệu euro. 

    3. Bayern Munich

    Bất ngờ, Hùm xám lại đứng thứ 3 trong danh sách những đội kiếm tiền từ các nhà tài trợ tốt nhất. Họ thu về 180 triệu euro mùa này. Hai đối tác lớn của đội bóng xứ Bavaria là Telekom và Qatar Airways. Thậm chí, họ còn mở thêm cửa hàng lưu niệm ở sân bay quốc tế Hamad (Qatar). 

    4. Real Madrid

    10 CLB có hợp đồng tài trợ béo bở nhất: Nể phục tài kiếm tiền của Ed Woodward - Bóng Đá

     Real chịu không ít thiệt thòi khi mất Zidane và CR7 mùa này. 

    Sở hữu 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, điều này giúp Real Madrid thu về số tiền 178 triệu euro năm nay với 19 bản hợp đồng khác nhau. Đáng tiếc, nếu còn Cristiano Ronaldo, khả năng kiếm tiền của Kền kền trắng sẽ còn ấn tượng hơn. 

    5. Chelsea

    Tại Anh, Chelsea chỉ đứng sau Man Utd trong mắt các nhà tài trợ. Họ có được 154 triệu euro với 18 bản hợp đồng khác nhau. Năm 2016, Chelsea kí kết với Nike giao kèo tới 15 năm cho việc tài trợ áo đấu, trụ giá của nó lên tới 900 triệu bảng. Mặt khác, nhà tài trợ Hyundai cũng mang đến cho The Blues khoảng 10 triệu euro/năm. 

    6. Manchester City

    Thành công dạo gần đây của Man City cũng giúp CLB này có giá hơn. Hiện tại, Man City nhận được 149 triệu euro để chi tiêu từ 38 hợp đồng tài trợ khác nhau. Giá trị nhất là thương vụ với Puma với 41 triệu bảng/năm.

    7. Arsenal

    10 CLB có hợp đồng tài trợ béo bở nhất: Nể phục tài kiếm tiền của Ed Woodward - Bóng Đá

     Arsenal kiếm tiền khá ổn định dù không có nhiều thành tích nổi bật. 

    Không có nhiều thành tích ấn tượng trong nhiều năm qua, nhưng Arsenal vẫn sống ổn nhờ nền tảng tài chính tốt. Emirates là nhà tài trợ lớn nhất của họ với một gói tài chính tới 200 triệu bảng tới năm 2024. Mới đây, họ cũng đã bắt tay với Adidas và nhận 60 triệu bảng/năm. Nhìn chung, Arsenal hài lòng với 124 triệu euro kiếm được trong năm nay. 

    8. Liverpool 

    Kém Arsenal một chút là Liverpool với 117 triệu euro kiếm được năm nay từ 17 hợp đồng tài trợ khác nhau. Thành công của họ đến từ lối chơi máu lửa mà Jurgen Klopp xây dựng. Trong tương lai, tin rằng các nhà tài trợ sẽ chú hơn nữa đến The Kop. 

    9. PSG

    Gã nhà giàu nước Pháp kiếm được 112 triệu euro với 24 nhà tài trợ khác nhau. Như đã biết, Qatar Sports Investments là tổ chức đang đỡ đầu cho PSG. 

    10. Juventus 

    Juventus cũng chen chân vào top 10 với 101 triệu euro kiếm được. Adidas cho Bà đầm già 20 triệu euro/năm. Nhà tài trợ Jeep cũng giúp Juve kiếm không ít tiền. Ở mùa giải này, với sự góp mặt của CR7, tin rằng Juventus sẽ còn thành công hơn nữa trong việc mở rộng thương hiệu. 

    Những bàn thắng đẹp của Ronaldo: 

    Ngọa Long | 17:25 13/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...