MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-0 PSG: Lại là Raphinha! (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • 10 cầu thủ có khả năng chơi đầu ấn tượng nhất Premier League

    18:07 Chủ nhật 03/09/2017

    Những pha không chiến luôn là mối nguy hiểm đặc biệt của các tiền đạo tại Premier League.

    Những con số thú vị sau vòng 3 Premier League Arsenal nhận trận thua thứ 2 sau khi kết thúc vòng 3 Premier League, đội chủ sân Emirates còn không tung ra được một cú dứt điểm trúng đích nào về phía khung thành Liverpool.

     - Bóng Đá

     Romelu Lukaku: Tân binh của MU sở hữu chiều cao 1m90 cùng với sức mạnh và sự càn lướt. Tiền đạo người Bỉ sẽ luôn là mối nguy hiểm thường trực trước khung thành đối thủ sau nhưng pha tạt bóng chính xác của đồng đội. Mùa trước số 9 đã ghi 6/25 bàn từ các pha không chiến cho Everton.

     - Bóng Đá

     Zlatan Ibrahimovic: Sau chấn thương dây chằng, Ibra sẽ tiếp tục cống hiến cho MU thêm một mùa giải. Tiền đạo người Thụy Điển sở hữu chiều cao 1m96 và khả năng chơi bóng toàn diện, những pha đánh đầu cũng là vũ khí vô cùng sắc bén của Zlatan.

     - Bóng Đá

     Christian Benteke: Giống như Lukaku, Benteke sở hữu chiều cao 1m90 và sức càn lướt, tiền đạo người Bỉ còn rất giỏi chọn vị trí. Những pha phạt góc sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm nếu các hậu vệ lơ là trong việc theo kèm cựu cầu thủ Liverpool.

     - Bóng Đá

     Olivier Giroud: Với những người theo dõi Ngoại hạng Anh lâu năm và đặc biệt là Arsenal chắc chắn quá hiểu về khả năng chơi đầu của Giroud. Anh đã ghi 6 bàn bằng đầu cho Arsenal mùa 2016-17 và lập công giúp Pháo thủ đánh bại Leicester City ở trận mở màn mùa giải năm nay.

     - Bóng Đá

     Andy Carroll: Tiền đạo người Anh sở hữu thể hình và chiều cao vô cùng ấn tượng. Anh luôn là điểm đến của những đường tạt bóng từ hai biên nhờ kỹ năng không chiến nổi tiếng của mình. Carroll đã ghi 48 bàn thắng trong cả sự nghiệp tại Premier League và 21 pha lập công trong số đó được ghi bằng đầu.

     - Bóng Đá

     Peter Crouch: Trong suốt những năm tháng chơi bóng tại Premier League, Crouch đã có được 56 bàn thắng và 29 trong số đó được ghi bằng đầu. Dù đã 36 tuổi nhưng chiều cao 2m01 vẫn sẽ giúp Crouch có lợi thế lớn trong những pha không chiến.

     - Bóng Đá

     Alvaro Morata: Tiền đạo người Tây Ban Nha nổi tiếng với những tình huống chọn vị trí vô cùng thông minh khi còn thi đấu cho Real Madrid. Anh đã phần nào thể hiện được khả năng này trong màu áo Chelsea khi đã ghi 2 bàn và có 2 pha kiến tạo cho đồng đội bằng đầu ở mùa này.

     - Bóng Đá

     Marouane Fellaini: Khi còn ở Everton, Fellaini và Tim Cahill là bộ đôi khét tiếng với khả năng chơi đầu bá đạo. Trong số 28 bàn thắng trong suốt sự nghiệp của tiền vệ người Bỉ có tới 12 lần anh lập công bằng đầu. Fellaini là một giải pháp vô cũng hữu hiệu khi MU gặp bế tắc trong những pha không chiến.

     - Bóng Đá

    Fernando Llorente: 7/14 bàn thắng mùa giải năm ngoái được ghi bởi những tình huống đánh đầu là một con số quá ấn tượng của tiền đạo người Tây Ban Nha.  

     - Bóng Đá

     Joel Matip: Trung vệ của Liverpool sở hữu chiều cao 1m95, kèm theo đó là sức bật của một vận động viên bóng rổ. 15/22 bàn thắng trong cả sự nghiệp của trung vệ này được ghi trong những tình huống không chiến. Matip sẽ là mối nguy hiểm thường trực cho hàng phòng ngự của mọi đội bóng trong những tình huống cố định.

    Mai Lê | 15:11 03/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...