MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    01:44 Chủ nhật 13/09/2015

    Trang Liverpoolfc.com đã liệt kê 10 cầu thủ từng khoác áo cả Liverpool và Manchester United.

    Trước đại chiến giữa MU và Liverpool thuộc vòng 5 Premier League 2015/16, trang Liverpoolfc.com đã liệt kê 10 cầu thủ từng khoác áo hai đội bóng giàu truyền thống nhất xứ sương mù.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    1. Peter Beardsley: Năm 1982, cựu HLV của Manchester United, ông Ron Atkinson đã đưa ra 1 quyết định khá khó hiểu khi để Peter Beardsley rời đội bóng chỉ sau 1 trận đấu. Breadsley sau đó đã gia nhập Liverpool năm 1987 và tỏa sáng rực rỡ tại Anfield với 2 danh hiệu vô địch giải hạng nhất (khi đó vẫn chưa đổi tên thành Ngoại hạng Anh) và 1 chiếc cup FA. Năm 1990, Peter Breadsley đã trừng phạt Manchester United bằng cú hat-trick vào lưới đội bóng cũ, tạo nên chiến thắng lớn nhất của Liverpool trước đại kình địch của họ.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    2. Tom Chorlton: Ông là cầu thủ đầu tiên chuyển trực tiếp từ Liverpool sang Manchester United. Hậu vệ đa năng này từng gây ấn tượng mạnh với đội bóng chủ sân Anfield khi còn thi đấu cho Accrington Stanley vào năm 1902. Ngay sau đó Tom Chorlton đã chuyển đến Liverpool và có 121 trận đấu cho Lữ đoàn đỏ trước khi chuyển sang thi đấu cho Manchester United, nơi anh chỉ có 4 trận thi đấu chính thức và bị đày ải trên băng ghế dự bị.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    3. Michael Owen: Không ai có thể quên bàn thắng chỉ sau 16 phút của cầu thủ trẻ lần đầu ra mắt Liverpool vào tháng 5 năm 1997. Michael Owen đã ghi tổng cộng 158 bàn thắng trong tổng số 297 lần ra sân cho Lữ đoàn đỏ cùng nhiều danh hiệu của đội bóng lẫn thành tích cá nhân. Sau những năm tháng đỉnh cao tại Anfield, Michael Owen đồng ý chuyển đến Real Madrid năm 2004 và gia nhập Manchester United năm 2010.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    4. Phil Chisnall: Năm 1964, Phil Chisnall rời Liverpool để tới Manchester United và trở thành cầu thủ cuối cùng chuyển nhượng trực tiếp giữa 2 đại kình địch. Tiền đạo tài năng này chỉ có 47 lần ra sân cho Manchester United với vỏn vẹn 10 bàn thắng trước khi trở lại Liverpool. Đáng tiếc thay khi trở về đội bóng cũ, Phil Chisnall đã đánh mất phong độ và chỉ ra sân 9 lần. Không lâu sau đó, Phil Chisnall đã bị đẩy đến Southend United.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    5. Scott Wootton: Wootton đã từng thi đấu cho đội U16 và U18 của Liverpool trước khi chuyển đến chơi cho Manchester United vào năm 2007. Scott Wootton có trận đấu đầu tiên cho Quỷ đỏ vào tháng 9 năm 2012 khi đội bóng của anh đánh bại Newcastle United với tỉ số 2-1 tại League Cup. Sau đó anh chỉ thi đấu chính thức thêm 3 trận trước khi được Leeds United kí hợp đồng vào năm 2013.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    6. Sir Matt Busby: Khi còn thi đấu đỉnh cao, Matt Busby là một hậu vệ cánh đầy tài năng của Liverpool với 122 lần ra sân. Sau này ông trở thành một trong những HLV vĩ đại nhất của Manchester United trước khi Alex Ferguson tiếp quản đội bóng. Sir Matt Busby đã dành được 5 cúp vô địch giải hạng nhất, 2 cúp FA và biến Manchester United trở thành đội bóng đáng gờm nhất Châu Âu thời bấy giờ.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    7. Paul Ince: Gia nhập Liverpool từ Inter Milan năm 1997, Ince ngay lập tức trở thành đội trưởng của Lữ đoàn đỏ dưới thời HLV Roy Evans. Tuy nhiên, trước đó Paul Ince đã từng thi đấu rất thành công cho Manchester United khi giành 6 danh hiệu dưới sự chỉ đạo của Sir Alex Ferguson. Khi thi đấu cho Lữ đoàn đỏ, Ince đã có cho mình 17 bàn thắng trong đó có pha ghi bàn cân bằng tỉ số đáng nhớ trước chính Manchester United năm 1999.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    8. Fred Hopkin (ngồi thứ 2 hàng 2 từ phải sang): Rời Manchester United để tới Liverpool vào năm 1921, Hopkin đã trở thành 1 tượng đài tại Anfield. Ông cùng Liverpool đã có một mùa giải thành công vào năm 1922 với chức vô địch giải hạng nhất Anh. Năm sau Hopkin cũng đã làm được điều tương tự và có tổng cộng 360 lần ra sân cho Lữ đoàn đỏ.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    9. Ted MacDougall (bên phải): Tiền đạo người Scotland không gây được chút ấn tượng nào tại Anfield và đã chuyển đến Bournemouth trong im lặng. Thế nhưng Ted MacDougall đã hồi sinh mạnh mẽ và đi vào lịch sử khi ghi 9 bàn thắng trước CLB Margate vào năm 1971. Sau 165 lần ra sân, Ted MacDougall đã ghi tổng cộng 126 bàn thắng và được Manchester United kí hợp đồng năm 1972.

    10 cầu thủ từng thuộc biên chế MU và Liverpool

    10. Tom McNulty: Cầu thủ sinh tại Salford đã có 59 lần ra sân cho Manchester United trong 7 năm trước khi chuyển đến Anfield năm 1952. Tom McNulty thuận cả 2 chân và trấn giữ hành lang cánh trái của Liverpool nhưng đã rời đội bóng khi Lữ đoàn đỏ bị xuống hạng . McNulty có tổng cộng 36 lần ra sân trong 4 năm cống hiến cho Liverpool.

    Gia Tú - Zing.vn
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...